Tết sum vầy và những túi quà mang theo niềm tin yêu của người lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - Hơn cả sự cho nhận, những túi quà của Công đoàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng gửi đến người lao động của mình trong dịp Tết sum vầy còn mang theo cả niềm tin yêu.

Ấm lòng và tin hơn vào Công đoàn

Chị Hồ Thị Mỹ Linh, giáo viên Trường Mầm non ngoài công lập ABC đóng trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng có mặt tại Nhà văn hoá Lao động thành phố từ rất sớm.

Hôm nay, Liên đoàn Lao động quận Hải Châu tổ chức "Tết sum vầy - Xuân bình an" cho những đoàn viên, người lao động của mình không có điều kiện về quê đón Tết hoặc bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 kéo dài nguyên cả năm 2021. Và chị Linh là một trong những đoàn viên được nhận quà lần này.

Ông Lữ Trọng Phương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hải Châu trao quà Tết cho người lao động của mình. Ảnh: Tường Minh
Ông Lữ Trọng Phương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hải Châu trao quà Tết cho người lao động của mình. Ảnh: Tường Minh

Nhận được phần quà từ Liên đoàn Lao động quận Hải Châu trong chương trình "Tết Sum vầy - Xuân bình an", chị Linh rơm rớm nước mắt:  "Suốt 2 năm qua, tôi cùng những chị em khác trong trường cuộc sống rất khốn khó, thu nhập gần như không có do ảnh hưởng của dịch bệnh, dẫn đến việc học sinh không được đến lớp và tất nhiên các cô cũng không được đến trường".

Trong bối cảnh đó, chị Linh cùng nhiều đồng nghiệp của mình buộc phải tìm nhiều việc khác để kiếm thu nhập trang trải cuộc sống như giúp việc nhà, bán hàng online, dạy kèm...

Chị Linh bảo cũng may là các cấp Công đoàn đã luôn quan tâm, chăm lo cho chị và đồng nghiệp khi liên tục có những đợt hỗ trợ kịp thời, thiết thực bằng tiền mặt và nhu yếu phẩm trong những đợt dịch cao điểm.

"Các phần quà không nhiều nhưng một nắm khi đói bằng một gói khi no. Sự hỗ trợ và động viên kịp thời của các cấp Công đoàn trong những lúc khó khăn như thế này đã khiến người lao động chúng tôi cảm thấy ấm lòng và tin tưởng hơn vào tổ chức Công đoàn cũng như chính quyền các cấp", chị Linh nói.

Và người lao động hy vọng: "Sau lần nhận quà Tết này, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, khi tất cả người lao động như chúng tôi đều tiêm hoàn thành được 3 mũi vaccine thì hy vọng chúng tôi có cơ hội đi làm trở lại bình thường để cuộc sống bớt khó khăn hơn", anh Lê Thanh Hải, người lao động của Công ty Thực phẩm Minh Anh nói sau khi nhận được phần quà của mình.

Là dịp để Công đoàn phát huy vai trò

Hơn 1,5 tỷ đồng là số tiền mà các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động quận Hải Châu trong chương trình "Tết Sum vầy - Xuân bình an" do Liên đoàn Lao động quận Hải Châu tổ chức ngày 15.1 tại Nhà văn hoá Lao Động.

Theo đó, Liên đoàn Lao động quận Hải Châu trao tặng 300 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng (từ nguồn phân bổ của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng) cho 300 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất.

Trao tặng 1.000 suất quà, mỗi suất 500 ngàn đồng (từ nguồn của Liên đoàn Lao động quận Hải Châu) cho 1.000 đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Trao tặng 1.000 Túi "An sinh Công đoàn", mỗi túi trị giá 200 ngàn đồng (từ nguồn phân bổ của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng) cho 1.000 đoàn viên, người lao động và trao tặng 102 vé xe miễn phí cho các đoàn viên, người lao động về quê đón Tết.

Đặc biệt dịp này, Nhà văn hoá Lao động thành phố Đà Nẵng còn trao tặng đoàn viên, người lao động quận Hải Châu 300 bánh chưng làm quà Tết.

"Tết là dịp để tổ chức Công đoàn thêm lần nữa phát huy vai trò chăm lo đoàn viên, người lao động gặp khó khăn", ông Lữ Trọng Phương, Chủ tịch Công đoàn quận Hải Châu hạnh phúc khi được tận tay trao tặng cho đoàn viên, người lao động của mình những phần quà ý nghĩa.

Theo ông Phương, trong năm 2021, trên địa bàn quận Hải Châu có rất nhiều đoàn viên, người lao động bị mất việc làm dẫn đến cuộc sống vông cùng khốn khó. Và trong năm, Công đoàn Hải Châu đã tổ chức rất nhiều đợt hỗ trợ người lao động với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

"Mới đây, chúng tôi cũng đã chỉ đạo 400 Công đoàn cơ sở trực thuộc có nhiều hình thức chăm lo Tết thiết thực cho đoàn viên, người lao động của mình, đặc biệt là những đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết và gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh", ông Lữ Trọng Phương cho biết.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Trao 130 suất hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) trao 130 suất quà đến đoàn viên, người lao động khó khăn.

Đà Nẵng: Hơn 1,5 tỉ đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động quận Sơn Trà (Đà Nẵng) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

LĐLĐ TP.Đà Nẵng đạt và vượt các chỉ tiêu Tổng Liên đoàn đề ra

Tường Minh |

Đà Nẵng - Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn và thách thức do dịch COVID-19 kéo dài, nhưng Công đoàn thành phố Đà Nẵng vẫn đã để lại ấn tượng đặc biệt với 5 nhóm chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao đều đạt và vượt.

Đà Nẵng: Thêm một Công đoàn cơ sở mới với 448 đoàn viên

Mỹ Linh |

Đà Nẵng - Thêm một Công đoàn cơ sở mới với 448 đoàn viên trực thuộc Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng vừa được thành lập.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Đà Nẵng: Trao 130 suất hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) trao 130 suất quà đến đoàn viên, người lao động khó khăn.

Đà Nẵng: Hơn 1,5 tỉ đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động quận Sơn Trà (Đà Nẵng) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

LĐLĐ TP.Đà Nẵng đạt và vượt các chỉ tiêu Tổng Liên đoàn đề ra

Tường Minh |

Đà Nẵng - Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn và thách thức do dịch COVID-19 kéo dài, nhưng Công đoàn thành phố Đà Nẵng vẫn đã để lại ấn tượng đặc biệt với 5 nhóm chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao đều đạt và vượt.

Đà Nẵng: Thêm một Công đoàn cơ sở mới với 448 đoàn viên

Mỹ Linh |

Đà Nẵng - Thêm một Công đoàn cơ sở mới với 448 đoàn viên trực thuộc Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng vừa được thành lập.