Hơi ấm Công đoàn giúp người lao động ăn Tết xa quê nhưng không "xa" nhà

Tường Minh - Thanh Chung |

Đà Nẵng - Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - tham dự chương trình "Tết không xa nhà" - cầu nối đặc biệt của tổ chức Công đoàn Đà Nẵng nhằm tiếp thêm hơi ấm, tình thân cho đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết.

"Con vẫn vui vì có hơi ấm Công đoàn..."

Chị Cao Thị Thu Phương là công nhân Công ty Mabuchi Motor Đà Nẵng, quê ở Quảng Bình. Năm nay là năm đầu tiên sau 11 năm làm việc tại Đà Nẵng, chị không về quê ăn Tết vì cuộc sống quá khó khăn.

Chị Phương có chồng và hai con nhỏ, con lớn 5 tuổi, nhỏ 14 tháng tuổi. Và tai nạn đã ập xuống gia đình chị trong đợt dịch COVID-19 vừa rồi khi chồng chị -  người cùng quê - chẳng may bị tai nạn gãy xương chân, vết thương bị hoại tử nên gần như ngồi một chỗ cho đến thời điểm này.

Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà đến người lao động tại chương trình “Tết không xa nhà“. Ảnh: Tường Minh
Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (thứ tư, từ trái sang) - trao quà đến người lao động tại chương trình “Tết không xa nhà“. Ảnh: Tường Minh

"Tai nạn của chồng tôi xảy ra đúng vào lúc tôi vừa mới đi làm trở lại sau gần 2 tháng nghỉ việc vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Và từ đó tới nay, cuộc sống của gia đình tôi gồm 5 người, tính cả bà nội ở quê vào trông cháu giúp chỉ phụ thuộc vào đồng lương vốn đã rất ít ỏi của tôi. Đến thời điểm này, gia đình tôi không còn đồng tích luỹ nào nên về quê ăn Tết là điều không thể" - chị Phương kể.

Tuy khó khăn chồng chất như vậy, nhưng chị Phương vẫn cảm thấy được an ủi "bởi trong năm vừa rồi có đến 3 lần nhận được các phần quà rất kịp thời của tổ chức Công đoàn. Đặc biệt Tết này, không những tôi được nhận quà thêm lần nữa của Công đoàn mà còn được đến đây để chia sẻ cảm xúc của mình trong một chương trình rất ý nghĩa" - chị Phương nói.

Vui hơn nữa là tại chương trình, Ban tổ chức còn kết nối điện thoại để mẹ chị Phương ở Quảng Bình gửi đến con gái mình những lời hỏi thăm và chúc Tết. "Các con hãy luôn vui và yên tâm đón Tết ở Đà Nẵng, đừng lo cho ba mẹ ở quê... Ba mẹ luôn cầu chúc những điều tốt lành nhất đến với các con trong năm mới..." - cả khán phòng lặng đi với lời dặn và chúc nghèn nghẹn xen lẫn nước mắt của bố chị Phương.

"Ba mẹ yên tâm đừng lo lắng cho con. Tết này không được về nhà, nhưng ở trong này, con vẫn rất vui vì có hơi ấm của Công đoàn, vì có sự quan tâm rất chu đáo của Công đoàn và công ty..." - chị Phương đáp lời ba mẹ.

Chị Phương là một trong số hơn 100 đoàn viên, người lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tham dự chương trình "Tết không xa nhà" trong khuôn khổ của chương trình "Tết Sum vầy - Xuân Bình an" do Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức ngày 16.1.

5.000 suất quà của Thành uỷ Đà Nẵng

Ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng - cho biết: Đây là chương trình, là cầu nối tình cảm giữa người lao động với người thân ở quê nhà, để người lao động dù không thể về quê đón Tết nhưng vẫn cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp của người thân; cảm nhận được sự động viên, chia sẻ của Công đoàn thành phố trong thời điểm ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền.

“Tết không xa nhà” là cầu nối đặc biệt của tổ chức Công đoàn Đà Nẵng nhằm tiếp thêm hơi ấm, tình thân cho đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết. Ảnh: Tường Minh
“Tết không xa nhà” là cầu nối đặc biệt của tổ chức Công đoàn Đà Nẵng nhằm tiếp thêm hơi ấm, tình thân cho đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết. Ảnh: Tường Minh

Qua chương trình này, những đoàn viên, người lao động như chị Phương thêm lần nữa được biết tường tận hơn về những khó khăn, vất vả của tổ chức Công đoàn cũng như Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, chính quyền địa phương đối với công tác phòng chống dịch cũng như chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong năm qua.

Thêm lần nữa, người lao động thấy trân quý hơn những tình cảm mà tổ chức Công đoàn đã dành cho mình trong thời gian khó khăn vừa qua bằng những món quà và lời động viên.

Để động viên và góp phần đem lại cái Tết đủ đầy hơn, ấm áp hơn cho người lao động, tại chương trình "Tết không xa nhà", Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã trao tặng 5.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động, trị giá 2,5 tỉ đồng.

Và để không một người lao động nào không có Tết, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết. Trong đó, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ trao 14.800 suất quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Cũng tại chương trình "Tết không xa nhà", Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao tặng biểu trưng "Cảm ơn người lao động năm 2021" cho 63 đoàn viên, công nhân viên chức lao động tiêu biểu, kèm số tiền 2 triệu đồng/biểu trưng.

Ông Lê Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Đà Nẵng trao 5.000 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động Đà Nẵng. Ảnh: Tường Minh
Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Đà Nẵng - trao 5.000 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động Đà Nẵng. Ảnh: Tường Minh

Đây là những đoàn viên, công nhân lao động có thời gian làm việc tại đơn vị từ 5 năm trở lên hoặc có đủ thời gian 5 năm làm việc trong những doanh nghiệp có công đoàn trực thuộc Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp.

Trong thời gian làm việc tại đơn vị hiện nay, đã có ít nhất 1 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, ý tưởng sáng tạo mang lại giá trị làm lợi cho doanh nghiệp hoặc giúp doanh nghiệp tìm được thị trường, khách hàng mới hoặc có nhiều ý tưởng, đề xuất nhiều giải pháp quản lý, điều hành giúp doanh nghiệp vượt qua những thời điểm khó khăn...

"Chương trình "Cảm ơn người lao động" là diễn đàn để người sử dụng lao động nói lời cảm ơn về những đóng góp của người lao động đối với sự phát triển của doanh nghiệp; để người lao động nói lên những tâm tư, tình cảm, kiến nghị.

Là dịp để Công đoàn thành phố khẳng định mục tiêu luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, gắn liền với thực hiện chức năng đại diện, chăm lo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Dịp này, chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến đoàn viên, người lao động đã tham gia vào tổ chức công đoàn và hưởng ứng tích cực các hoạt động, phong trào do công đoàn phát động trong năm qua" - ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết.

Tường Minh - Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Trao 450 suất quà Tết hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động quận Sơn Trà (Đà Nẵng) tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy – Xuân Bình an” năm 2022 cho đoàn viên, người lao động.

Đà Nẵng: Trao 130 suất hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) trao 130 suất quà đến đoàn viên, người lao động khó khăn.

Đà Nẵng: Hơn 1,5 tỉ đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động quận Sơn Trà (Đà Nẵng) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

LĐLĐ TP.Đà Nẵng đạt và vượt các chỉ tiêu Tổng Liên đoàn đề ra

Tường Minh |

Đà Nẵng - Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn và thách thức do dịch COVID-19 kéo dài, nhưng Công đoàn thành phố Đà Nẵng vẫn đã để lại ấn tượng đặc biệt với 5 nhóm chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao đều đạt và vượt.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đà Nẵng: Trao 450 suất quà Tết hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động quận Sơn Trà (Đà Nẵng) tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy – Xuân Bình an” năm 2022 cho đoàn viên, người lao động.

Đà Nẵng: Trao 130 suất hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) trao 130 suất quà đến đoàn viên, người lao động khó khăn.

Đà Nẵng: Hơn 1,5 tỉ đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động quận Sơn Trà (Đà Nẵng) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

LĐLĐ TP.Đà Nẵng đạt và vượt các chỉ tiêu Tổng Liên đoàn đề ra

Tường Minh |

Đà Nẵng - Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn và thách thức do dịch COVID-19 kéo dài, nhưng Công đoàn thành phố Đà Nẵng vẫn đã để lại ấn tượng đặc biệt với 5 nhóm chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao đều đạt và vượt.