LĐLĐ Đà Nẵng xin nguồn trợ cấp, vốn vay cho cán bộ công đoàn

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Cán bộ công đoàn cơ sở có nơi không dám nhận phụ cấp vì đây cũng là khoản tiền nằm trong quỹ chăm lo cho người lao động. Trong khi đó, cán bộ công đoàn xã phường đang phải làm rất nhiều việc nhưng hơn 1.000 người có mức lương dưới 5 triệu đồng/tháng. Họ có nhu cầu vay vốn rất cao nhưng hiện nay chưa có nguồn quỹ nào.

Đề xuất cán bộ công đoàn cơ sở được hưởng phụ cấp như cán bộ tổ dân phố

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Nẵng cho biết, đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở hiện nay hưởng lương từ doanh nghiệp, chế độ phụ cấp từ tổ chức công đoàn các cấp, ngoài ra không có chế độ chính sách gì khác. Tuy nhiên, nhiều cán bộ công đoàn không dám nhận trợ cấp từ tài chính công đoàn vì lo sẽ ảnh hưởng đến kinh phí hoạt động để chăm lo cho đoàn viên và người lao động.

Bên cạnh đó, hiện nay khoảng 18 chủ tịch công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có từ 1.000 đoàn viên trở lên nhưng mới bố trí được 9 cán bộ công đoàn chuyên trách. Trong đó có 5 cán bộ hưởng lương từ đoàn phí của đoàn viên, 3 cán bộ do doanh nghiệp trả lương và 1 cán bộ nhận 50% đoàn phí do công đoàn cơ sở trả và 50% là do doanh nghiệp trả.

Còn lại 9 công đoàn cơ sở từ 1.000 đoàn viên trở lên chưa được bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách do nguồn phí không đảm bảo và doanh nghiệp không hỗ trợ kinh phí trả lương.

 
LĐLĐ TP Đà Nẵng gặp mặt, thăm hỏi cán bộ công đoàn cơ sở. Ảnh: Tường Minh

Nắm bắt được tình hình đó, thường vụ LĐLĐ TP Đà Nẵng cho biết đã đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND thành phố nghiên cứu cho chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp có từ 100 đoàn viên trở lên được hưởng phụ cấp hàng tháng như cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố.

Để bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại 9 đơn vị trên, thành phố cần nghiên cứu hỗ trợ nguồn kinh phí để trả lương, bố trí cán bộ chuyên trách không phụ thuộc vào việc hưởng lương của doanh nghiệp.

Xây dựng nguồn vốn vay 100 tỉ đồng cho cán bộ công đoàn quận huyện

Một vấn đề nữa là hiện nay, đội ngũ cán bộ công đoàn, công chức làm việc tại các cơ quan hành chính của các quận huyện, xã phường có thu nhập ở mức thấp so với mặt bằng chung của đời sống.

Cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, trong khi tinh giảm biên chế khiến cho số người làm việc giảm xuống, áp lực công việc với họ tăng lên ngày một lớn hơn.

Qua khảo sát của LĐLĐ TP Đà Nẵng có 2.718 đoàn viên công đoàn là cán bộ công chức làm việc tại các cơ quan hành chính của các quận huyện, xã phường, trong đó có 1.032 đoàn viên nhận mức thu nhập dưới 5 triệu đồng/tháng.

Tất cả đều có nhu cầu vay vốn để phục vụ cho hoạt động thiết yếu, sinh hoạt hàng ngày như mua sắm vật dụng, phương tiện đi lại, hỗ trợ hoặc cải tạo sửa chữa nhà cửa, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ các thành viên trong gia đình khám bệnh, chữa bệnh…

Ông Nguyễn Duy Minh – Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng cho biết, để giúp cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan hành chính cấp xã, phường, quận huyện ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, Ban thường vụ LĐLĐ thành phố đã phối hợp với ngân hàng Chính sách xã hội của thành phố, các sở ngành, quận huyện để hoàn thiện đề án hỗ trợ cho vay vốn.

“Dự kiến nguồn vốn ban đầu là 100 tỉ đồng, được thực hiện trong giai đoạn 5 năm 2023 – 2027. Năm đầu tiên là 40 tỉ đồng, và các năm tiếp theo mỗi năm là 15 tỉ đồng với mức vay tối đa lên đến 100 triệu đồng/người.

Sau 5 năm, quỹ dự kiến sẽ cho vay được khoảng 1.000 người, sau khi thu hồi khoản vay, nguồn kinh phí này tiếp tục được bảo toàn và quay vòng vốn cho vay thường xuyên, ổn định hằng năm đối với đoàn viên công đoàn và cán bộ công chức có nhu cầu xin vay. LĐLĐ đã có ý kiến gởi HĐND, UBND thành phố phê duyệt trong kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND thành phố sắp tới” – ông Minh cho hay.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Gặp mặt cán bộ công đoàn nhân 60 năm thành lập Công đoàn tỉnh Lai Châu

Xuân Nghĩa |

Lai Châu - Ngày 16.5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ công đoàn nhân 60 năm thành lập Công đoàn tỉnh; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Người cán bộ Công đoàn có đam mê sáng tạo

MỸ LY |

Công tác tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ TP. Cần Thơ (Trung tâm), thạc sĩ Hồ Quốc Hùng với tinh thần trách nhiệm cùng niềm đam mê sáng tạo có nhiều sáng kiến và dự án công nghệ thiết thực.

Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở

Nguyễn Hằng |

Phú Thọ - Liên đoàn Lao động huyện Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ) vừa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho các ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở mới tham gia lần đầu tại các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Lương bèo bọt, nhiều công chức cấp xã, phường ở Hà Nội "không đủ sống"

Minh Hà - Bắc Hà |

Thời gian qua dù nhà nước đã tìm cách tăng thêm thu nhập, nhưng mức lương của công chức, viên chức cấp xã phường vẫn thấp hơn mức sống trung bình. Đặc biệt là những cán bộ, công chức, viên chức tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, họ phải chịu chi phí sinh hoạt đắt đỏ, khối lượng công việc nhiều nhưng đồng lương không đáp ứng đủ.

Đang tháo dỡ công trình vi phạm trong công viên Tuổi trẻ Thủ đô

KHÁNH LINH - VĨNH HOÀNG |

Lực lượng chức năng đang tiến hành tháo dỡ, phá bỏ các công trình sai phạm bên trong trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

Chàng trai Hà Nội ngỡ ngàng với cảnh đẹp Lào ngay lần đầu ghé thăm

Hương Lê |

Du lịch Lào bằng đường bộ mang lại sự chủ động, chi phí rẻ, thủ tục dễ dàng... là những gì Chu Đức Giang chia sẻ sau chuyến đi 6 ngày 5 đêm.

Vì sao Hà Nội có lúc đo hơn 50 độ C cao hơn nhiều so với dự báo thời tiết?

AN AN - MINH HÀ |

Các chuyên gia khí tượng cho biết khi nắng nóng thường có sự chênh lệch lớn giữa nhiệt độ dự báo thời tiết và mức nhiệt người dân đo được. Nguyên nhân là do nhiệt độ quan trắc được đo trong lều khí tượng khác hẳn môi trường đo và cách đo khi ở ngoài trời.

Xây resort trái phép trên đất du lịch ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Một cá nhân gom hàng chục nghìn mét vuông đất rồi xây dựng một khu nghỉ dưỡng trái phép. Đáng nói, khu nghỉ dưỡng trái phép này nằm trong lòng quy hoạch của dự án du lịch Dốc Lết -  Phương Mai nhưng không bị xử lý.

Gặp mặt cán bộ công đoàn nhân 60 năm thành lập Công đoàn tỉnh Lai Châu

Xuân Nghĩa |

Lai Châu - Ngày 16.5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ công đoàn nhân 60 năm thành lập Công đoàn tỉnh; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Người cán bộ Công đoàn có đam mê sáng tạo

MỸ LY |

Công tác tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ TP. Cần Thơ (Trung tâm), thạc sĩ Hồ Quốc Hùng với tinh thần trách nhiệm cùng niềm đam mê sáng tạo có nhiều sáng kiến và dự án công nghệ thiết thực.

Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở

Nguyễn Hằng |

Phú Thọ - Liên đoàn Lao động huyện Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ) vừa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho các ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở mới tham gia lần đầu tại các công đoàn cơ sở trực thuộc.