"Shipper quà 0 đồng" mang yêu thương đến với lao động gặp khó

Tường Minh |

Chương trình "Shipper quà 0 đồng - Kết nối yêu thương" là ý tưởng của Nhà Văn hóa Lao động thành phố Đà Nẵng phối hợp với Nhóm công tác xã hội chuyên nghiệp Đà Nẵng nhằm mang những phần quà thiết thực đến tay người lao động giữa những ngày khó khăn do dịch bệnh.

500 suất quà cho nhiều đối tượng

Cùng với các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng, hàng trăm suất quà đã được cán bộ, nhân viên Nhà Văn hóa Lao động thành phố chuẩn bị chu đáo để trao tận tay các hộ nghèo, người khuyết tật bán vé số, người già neo đơn, người bị bệnh hiểm nghèo, công nhân lao động mất việc làm hiện đang ở các khu nhà trọ, tổ công nhân tự quản...

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (áo xanh) và nhà tài trợ trao quà hỗ trợ cho người dân, công nhân khó khăn trong chương trình “Shipper quà 0 đồng - Kết nối yêu thương” tại phường Hòa Thọ Tây. Ảnh: Tường Minh
Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (áo xanh) và nhà tài trợ trao quà hỗ trợ cho người dân, công nhân khó khăn trong chương trình “Shipper quà 0 đồng - Kết nối yêu thương” tại phường Hòa Thọ Tây. Ảnh: Tường Minh

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết: Vượt qua nhiều khó khăn chung khi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đều phải tạm dừng để tập trung phòng chống dịch, chúng tôi mong muốn làm gì đó để chia sẻ khó khăn với những người yếu thế, động viên họ vượt qua dịch bệnh vì vậy đã nỗ lực vận động các nhà hảo tâm đồng hành cùng chúng tôi trong hoạt động này.

Tranh thủ chuyển các phần quà đến tận các phòng trọ cho người nhận trước giờ thành phố áp dụng các biện pháp nâng cao để phục vụ công tác phòng chống dịch, Chương trình "Shipper quà 0 đồng - Kết nối yêu thương" đã trao 500 suất quà trị giá 100 triệu đồng trên địa bàn quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu và Sơn Trà.

Trong đó có 150 suất dành cho công nhân lao động khó khăn của các khu công nghiệp hiện đang ở trong các khu nhà trọ, tổ tự quản. Mỗi suất quà gồm các nhu yếu phẩm cho người dân vượt qua giai đoạn khó khăn như gạo, mắm, dầu ăn, cá, rau củ quả...

“Để chuẩn bị các phần quà được chỉnh chu, tươi ngon, đồng thời cũng là đồng hành với nông dân các xã Hòa Phong, Hòa Nhơn huyện Hòa Vang đang gặp khó khăn trong khâu đầu ra sản phẩm nên chúng tôi liên hệ mua gạo, rau sạch ở các địa phương này làm quà tặng”, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung nói.

"Tôi thấy mình còn may mắn..."

Vui mừng khi được nhận phần quà từ "Shipper quà 0 đồng”, anh A Lăng A Rất là một lao động tự do hiện đang thất nghiệp, ở trọ tại Tổ 30 phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ nói: “Tôi cảm ơn các cấp và chính quyền thành phố đã luôn quan tâm giúp đỡ cho người ở trọ như chúng tôi giữa lúc khó khăn này. Tôi và các bà con trong khu trọ sẽ yên tâm thực hiện tốt các quy định của địa phương để dịch bệnh mau chóng đi qua, cuộc sống sớm ổn định”.

A Lăng A Rất là một trong số rất nhiều lao động nhập cư có nhiều năm gắn bó với thành phố Đà Nẵng từ trước khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, anh cũng đã vài lần được hỗ trợ từ khi mất việc nên cảm thấy rất ấm lòng dù còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Còn chị Nguyễn Thị Hằng, công nhân Công ty TNHH MTV may xuất khẩu Pacific, hiện ở trọ tại 27 Thanh Vinh 5, Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu đến từ tỉnh Vĩnh Phúc là mẹ đơn thân của một con gái nhỏ. Hơn 1 tháng qua, vì mất việc nên mẹ con chị rơi vào cảnh khó khăn.

Chị Hằng nói: "Tôi thấy mình còn may mắn khi có được sự chia sẻ, đùm bọc của cô chú chủ trọ khi giảm giá tiền thuê nhà. Và phần quà hôm nay cũng phần nào giúp mẹ con tôi đủ lương thực để vượt qua khó khăn đợi ngày đi làm lại”.

Giữa những ngày dịch bệnh phức tạp, kịp thời trao tận tay các hoàn cảnh khó khăn phần quà thiết thực, giúp họ yên lòng vượt qua đại dịch là việc làm ấm áp mà Nhà Văn hóa Lao động thành phố Đà Nẵng cùng các nhà tài trợ mong muốn lúc này.

Dự kiến, Chương trình "Shipper quà 0 đồng - Kết nối yêu thương", từ nguồn ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân, sẽ trao từ 1.000 đến 1.500 suất quà cho cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

“Thời điểm này phải tuân thủ chủ trương ai đâu ở đó của thành phố về công tác phòng chống dịch, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục trao số quà còn lại cho người lao động khi tình hình dịch được kiểm soát” – bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung cho biết.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng linh động chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong mùa dịch

Hữu Long |

Đà Nẵng vừa có kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 và 10.2021 trong thời gian phòng, chống COVID-19.

Công đoàn Đà Nẵng trao 1,7 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn người lao động "3 tại chỗ"

Thanh Chung |

Ngày 3.9, Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng đến các doanh nghiệp để trao hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn thành phố.

Công đoàn Đà Nẵng liên tục hỗ trợ người lao động gặp khó khăn

Thanh Chung |

Liên đoàn Lao động quận Hải Châu (Đà Nẵng) tiếp tục hỗ trợ cho người lao động bị mất việc làm, không có nguồn thu nhập.

Đà Nẵng trao quà hỗ trợ người lao động gọi qua đường dây nóng

Tường Minh |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã đến trao 1 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm hỗ trợ đột xuất cho người lao động gặp khó khăn gọi đến đường dây nóng.

Công đoàn Đà Nẵng hỗ trợ 100 suất quà cho người lao động

Thanh Chung |

Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng đã hỗ trợ 100 suất quà là những nhu yếu phẩm để họ yên tâm thực hiện giãn cách xã hội của thành phố.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Đà Nẵng linh động chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong mùa dịch

Hữu Long |

Đà Nẵng vừa có kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 và 10.2021 trong thời gian phòng, chống COVID-19.

Công đoàn Đà Nẵng trao 1,7 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn người lao động "3 tại chỗ"

Thanh Chung |

Ngày 3.9, Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng đến các doanh nghiệp để trao hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn thành phố.

Công đoàn Đà Nẵng liên tục hỗ trợ người lao động gặp khó khăn

Thanh Chung |

Liên đoàn Lao động quận Hải Châu (Đà Nẵng) tiếp tục hỗ trợ cho người lao động bị mất việc làm, không có nguồn thu nhập.

Đà Nẵng trao quà hỗ trợ người lao động gọi qua đường dây nóng

Tường Minh |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã đến trao 1 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm hỗ trợ đột xuất cho người lao động gặp khó khăn gọi đến đường dây nóng.

Công đoàn Đà Nẵng hỗ trợ 100 suất quà cho người lao động

Thanh Chung |

Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng đã hỗ trợ 100 suất quà là những nhu yếu phẩm để họ yên tâm thực hiện giãn cách xã hội của thành phố.