Hỗ trợ xây dựng mới căn nhà khang trang cho đoàn viên Công đoàn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Công đoàn tỉnh Đắk Lắk và huyện Krông Năng vừa hỗ trợ xây mới nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên diện tích đất 75m2.

Ngày 20.4, LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk thông tin vừa tổ chức bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên công đoàn Lý Văn Hoạt, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Tam Khánh (xã Cư Klông, huyện Krông Năng).

Sau gần hai tháng khởi công xây dựng, "Mái ấm công đoàn" xây tặng gia đình anh Lý Văn Hoạt đã hoàn thành và được LĐLĐ tỉnh phối hợp cùng LĐLĐ huyện tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng.

Ngôi nhà anh Hoạt có diện tích 75m2, tổng kinh phí xây dựng là 250 triệu đồng.

Trong đó, LĐLĐ huyện và tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại do anh em họ hàng của anh Hoạt hỗ trợ.

Được biết, đoàn viên Lý Văn Hoạt thuộc diện đặc biệt khó khăn về nhà ở, vợ không có việc làm ổn định, gia đình có 4 nhân khẩu, khó khăn về kinh tế.

Ông Y Jone KTull - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk nhận định: Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm các cấp công đoàn cũng như chính quyền địa phương đối với các đoàn viên thuộc diện khó khăn về nhà ở. Mong rằng anh Lý từ đây có thể an tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Đắk Lắk phấn đấu phát triển thêm 3.800 đoàn viên

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tổ chức Công đoàn tỉnh phấn đấu phát triển thêm 3.870 đoàn viên trong năm 2022.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk điều động, bố trí công tác nhiều nhân sự

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 15.4, Liên đoàn Lao Động tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ trong tổ chức Công đoàn tỉnh.

Công đoàn Buôn Hồ, Đắk Lắk giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Thời gian qua, BHXH thị xã Buôn Hồ đã thực hiện tốt nhiều chính sách hỗ trợ người Plao động, người sử dụng lao động trước ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Công đoàn Đắk Lắk phấn đấu phát triển thêm 3.800 đoàn viên

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tổ chức Công đoàn tỉnh phấn đấu phát triển thêm 3.870 đoàn viên trong năm 2022.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk điều động, bố trí công tác nhiều nhân sự

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 15.4, Liên đoàn Lao Động tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ trong tổ chức Công đoàn tỉnh.

Công đoàn Buôn Hồ, Đắk Lắk giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Thời gian qua, BHXH thị xã Buôn Hồ đã thực hiện tốt nhiều chính sách hỗ trợ người Plao động, người sử dụng lao động trước ảnh hưởng của dịch COVID-19.