Giải quyết khó khăn cho người lao động ngành nông nghiệp ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 22.6, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị "Ban Chấp hành lần thứ XIII khoá V nhiệm kỳ 2017 - 2022" nhằm tổng kết kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Công đoàn Ngành đã phối hợp tốt với chính quyền, thủ trưởng các đơn vị, giám đốc doanh nghiệp và người sử dụng lao động trao tặng 2.650 suất quà Tết trị giá hơn 1,2 tỉ đồng cho gia đình đoàn viên, người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Cũng trong Tháng Công nhân vừa qua, Công đoàn các cấp trong ngành đã trao tặng 773 suất quà trị giá hơn 375 triệu đồng (mỗi suất 300.000 - 500.000 đồng); trao 117 suất quà trị giá 58,5 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ốm đau dài ngày...Song song với đó, toàn ngành cũng đã kết nạp mới được 134 đoàn viên, đạt 53,6% chỉ tiêu được giao.

Ông Lê Anh Hùng
Ông Lê Anh Hùng - Chủ tịch Công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung

Ông Lê Anh Hùng - Chủ tịch Công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Trong 6 tháng cuối năm, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng các chương trình phúc lợi đoàn viên, cải thiện đời sống cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những người làm trong ngành lâm nghiệp...

Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật và các chế độ, chính sách đối với đoàn viên, người lao động, nhất là việc làm, tiền lương, định mức khoán, định mức lao động, các chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN".

Một số đại biểu đóng góp ý kiến về việc cần hỗ trợ cho cán bộ, nhân viên ngành lâm nghiệp. Ảnh: Bảo Trung
Một số đại biểu đóng góp ý kiến về việc cần hỗ trợ cho cán bộ, nhân viên ngành lâm nghiệp, nhất là trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Ảnh: Bảo Trung

Theo ông Hùng: "Một trong những việc quan trọng, cần triển khai nhanh đó là chỉ đạo các Công đoàn Cơ sở (CĐCS) phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức Hội nghị đối thoại với người lao động tại nơi làm việc, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các CĐCS cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện nhằm thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; giải quyết và phối hợp tham gia giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động.

Đơn vị cũng sẽ củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động các CĐCS, nhất là các đơn vị hoạt động kém hiệu quả (doanh nghiệp ngoài Nhà nước).

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn và doanh nghiệp tặng quà con đoàn viên, người lao động khó khăn

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức phối hợp với Công ty TNHH Miwon Việt Nam đến thăm và tặng quà cho các cháu là con đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng Nai đã phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho hơn 10.000 người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 22.6, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh cho biết, theo kết quả tổng hợp từ các huyện, thành phố báo cáo, đến nay toàn tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo quyết định số 08/2022/QT-TTg cho trên 10.000 người lao động từ đề xuất của gần 300 doanh nghiệp.

Đảm bảo sức khoẻ cho người lao động làm việc trong môi trường nắng nóng

Bảo Hân - Lương Hạnh |

Làm việc trong môi trường nắng nóng gây ra nhiều hệ luỵ về sức khoẻ cho người lao động. Vì vậy, cần chú trọng nhiều giải pháp, trong đó chú ý đến điều kiện lao động và tổ chức sản xuất lao động hợp lý, khoa học để giảm thiểu tác động của nắng nóng đối với công nhân lao động.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công đoàn và doanh nghiệp tặng quà con đoàn viên, người lao động khó khăn

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức phối hợp với Công ty TNHH Miwon Việt Nam đến thăm và tặng quà cho các cháu là con đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng Nai đã phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho hơn 10.000 người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 22.6, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh cho biết, theo kết quả tổng hợp từ các huyện, thành phố báo cáo, đến nay toàn tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo quyết định số 08/2022/QT-TTg cho trên 10.000 người lao động từ đề xuất của gần 300 doanh nghiệp.

Đảm bảo sức khoẻ cho người lao động làm việc trong môi trường nắng nóng

Bảo Hân - Lương Hạnh |

Làm việc trong môi trường nắng nóng gây ra nhiều hệ luỵ về sức khoẻ cho người lao động. Vì vậy, cần chú trọng nhiều giải pháp, trong đó chú ý đến điều kiện lao động và tổ chức sản xuất lao động hợp lý, khoa học để giảm thiểu tác động của nắng nóng đối với công nhân lao động.