LĐLĐ TP.Đà Nẵng đạt và vượt các chỉ tiêu Tổng Liên đoàn đề ra

Tường Minh |

Đà Nẵng - Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn và thách thức do dịch COVID-19 kéo dài, nhưng Công đoàn thành phố Đà Nẵng vẫn đã để lại ấn tượng đặc biệt với 5 nhóm chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao đều đạt và vượt.

Hơn 41 tỉ đồng hỗ trợ người lao động khó khăn

Ngày 14.1, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XV (mở rộng) nhằm tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động thành phố năm 2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng - cho biết: Đến thời điểm này, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đang quản lý 1.737 Công đoàn cơ sở với 107.352 đoàn viên Công đoàn/122.055 công nhân viên chức lao động.

Mặc dù hoạt động trong bối cảnh hết sức khó khăn và đầy biến động do dịch bệnh kéo dài. Thế nhưng, với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo, cùng với sự nỗ lực của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động ở các cấp Công đoàn thành phố, năm 2021 đã để lại ấn tượng đặc biệt.

Các nội dung trọng tâm đã đề ra theo 5 nhóm chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao đều đạt và vượt như: Chỉ tiêu về kết nạp mới đoàn viên Công đoàn; ký mới Thỏa ước Lao động tập thể; tổ chức Tháng Công nhân…

Các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động tiếp tục được triển khai ngày càng thực chất với 3.300 suất hỗ trợ được trao tặng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê ăn Tết, tại các Tổ Công nhân tự quản khu nhà trọ... trị giá 3,33 tỉ đồng trong Chương trình “Tết Sum vầy  - Kết nối yêu thương”, Xuân Tân Sửu 2021.

Các cấp Công đoàn thành phố còn chung tay hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” và đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với tổng số tiền trên 41 tỉ đồng. Trong đó, nguồn kinh phí của Liên đoàn Lao động thành phố là 23 tỉ đồng và các cấp Công đoàn trực thuộc là hơn 18 tỉ đồng.

Các sáng kiến làm lợi hơn 10 tỉ đồng

Hướng đến mục tiêu “Công đoàn chung tay cùng doanh nghiệp khắc phục hậu quả COVID-19”, nhiều phong trào thi đua trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” đã được các cấp Công đoàn phát động, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Từ các phong trào thi đua, đã xuất hiện những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến khi có đến 1.832 sáng kiến được công nhận với giá trị làm lợi trên 10 tỉ đồng, 2.818 đoàn viên, người lao động đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 63 đoàn viên được vinh danh tại Chương trình “Cảm ơn người lao động” của Liên đoàn Lao động thành phố.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng - chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến của phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn thành phố.

“Nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn thành phố Đà Nẵng thời điểm này là tập trung mọi nguồn lực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động để thực hiện mục tiêu không để đoàn viên nào không có Tết” - ông Nguyễn Duy Minh cho biết.

Ghi nhận những thành tích đạt được, Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 2 đơn vị là Công đoàn Viên chức và Liên đoàn Lao động quận Hải Châu.

Trao Bằng Khen của Liên đoàn Lao động thành phố cho Liên đoàn Lao động quận Thanh Khê, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Trao cờ thi đua của Liên đoàn Lao động thành phố cho các Liên đoàn Lao động huyện Hòa Vang, quận Ngũ Hành Sơn, Công đoàn ngành Giáo dục, Y tế.

Dịp này, thừa ủy quyền của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao Bằng Lao động sáng tạo cho 3 cá nhân ở các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Thêm một Công đoàn cơ sở mới với 448 đoàn viên

Mỹ Linh |

Đà Nẵng - Thêm một Công đoàn cơ sở mới với 448 đoàn viên trực thuộc Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng vừa được thành lập.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Hoạt động Công đoàn giúp NLĐ vững tin vượt dịch

Tường Minh |

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - nhận xét: Các hoạt động của LĐLĐ TP.Đà Nẵng, đặc biệt là hoạt động đồng hành cùng thành phố phòng chống dịch bệnh, chăm lo đời sống NLĐ trong năm 2021 đã góp phần lớn cùng với địa phương giúp người lao động an tâm, vững tin vượt qua đại dịch...

Nhiều lao động chọn ở lại Đà Nẵng làm việc xuyên Tết

Thanh Chung |

Hơn một năm qua, dịch diễn biến phức tạp khiến cuộc sống của những công nhân, người lao động xa quê gặp nhiều khó khăn. Nhiều người lựa chọn ở lại TP.Đà Nẵng làm việc kiếm thêm thu nhập sau một năm đầy khó khăn.

Đà Nẵng: Trao học bổng Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động đến con công nhân

Tường Minh |

Đà Nẵng - Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng trao học bổng của Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động đến con của đoàn viên, người lao động.

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Đà Nẵng: Thêm một Công đoàn cơ sở mới với 448 đoàn viên

Mỹ Linh |

Đà Nẵng - Thêm một Công đoàn cơ sở mới với 448 đoàn viên trực thuộc Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng vừa được thành lập.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Hoạt động Công đoàn giúp NLĐ vững tin vượt dịch

Tường Minh |

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - nhận xét: Các hoạt động của LĐLĐ TP.Đà Nẵng, đặc biệt là hoạt động đồng hành cùng thành phố phòng chống dịch bệnh, chăm lo đời sống NLĐ trong năm 2021 đã góp phần lớn cùng với địa phương giúp người lao động an tâm, vững tin vượt qua đại dịch...

Nhiều lao động chọn ở lại Đà Nẵng làm việc xuyên Tết

Thanh Chung |

Hơn một năm qua, dịch diễn biến phức tạp khiến cuộc sống của những công nhân, người lao động xa quê gặp nhiều khó khăn. Nhiều người lựa chọn ở lại TP.Đà Nẵng làm việc kiếm thêm thu nhập sau một năm đầy khó khăn.

Đà Nẵng: Trao học bổng Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động đến con công nhân

Tường Minh |

Đà Nẵng - Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng trao học bổng của Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động đến con của đoàn viên, người lao động.