CĐCS Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên có nhiều hoạt động hướng về đoàn viên

Trần Nga |

Trong năm qua, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Điện Biên không chỉ chăm lo đời sống vật chất, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động trong toàn ngành mà còn tích cực vận động đoàn viên, người lao động tham gia công tác nhân đạo, từ thiện.

Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh Điện Biên có 104 đoàn viên, người lao động sinh hoạt tại 10 tổ công đoàn.

Theo ông Nguyễn Văn Huyên - Phó Chủ tịch CĐCS BHXH tỉnh  - thời gian qua, CĐCS đã chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, mở rộng và phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, người lao động; các quyền lợi của người lao động về tiền lương, đóng BHXH, bảo hiểm y tế, chi khen thưởng hàng quý, năm theo xếp loại kịp thời và đầy đủ; tổ chức sinh nhật cho 104 đoàn viên, người lao động với số tiền trên 20 triệu đồng.

Để có nguồn kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội, Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh đã phát động tới đoàn viên, người lao động hàng tháng ủng hộ Quỹ từ thiện của đơn vị, mỗi đoàn viên, người lao động ủng hộ từ 30 nghìn đồng trở lên.

Qua đó, năm 2021 đã ủng hộ được trên 19 triệu đồng, quỹ này được sử dụng 70% vào việc tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tham gia các hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế do BHXH tỉnh tổ chức tại các thôn bản, 30% còn lại dùng để tặng quà cho các trường hợp khó khăn khác...

Ngoài ra, CĐCS còn vận động đoàn viên, người lao động ủng hộ các Quỹ từ thiện do các cấp, các ngành phát động như: Quỹ Phòng chống dịch bệnh COVID-19; Quỹ Mái ấm Công đoàn; Quỹ Phòng chống thiên tai; Quỹ Khuyến học, Quỹ vaccine… với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Nhân dịp lễ, tết, CĐCS sở đã phối hợp với chính quyền tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 83 gia đình thân nhân của đoàn viên, người lao động với số tiền hơn 70 triệu đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, năm 2021 CĐCS BHXH tỉnh Điện Biên đã kêu gọi các nhà tài trợ, vận động đoàn viên, người lao động ủng hộ các điểm cách ly tập trung như:  Trường Trung học phổ thông xã Mường Pồn huyện Điện Biên; Trường Trung học cơ sở xã Nà Khoa huyện Nậm Pồ, xã Si Pha Phìn huyện Nậm Pồ gồm 5.000 chiếc khẩu trang và 7 triệu đồng tiền mặt.

Trần Nga
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Họp tổ chức cuộc thi tìm hiểu về đổi mới Công đoàn

Trần Nga |

Chiều ngày 12.4, Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới được họp tại LĐLĐ tỉnh Điện Biên để triển khai các nội dung về cuộc thi.

Điều kiện để lao động nữ được nghỉ hưu sớm từ năm 2023

Minh Hương |

Bà Trương Bình An hỏi: Tôi sinh ngày 1.7.1971, công tác ngành y, bác sĩ nội khoa từ ngày 1.1.1994. Vậy năm 2023 tôi giám định sức khỏe còn 61%, tôi có đủ điều kiện nghỉ hưu và hưởng lương hưu không?

NLĐ F0 cách ly tại nhà được trả lương sẽ không nhận chế độ bảo hiểm xã hội?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến quy định hưởng chế độ ốm đau với người lao động là F0 phải cách ly tại nhà.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Họp tổ chức cuộc thi tìm hiểu về đổi mới Công đoàn

Trần Nga |

Chiều ngày 12.4, Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới được họp tại LĐLĐ tỉnh Điện Biên để triển khai các nội dung về cuộc thi.

Điều kiện để lao động nữ được nghỉ hưu sớm từ năm 2023

Minh Hương |

Bà Trương Bình An hỏi: Tôi sinh ngày 1.7.1971, công tác ngành y, bác sĩ nội khoa từ ngày 1.1.1994. Vậy năm 2023 tôi giám định sức khỏe còn 61%, tôi có đủ điều kiện nghỉ hưu và hưởng lương hưu không?

NLĐ F0 cách ly tại nhà được trả lương sẽ không nhận chế độ bảo hiểm xã hội?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến quy định hưởng chế độ ốm đau với người lao động là F0 phải cách ly tại nhà.