Công đoàn tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ người lao động vượt khó

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 10.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị "Ban Chấp hành lần thứ XVI khóa X (mở rộng)" tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Trong bối cảnh nhiều đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, thu nhập lẫn đời sống của đoàn viên, người lao động, nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nề, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn triển khai các chính sách hỗ trợ, chỉ đạo các cấp Công đoàn thăm, hỗ trợ động viên các đơn vị tuyến đầu phòng chống dịch tại địa phương.

Năm 2021 số đoàn viên, người lao động ở Đắk Lắk bị F0 là 69 người, 334 trường hợp F1, F2 trong khu vực phong toả. Tổng cộng có 224 doanh nghiệp bị ảnh hưởng với 7.858 công nhân lao động. Ngoài ra, có 25 doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ với 1.817 công nhân lao động.

Từ đó, các cấp Công đoàn ở địa phương đã chi hỗ trợ trong công tác phòng chống COVID-19 hơn 1,8 tỷ đồng; vận động 100% đoàn viên ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19 với hơn 15 tỷ đồng được chuyển đến Ủy ban MTTQ cùng cấp; hỗ trợ 729,6 triệu đồng tiền nhu yếu phẩm cho các khu cách ly và khu vực dân bị phong tỏa.

Đặc biệt, Công đoàn các cấp đã vận động cán bộ, công chức, viên chức là đoàn viên công đoàn tham gia 1 ngày lương đóng góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh với hơn 6,6 tỷ đồng.

Song song với đó, các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động tiếp tục được Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm, chú trọng. Trong năm, có 36.714 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được Công đoàn hỗ trợ với số tiền hơn 20 tỷ đồng (thụ hưởng từ các chương trình phúc lợi).

Hơn 120 nhà ở “Mái ấm công đoàn” được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí 4,4 tỷ đồng, đạt 150% kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Công Bảo - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bảo Trung
Ông Nguyễn Công Bảo - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bảo Trung

Ông Nguyễn Công Bảo - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Sự hỗ trợ kịp thời của các cấp Công đoàn trong năm qua đã phần nào giúp đoàn viên, người lao động nghèo từng bước vượt qua khó khăn, tiếp tục lao động sản xuất trong mùa dịch COVID-19.

Mục tiêu của của các cấp Công đoàn tỉnh trong năm 2022 là kết nạp mới 3.300 đoàn viên, thành lập mới 11 Công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên... Công tác thu tài chính công đoàn đạt 100% dự toán Tổng Liên đoàn giao và việc hỗ trợ xây dựng "Mái ấm Công đoàn" tiếp tục duy trì ở mức cao như những năm qua".

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021. Ảnh: Bảo Trung
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021. Ảnh: Bảo Trung

Đặc biệt, đơn vị sẽ tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân Bình an”, trên phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”. Ngoài ra, công tác đổi mới, nâng cao hoạt động của công đoàn cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ Chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước vẫn sẽ tiếp tục được chú trọng, nâng cao", ông Bảo nhấn mạnh.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn đoàn viên đóng góp sáng kiến vượt khó trong mùa dịch

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 8.1, Liên đoàn Lao động tỉnh này thông tin, sau khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” qua phần mềm trực tuyến, đã có có 2.580 đoàn viên ở địa phương tham gia với 1.364 sáng kiến được công nhận.

LĐLĐ TP.Buôn Ma Thuột đạt nhiều thành tích trong hoạt động Công đoàn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong năm 2022, Liên đoàn Lao động TP.Buôn Ma Thuột đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đoàn viên, chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Công đoàn ngành nông nghiệp Đắk Lắk chăm lo tốt người lao động mùa dịch

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong năm 2021, Công đoàn ngành Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện nhiều chương trình phúc lợi đoàn viên, chăm lo tốt cho người lao động trong mùa dịch COVID-19.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Hàng nghìn đoàn viên đóng góp sáng kiến vượt khó trong mùa dịch

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 8.1, Liên đoàn Lao động tỉnh này thông tin, sau khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” qua phần mềm trực tuyến, đã có có 2.580 đoàn viên ở địa phương tham gia với 1.364 sáng kiến được công nhận.

LĐLĐ TP.Buôn Ma Thuột đạt nhiều thành tích trong hoạt động Công đoàn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong năm 2022, Liên đoàn Lao động TP.Buôn Ma Thuột đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đoàn viên, chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Công đoàn ngành nông nghiệp Đắk Lắk chăm lo tốt người lao động mùa dịch

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong năm 2021, Công đoàn ngành Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện nhiều chương trình phúc lợi đoàn viên, chăm lo tốt cho người lao động trong mùa dịch COVID-19.