Công đoàn Điện Biên hỗ trợ đoàn viên xây dựng 154 “Mái ấm Công đoàn”

Trần Nga |

Trong 5 năm qua (2015-2020), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Điện Biên đã có những thành tích nhất định trong phong trào thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).

Theo ông Lê Thanh Hà - Chủ tịch LĐLĐ Điện Biên, căn cứ chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh đã chủ động xây dựng các nội dung chỉ tiêu đã ký kết với LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía bắc và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, kịp thời xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn, 2 khối thi đua (khối LĐLĐ huyện, thị thành phố; khối công đoàn ngành) căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, của địa phương, từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức đăng ký, ký kết giao ước thi đua, giao trách nhiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới các hoạt động thi đua thiết thực, hiệu quả, được CNVCLĐ nhiệt tình hưởng ứng.

Phong trào thi đua, được triển khai đồng bộ, thường xuyên, các tiêu chí thi đua sát thực, phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề.

Đã có nhiều sáng kiến của các cá nhân thuộc công đoàn ngành, công đoàn cơ sở tại các đơn vị như: Xử lý ruồng đáy, thân, mang cống công trình giao thông, thủy lợi và hố mối bằng phương pháp dung dịch đất sét + xi măng 10% của đồng chí Trần Văn Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên; đề tài “Đánh giá hiệu quả chương trình can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS và chương trình điều trị Methadone sau 2 năm triển khai trên địa bàn tỉnh Điện Biên" của đồng chí Triệu Đình Thành – Giám đốc Sở Y tế ; sáng kiến "Cải tiến kỹ thuật công nghệ xử lý rác thải y tế ống, chai, lọ thủy tinh" của đồng chí Nguyễn Văn Nhiệm - Tổ trưởng tổ kỹ thuật, vật tư y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên...

5 năm qua, công đoàn các cấp đã quyết định hỗ trợ và xây dựng 154 nhà “Mái ấm Công đoàn” số tiền 4 tỉ 675 triệu đồng, kết nối với các tổ chức cá nhân thiện nguyện tích cực giúp đỡ các xã xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ trang thiết bị, giúp các xã phát tiển sản xuất, triển khai các Chương trình/dự án, tuyên truyền phổ biến khoa học kỹ thuật, đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn.

Về phương hướng, nhiệm vụ thi đua 5 năm 2020 - 2025, ông Lê Thanh Hà cho biết sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng: Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XIII; kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 115 năm ngày thành lập Tỉnh và 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh; kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 60 năm ngày thành lập Công đoàn tỉnh Điện Biên...

Do vậy, đó là những điều kiện thuận lợi để công đoàn các cấp tổ chức các phong trào thi đua.

Phát huy những thành tích đã đạt được 5 năm qua, để phong trào thi đua tiếp tục đem lại hiệu quả và tác dụng thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trần Nga
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tỉnh Tiền Giang giúp hàng ngàn công nhân khỏi mất việc

Kỳ Quan |

Ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Tiền Giang bị đình trệ sản xuất, phải cho công nhân thôi việc. Nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp giữ ổn định sản xuất, thậm chí có thêm đơn hàng, nhất là ngành nghề may đồ bảo hộ y tế, khẩu trang… Tổ chức công đoàn địa phương đã đứng ra giới thiệu, kết nối để vừa giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất, vừa giúp hàng ngàn công nhân thoát cảnh mất việc.

Trao đổi kinh nghiệp hoạt động Công đoàn giữa Hà Nội và Khánh Hòa

Hải Anh |

Cán bộ Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa đã có buổi làm việc, trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động Công đoàn. Buổi làm việc diễn ra dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Nguyễn Hòa – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa.

Toàn bộ chế độ phụ cấp, trợ cấp ngày công lao động từ ngày 15.8

M.Phương |

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 72/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định số 3 năm 2016 của Chính phủ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách với Dân quân tự vệ.

Đợt không khí lạnh mạnh gây mưa kèm rét cắt da kéo dài đến bao giờ?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại diện rộng sẽ kéo dài trong 4 ngày tới.

Sạt lở đất ở Vân Nam (Trung Quốc), chôn vùi gần 50 người

Thanh Hà |

Vụ sạt lở đất ngày 22.1 ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc đã chôn vùi gần 50 người, với con số chính xác đang được các hãng tin cung cấp khác nhau.

Tiếp tục ủng hộ hay sớm chia tay ông Troussier?

TAM NGUYÊN |

Người hâm mộ đang chia 2 luồng quan điểm, nhưng sự tin tưởng dành cho ông Troussier đang ở phần yếu thế. VFF và bóng đá Việt Nam quyết định đi theo dòng nước nào?

Giải bài toán nguồn cung nhà giá rẻ

Ngọc Thiện |

Phân khúc nhà ở giá rẻ sẽ trở thành điểm tựa cơ bản cho quá trình tái cấu trúc thị trường bất động sản trong năm 2024.

Đường huyết mạch nối Hà Đông với Thanh Trì sắp được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc sẽ được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng trong giai đoạn 2022-2026.

Công đoàn tỉnh Tiền Giang giúp hàng ngàn công nhân khỏi mất việc

Kỳ Quan |

Ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Tiền Giang bị đình trệ sản xuất, phải cho công nhân thôi việc. Nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp giữ ổn định sản xuất, thậm chí có thêm đơn hàng, nhất là ngành nghề may đồ bảo hộ y tế, khẩu trang… Tổ chức công đoàn địa phương đã đứng ra giới thiệu, kết nối để vừa giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất, vừa giúp hàng ngàn công nhân thoát cảnh mất việc.

Trao đổi kinh nghiệp hoạt động Công đoàn giữa Hà Nội và Khánh Hòa

Hải Anh |

Cán bộ Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa đã có buổi làm việc, trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động Công đoàn. Buổi làm việc diễn ra dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Nguyễn Hòa – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa.

Toàn bộ chế độ phụ cấp, trợ cấp ngày công lao động từ ngày 15.8

M.Phương |

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 72/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định số 3 năm 2016 của Chính phủ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách với Dân quân tự vệ.