Công đoàn ngành nông nghiệp Đắk Lắk chăm lo tốt người lao động mùa dịch

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong năm 2021, Công đoàn ngành Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện nhiều chương trình phúc lợi đoàn viên, chăm lo tốt cho người lao động trong mùa dịch COVID-19.

Ngày 29.12, Công đoàn ngành Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ XII, khóa V (nhiệm kỳ 2017-2022) để tổng kết hoạt động năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm 2021, hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 được các cấp Công đoàn trực thuộc thực hiện kịp thời, tích cực. Đồng thời, Công đoàn ngành đã chủ động nắm tình hình đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh để tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ kịp thời.

Đơn vị trực tiếp thăm hỏi, hỗ trợ 15 đoàn viên bị nhiễm bệnh phải điều trị, tặng quà cho người khó khăn bị cách ly, hỗ trợ cho những khu vực Công đoàn cơ sở bị phong tỏa... với số tiền 40 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã tích cực vận động hỗ trợ hàng trăm triệu đồng mua sắm đồ dùng, lương thực, nhu yếu phẩm cung cấp đến đoàn viên, người lao động vùng bị phong tỏa, bị cách ly.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Chung tay ủng hộ phòng chống dịch COVID-19” của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Đảng ủy Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các cấp Công đoàn đã tích cực vận động đoàn viên, người lao động ủng hộ đóng góp cho quỹ vaccine ngừa COVID-19 mỗi người 1 ngày lương, với tổng số tiền ủng hộ trên 1,3 tỉ đồng.

Chương trình Nhà ở “Mái ấm công đoàn” được thực hiện theo chủ trương của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và Nghị quyết của Ban Chấp hành Công đoàn ngành và đã có 6 đoàn viên khó khăn được hỗ trợ với tổng kinh phí 180 triệu đồng.

Cũng trong năm qua, Công đoàn ngành kết nạp mới 181 đoàn viên, đạt 104% chỉ tiêu cấp trên giao.

Ông Lê Anh Hùng - Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Trong năm 2022, đơn vị sẽ kịp thời kết nối các thông tin về tuyển dụng lao động để giúp người lao động tìm kiếm việc làm, cải thiện cuộc sống.

Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp tham gia với người sử dụng lao động trong xây dựng phương án sản xuất, vận động người lao động tích cực làm việc đảm bảo an toàn, thích ứng với dịch bệnh COVID-19.

Ngoài ra, việc phát huy vai trò của Công đoàn cơ sở trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động thông qua hướng dẫn, giám sát việc ký kết hợp đồng lao động, thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể cũng sẽ được chú trọng triển khai xuyên suốt, ông Hùng nhấn mạnh.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk hỗ trợ, tạo việc làm cho lao động hồi hương

BẢO TRUNG |

Nhiều doanh nghiệp ở khu vực phía Nam đã di chuyển về tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, với số lượng người lao động vừa hồi hương thất nghiệp đang ở mức cao, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đang tính toán một số phương án giải quyết việc làm tại chỗ cho họ...

Đắk Lắk hỗ trợ cho 300 người lao động ngoại tỉnh bị mất việc làm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 20.12, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa tiến hành trao kinh phí hỗ trợ cho 300 lao động ngoại tỉnh bị mất việc từ vùng dịch trở về tại các huyện Ea Kar, Buôn Đôn, Cư M’Gar.

Công đoàn Đắk Lắk hỗ trợ đưa đón công nhân về quê dịp Tết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Công đoàn các cấp ở địa phương này sẽ tổ chức nhiều chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đắk Lắk hỗ trợ, tạo việc làm cho lao động hồi hương

BẢO TRUNG |

Nhiều doanh nghiệp ở khu vực phía Nam đã di chuyển về tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, với số lượng người lao động vừa hồi hương thất nghiệp đang ở mức cao, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đang tính toán một số phương án giải quyết việc làm tại chỗ cho họ...

Đắk Lắk hỗ trợ cho 300 người lao động ngoại tỉnh bị mất việc làm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 20.12, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa tiến hành trao kinh phí hỗ trợ cho 300 lao động ngoại tỉnh bị mất việc từ vùng dịch trở về tại các huyện Ea Kar, Buôn Đôn, Cư M’Gar.

Công đoàn Đắk Lắk hỗ trợ đưa đón công nhân về quê dịp Tết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Công đoàn các cấp ở địa phương này sẽ tổ chức nhiều chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.