Công đoàn Điện Biên tặng quà cho gần 400 người lao động khó khăn

Trần Nga |

Điện Biên - Tháng Công nhân năm 2022 diễn ra từ ngày 1.5 đến ngày 31.5 được Công đoàn các cấp trong tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gần 400 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị mắc COVID-19 với tổng số tiền gần 270 triệu đồng.

Ông Lê Thanh Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên cho biết - Công đoàn các cấp đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền, chuyên môn đồng cấp để chỉ đạo và phối hợp tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 đảm bảo chất lượng, hiệu quả gắn với triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh Điện Biên và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trong đó, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022. Có trên 100 đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tham gia diễu hành hưởng ứng.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong đoàn viên, CNVCLĐ được công đoàn các cấp tổ chức như: Giải cầu lông, bóng chuyền hơi, hội diễn nghệ thuật quần chúng... thu hút trên 10.000 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

Tháng Công nhân năm 2022, Công đoàn các cấp trong tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gần 400 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị mắc COVID-19 với tổng số tiền gần 270 triệu đồng.

Trong đó, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao 148 suất quà với tổng số tiền 148 triệu đồng, công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trao 247 suất với tổng số tiền trên 120 triệu đồng; trao 26 "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Điện Biên thăm, tặng quà công nhân lao động  Công ty cổ phần Xi măng Điện Biên
LĐLĐ huyện Điện Biên thăm, tặng quà công nhân lao động Công ty cổ phần Xi măng Điện Biên.

Có 20 công nhân lao động được biểu dương khen thưởng trong Tháng Công nhân năm 2022.

Anh Giàng A Nhìa - công nhân Công ty TNHHTM và Xây dựng số 6 - người đầu tiên được nhận quà trong Tháng Công nhân năm 2022 chia sẻ, anh là lao động chính trong gia đình, vợ không có việc làm, bố mẹ tuổi cao, con nhỏ đang tuổi đến trường hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Anh rất xúc động và cảm ơn tổ chức Công đoàn đã quan tâm, chia sẻ động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn như anh.

Bà Trần Thị Thu Hằng - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cho biết, Tháng Công nhân năm 2022 đã tạo được sự lan tỏa trong cả hệ thống chính trị cùng chung tay quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Nhất là các hoạt động thiết thực như tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, người lao động đang trực tiếp sản xuất. Từ đó đoàn viên, người lao động ngày càng tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.


Trần Nga
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên: Hơn 300 đoàn viên tham gia Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022

THANH BÌNH |

Điện Biên - Sáng 29.5, hơn 300 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đã tham dự Lễ phát động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022.

Điện Biên: LĐLĐ huyện Tuần Giáo thăm hỏi người lao động mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Phương |

Điện Biên - Nằm trong các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022, Liên đoàn Lao động huyện Tuần Giáo tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động nặng.


LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Có cơ chế khuyến khích cho tác giả có sáng kiến hay

Minh Phương |

Trong quá trình triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” LĐLĐ tỉnh Điện Biên gặp không ít khó khăn nhất định, song LĐLĐ tỉnh đã có những giải pháp kịp thời, phấn đấu đạt được chỉ tiêu đề ra.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Điện Biên: Hơn 300 đoàn viên tham gia Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022

THANH BÌNH |

Điện Biên - Sáng 29.5, hơn 300 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đã tham dự Lễ phát động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022.

Điện Biên: LĐLĐ huyện Tuần Giáo thăm hỏi người lao động mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Phương |

Điện Biên - Nằm trong các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022, Liên đoàn Lao động huyện Tuần Giáo tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động nặng.


LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Có cơ chế khuyến khích cho tác giả có sáng kiến hay

Minh Phương |

Trong quá trình triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” LĐLĐ tỉnh Điện Biên gặp không ít khó khăn nhất định, song LĐLĐ tỉnh đã có những giải pháp kịp thời, phấn đấu đạt được chỉ tiêu đề ra.