Thăm hỏi, động viên CNLĐ đang cách ly tại doanh nghiệp ở Đà Nẵng

Thái Bình |

Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Đà Nẵng hiện cơ bản đã được kiểm soát, tuy vậy không thể chủ quan. Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các cấp công đoàn bằng nhiều nguồn lực tập trung chăm lo hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động trong khu vực cách ly, khu phong toả.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng Đinh Thị Thanh Hà – đại diện tổ chức CĐ Đà Nẵng đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ với điều kiện vật chất của CNLĐ đang bị cách ly tại Công ty UAC trong sáng 2.7 đồng thời, trao 50 triệu đồng hỗ trợ những nhu yếu phẩm cần thiết nhằm kịp thời chăm lo đời sống cho người lao động đang bị cách ly tại doanh nghiệp.

Đại diện tổ chức CĐ Đà Nẵng trao 50 triệu đồng hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết để Công ty chăm lo tốt cho người lao động đang bị cách ly. Ảnh: Thái Bình
Đại diện tổ chức CĐ Đà Nẵng trao 50 triệu đồng hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết để Công ty chăm lo tốt cho người lao động đang bị cách ly. Ảnh: Thái Bình

Theo ông Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch CĐ Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng (Khu CN), ngay sau nhận được thông tin Công ty UAC có ca mắc COVID-19, CĐ Khu CN Đà Nẵng đã tích cực phối hợp với Ban quản lý Khu CN, Ngành y tế và các ngành liên quan triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch theo quy định tại công ty, nơi ca bệnh trên làm việc trong Khu CN.

Công ty này có gần 700 cán bộ, công nhân làm việc. Trong đó có 61 người tiếp xúc gần với ca bệnh, đã được đưa đi cách ly theo quy định. Toàn bộ cán bộ, công nhân còn lại đều đang được ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc.

“Đối với các công nhân còn lại (F2,F3) sẽ được công ty bố trí khu vực cách ly riêng, ăn, ở, sản xuất tại chỗ, để đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh” – ông Nguyễn Thành Trung thông tin.

Đại diện tổ chức CĐ Đà Nẵng thăm hỏi, động viên công nhân đang bị cách ly tại Công ty UAC. Ảnh: Thái Bình
Đại diện tổ chức CĐ Đà Nẵng thăm hỏi, động viên công nhân đang bị cách ly tại Công ty UAC. Ảnh: Thái Bình

Khi thăm khu vực cách ly của công ty, bà Đinh Thị Thanh Hà đánh giá, mô hình “3 tại chỗ” mà công ty đang áp dụng đã nói lên sự chủ động tích cực, tổ chức tốt chăm lo cho người lao động tại công ty để họ an tâm ăn, ngủ tại chỗ duy trì sản xuất ổn định.

“Tôi cho rằng mô hình này sẽ rút được nhiều kinh nghiệm cho những doanh nghiệp khác trong Khu CN Đà Nẵng thời gian sắp tới, nếu như doanh nghiệp có một ca nhiễm hoặc nguy cơ dịch bệnh cao” – Bà Đinh Thị Thanh Hà nhận xét.

Cũng theo bà Đinh Thị Thanh Hà, vấn đề đời sống, việc làm, sức khoẻ của người lao động trong điều kiện dịch bệnh hiện nay luôn là một trăn trở lớn của tổ chức CĐ Đà Nẵng trong một năm qua. Mô hình sản xuất, ăn, ở tại chỗ của công ty có thể đáp ứng được trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay và mục tiêu của CĐ Đà Nẵng là luôn luôn đồng hành, hỗ trợ tốt nhất để các doanh nghiệp thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Thái Bình
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng điều động Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động về Hội đồng nhân dân

Tường Minh |

Ông Trần Vũ Duy Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng - được điều động đến nhận công tác tại Hội đồng Nhân dân Thành phố Đà Nẵng để giữ chức vụ Phó Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

BHXH Đà Nẵng phối hợp tuyên truyền, đưa ứng dụng VssID vào cuộc sống

Hữu Long |

Ngày 26.6, BHXH TP.Đà Nẵng cho biết vừa có báo cáo gửi BHXH Việt Nam về công tác thông tin, truyền thông trong 6 tháng đầu năm. Một trong những kết quả tích cực của BHXH Đà Nẵng chính là việc phối hợp các cơ quan ban ngành nhằm tuyên truyền, đưa ứng dụng VssID vào cuộc sống.

Cấm bán hàng ăn uống tại chỗ, nhiều lao động tự do Đà Nẵng lại thất nghiệp

THUỲ TRANG |

Chạy dọc những con đường cà phê tại TP.Đà Nẵng, không dễ để tìm thấy hàng quán treo bảng bán mang đi. Mà dù có mở, họ cũng chỉ có thức uống cơ bản là cà phê các loại. Bởi, phần lớn các quán lớn đều đóng cửa để tiết kiệm chi phí, lao động từ đó cũng mất việc.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Đà Nẵng điều động Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động về Hội đồng nhân dân

Tường Minh |

Ông Trần Vũ Duy Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng - được điều động đến nhận công tác tại Hội đồng Nhân dân Thành phố Đà Nẵng để giữ chức vụ Phó Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

BHXH Đà Nẵng phối hợp tuyên truyền, đưa ứng dụng VssID vào cuộc sống

Hữu Long |

Ngày 26.6, BHXH TP.Đà Nẵng cho biết vừa có báo cáo gửi BHXH Việt Nam về công tác thông tin, truyền thông trong 6 tháng đầu năm. Một trong những kết quả tích cực của BHXH Đà Nẵng chính là việc phối hợp các cơ quan ban ngành nhằm tuyên truyền, đưa ứng dụng VssID vào cuộc sống.

Cấm bán hàng ăn uống tại chỗ, nhiều lao động tự do Đà Nẵng lại thất nghiệp

THUỲ TRANG |

Chạy dọc những con đường cà phê tại TP.Đà Nẵng, không dễ để tìm thấy hàng quán treo bảng bán mang đi. Mà dù có mở, họ cũng chỉ có thức uống cơ bản là cà phê các loại. Bởi, phần lớn các quán lớn đều đóng cửa để tiết kiệm chi phí, lao động từ đó cũng mất việc.