Công đoàn tỉnh Điện Biên kịp thời hỗ trợ người lao động khó khăn

Hà Anh |

Điện Biên - Ông Lê Thanh Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên cho biết, hiện nay đại đa số công nhân, viên chức, lao động có việc làm, đời sống tương đối ổn định; nhiều doanh nghiệp đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động (NLĐ), đầu tư trang thiết bị, môi trường làm việc đảm bảo an toàn.

Theo LĐLĐ tỉnh Điện Biên, toàn tỉnh có 37.597 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); khoảng 30.910 đoàn viên công đoàn, trong đó nữ là 17.233 người; sinh hoạt tại 954 CĐCS…

Qua ghi nhận của các cấp công đoàn tỉnh, đại đa số CNVCLĐ có việc làm, đời sống tương đối ổn định; nhiều doanh nghiệp đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, đầu tư trang thiết bị, môi trường làm việc đảm bảo an toàn, thuận lợi, thu nhập bình quân khối hành chính sự nghiệp là 6.000.000 đồng/người/tháng; khối sản xuất kinh doanh là 5.200.000 đồng/người/tháng. Đời sống văn hóa, tinh thần của CNVCLĐ được cấp ủy, chính quyền, NSDLĐ quan tâm tạo điều kiện; các chế độ chính sách cho NLĐ được đảm bảo.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp nên một bộ phận NLĐ việc làm không ổn định, thu nhập giảm, đời sống khó khăn, nhất là NLĐ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Trước tình hình khó khăn của NLĐ, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ công chức (CBCC), Hội nghị người lao động năm 2022 gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại và Hội nghị Người lao động năm 2022.

Đến nay đã có 80% các Công đoàn cơ sở (CĐCS) đã phối hợp tổ chức Hội nghị CBCC; 100% DN nhà nước tổ chức Hội nghị NLĐ, qua đó người lao động đã phát huy quyền dân chủ, tham gia sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế cơ quan, thỏa ước lao động và hợp đồng lao động, công khai tài chính, những ý kiến, kiến nghị của  đoàn viên, lao động được giải quyết kịp thời.

Trong Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022, LĐLĐ tỉnh đã hướng dẫn các cấp công đoàn rà soát, thống kê danh sách NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ bị tai nạn lao động để kịp thời hỗ trợ.

Trong Tháng công nhân, LĐLĐ tỉnh phân bổ 148 và tổ chức thăm hỏi quà cho CNLĐ tại các CĐCS doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn và đoàn viên, công nhân lao động bị tai nạn lao động tại các CĐCS doanh nghiệp với tổng số tiền 148 triệu đồng và trực tiếp thăm hỏi, tặng quà 5 CNLĐ bị tai nạn lao động với số tiền 5 triệu đồng; tổ chức hội nghị biểu dương 20 công nhân lao động tiêu biểu…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Tập trung vào công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Hà Anh |

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp công đoàn trong Công an Nhân dân (CAND) đã tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Bế mạc Hội diễn Tiếng hát công nhân, người lao động năm 2022

Bảo Hân |

Bắc Ninh - Tối 9.7, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh) đã diễn ra lễ Bế mạc Hội diễn Tiếng hát công nhân, người lao động năm 2022. Hội diễn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức.

Hà Nam: 80% gia đình công nhân viên chức lao động đạt chuẩn văn hóa

Hà Anh |

Hà Nam - Theo ông Trịnh Văn Bừng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Nam, tính đến nay, toàn tỉnh thành lập được 13/12 Ban Nữ công quần chúng tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp nghiệp khu vực ngoài nhà nước (vượt 8,3% chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN giao).

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Tập trung vào công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Hà Anh |

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp công đoàn trong Công an Nhân dân (CAND) đã tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Bế mạc Hội diễn Tiếng hát công nhân, người lao động năm 2022

Bảo Hân |

Bắc Ninh - Tối 9.7, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh) đã diễn ra lễ Bế mạc Hội diễn Tiếng hát công nhân, người lao động năm 2022. Hội diễn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức.

Hà Nam: 80% gia đình công nhân viên chức lao động đạt chuẩn văn hóa

Hà Anh |

Hà Nam - Theo ông Trịnh Văn Bừng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Nam, tính đến nay, toàn tỉnh thành lập được 13/12 Ban Nữ công quần chúng tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp nghiệp khu vực ngoài nhà nước (vượt 8,3% chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN giao).