Công đoàn viên chức tỉnh Điện Biên có nhiều hoạt động hướng về đoàn viên

Trần Nga |

Trong quý I.2022, Công đoàn Viên chức tỉnh Điện Biên đã bám sát vào chương trình, kế hoạch, Nghị quyết Đại hội và chương trình công tác năm, cụ thể hoá chủ đề Chăm lo việc làm, đời sống cho đoàn viên, người lao động,...

Ngoài ra, Công đoàn Viên chức tỉnh Điện Biên còn tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ 12, khóa V...

Kết quả đã có 17/82 công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 59/82 công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, 6/82 công đoàn cơ sở hoàn thành nhiệm vụ; có trên 90% đoàn viên đạt đoàn viên công đoàn xuất sắc; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho 6 tập thể; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 25 tập thể, cá nhân; Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen cho 54 tập thể, cá nhân.

Bà Trần Thị Thu Hằng - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Điện Biên cho biết - Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã triển khai và chỉ đạo, các công đoàn cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, công chức viên chức lao động (CCVCLĐ) như: Tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân bình an”, gặp mặt đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần. Tại chương trình đã trao 175 suất quà Tết, với tổng giá trị trên 95 triệu đồng, mỗi suất quà từ 300.000 đồng đến 1,250 triệu đồng.

Hướng dẫn công đoàn cơ sở tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đến nay có 100% các đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, 80% các đơn vị sản xuất kinh doanh tổ chức Hội nghị người lao động.

Trong quý I, Công đoàn Viên chức tỉnh đã ra quyết định giải thể 1 công đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La; công nhận kết quả bầu bổ sung Ban Chấp hành 2 công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và công đoàn cơ sở Liên minh Hợp tác xã.

Công đoàn Viên chức tỉnh đã ban hành công văn hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp, đảm bảo thuận tiện, an toàn lao động, từ ngày 1.3 đến ngày 8.3.2022; kết quả 100% các CĐCS tổ chức  các hoạt động kỷ niệm 8.3, hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” phù hợp, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Bà Trần Thị Thu Hằng - Chủ tịch công đoàn Viên chức tỉnh Điện Biên trao quà cho đoàn viên, CCVCLĐ Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân bình an”. Ảnh: Bích Ngọc.
Bà Trần Thị Thu Hằng - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Điện Biên trao quà cho đoàn viên, CCVCLĐ Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân bình an”. Ảnh: Bích Ngọc.

Phát huy những kết quả đạt được, quyết tâm khắc phục những hạn chế trong thời gian tới, Công đoàn Viên chức tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra.

Trong đó cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện và cụ thể hoá các chỉ tiêu, nội dung Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; quan tâm chăm lo tốt đến đời sống, việc làm của đoàn viên, CCVCLĐ;

Thường xuyên nắm bắt, lắng nghe đến tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc của đoàn viên, CCVCLĐ để có giải pháp hỗ trợ; phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023- 2028;

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên Cổng thông tin điện tử của các CĐCS, trang thông tin điện tử Công đoàn Điện Biên, mạng xã hội Zalo, Facbook; nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công, công tác kiểm tra, giám sát; tích cực tham gia các hoạt động do cấp trên tổ chức, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh.

Trần Nga
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Điện Biên tổ chức các hoạt động nhân Tháng Hành động vì trẻ em

Trần Nga |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức các hoạt động thiết thực nhân Tháng Hành động vì trẻ em với nhiều hình thức đa dạng phong phú và xem đây là một trong những hoạt động thường niên của tổ chức công đoàn trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Trong năm nay, được đăng ký BHXH tự nguyện, thanh toán viện phí online

Minh Hương |

Quyết định 422/QĐ-TTg vừa được ban hành phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, theo đó thì người dân sẽ được đăng ký nhiều dịch vụ bằng hình thức online trong năm nay.

Nhiều suất quà ý nghĩa trao đến giáo viên, học sinh khó khăn tại Điện Biên

Giang Nam |

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TPHCM đã tổ chức Chương trình về nguồn và sinh hoạt chuyên đề năm 2022 tại tỉnh Điện Biên.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên tổ chức các hoạt động nhân Tháng Hành động vì trẻ em

Trần Nga |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức các hoạt động thiết thực nhân Tháng Hành động vì trẻ em với nhiều hình thức đa dạng phong phú và xem đây là một trong những hoạt động thường niên của tổ chức công đoàn trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Trong năm nay, được đăng ký BHXH tự nguyện, thanh toán viện phí online

Minh Hương |

Quyết định 422/QĐ-TTg vừa được ban hành phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, theo đó thì người dân sẽ được đăng ký nhiều dịch vụ bằng hình thức online trong năm nay.

Nhiều suất quà ý nghĩa trao đến giáo viên, học sinh khó khăn tại Điện Biên

Giang Nam |

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TPHCM đã tổ chức Chương trình về nguồn và sinh hoạt chuyên đề năm 2022 tại tỉnh Điện Biên.