Hải Châu - điểm sáng thành lập Công đoàn cơ sở mới của Đà Nẵng

Tường Minh |

Đà Nẵng - Mặc dù gặp vô vàn khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng trong năm 2021, Liên đoàn Lao động quận Hải Châu vẫn thành lập được 15 công đoàn cơ sở, kết nạp được 502 đoàn viên. Và đầu năm 2022, Hải Châu là đơn vị duy nhất ở Đà Nẵng thành lập được 2 công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước với 65 đoàn viên.

Kết hợp 2 phương pháp

Ông Lữ Trọng Phương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hải Châu - cho biết: Liên đoàn Lao động quận Hải Châu thực hiện song song hai phương pháp để thành lập Công đoàn cơ sở mới và phát triển đoàn viên gồm: Truyền thống (từ trên xuống-thông qua doanh nghiệp) và phương pháp mới (từ dưới lên-thông qua vận động đoàn viên, thành lập ban vận động).

Từ trên xuống, là dựa trên cơ sở hệ thống dữ liệu do Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động thành phố và Bảo hiểm xã hội quận cung cấp, Liên đoàn Lao động quận đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để khảo sát về thông tin, địa chỉ doanh nghiệp, số lao động, loại hình doanh nghiệp...

Từ đó tìm phương pháp tiếp cận với người lao động để tuyên truyền về Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn. Phân tích được những thuận lợi, những mặt tích cực cho ổn định và sự phát triển của doanh nghiệp một khi tổ chức Công đoàn được thành lập và phát triển.

Mặt khác giải thích cho người lao động thấy được quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình được bảo vệ khi gia nhập tổ chức Công đoàn; nhận thức được những quyền và lợi ích cơ bản, lâu dài khi cả người sử dụng lao động và người lao động đều thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ lao động được luật pháp quy định.

Từ dưới lên, Liên đoàn Lao động quận xác định phải kiên trì, mềm dẻo, linh hoạt và đề cao tinh thần trách nhiệm. Chủ động xây dựng phương pháp, đổi mới cách tiếp cận với người lao động để vận động, thuyết phục gia nhập tổ chức công đoàn. Đồng thời, phối hợp với doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền những điểm cơ bản của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho người lao động và người sử dụng lao động của đơn vị.

Bên cạnh đó, các thủ tục để hướng dẫn cho việc thành lập tổ chức công đoàn đều đã được chuẩn bị sẵn. Điều quan trọng nhất, là làm cho người sử dụng lao động thấy được hiệu quả của việc ra đời của tổ chức Công đoàn thực sự tác động đến việc tăng năng suất, hiệu quả lao động thông qua các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn tại cơ sở. Từ đó, doanh nghiệp tin tưởng và yên tâm tạo mọi điều kiện để Công đoàn cơ sở hoạt động.

Mong có nhiều hơn sự hỗ trợ

“Trong điều kiện địa bàn hoạt động rộng lớn nhưng lực lượng cán bộ Công đoàn chuyên trách mỏng, thời gian qua, Liên đoàn Lao động quận Hải Châu đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong công tác thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng” - ông Lữ Trọng Phương nói.

Tuy vậy, cũng theo ông Lữ Trọng Phương thì công tác thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên hiện có những thuận lợi nhất định nhưng đa phần gặp rất nhiều khó khăn đến từ việc phần lớn thời gian trong năm ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các đơn vị gặp khó khăn trong công tác tiếp cận doanh nghiệp, người lao động.

Nhiều doanh nghiệp ngưng hoạt động, giải thể, hoạt động cầm chừng, bố trí nhân viên làm việc tại nhà, online nên cán bộ công đoàn gặp khó trong việc vận động gia nhập công đoàn và thành lập công đoàn cơ sở.

Tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị gặp khó khăn nên chủ doanh nghiệp không mặn mà công tác thành lập công đoàn, tư duy vào công đoàn phải đóng kinh phí, bố trí thời gian cho cán bộ công đoàn hoạt động, ảnh hưởng đến chi phí của đơn vị, các doanh nghiệp không muốn thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp...

Đầu mối quản lý của các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở lớn, số lượng đoàn viên đông, cán bộ chủ chốt tại các doanh nghiệp thường xuyên biến động, có khi mới công nhận xong thì lại nghỉ việc, chuyển việc nên ảnh hưởng đến hoạt động Công đoàn, công tác phát triển đoàn viên...

“Xác định việc đổi mới công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh trong thời gian tới là nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức Công đoàn nói riêng và của cả hệ thống chính trị nói chung.

Chúng tôi đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng kiến nghị Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố có chế độ hỗ trợ, khuyến khích, động viên công tác thành lập Công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên với các mức theo quy mô đoàn viên phát triển được và số lượng Công đoàn cơ sở thành lập được.

Đồng thời, rất mong các ban, ngành, đơn vị tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn nữa. Ví dụ: Bảo hiểm Xã hội hỗ trợ cung cấp số liệu lao động, quỹ lương; Cục thuế hỗ trợ địa chỉ cụ thể và thực tế của doanh nghiệp để tránh tình trạng nhiều doanh nghiệp khi đến nơi thì không đúng địa chỉ, không doanh nghiệp như danh sách, doanh nghiệp đã chuyển đi từ lâu…” - ông Lữ Trọng Phương kiến nghị.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Thăm, chúc Tết các doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Tường Minh |

Đà Nẵng - Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng thăm, chúc Tết một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Đà Nẵng: "Gian hàng 0 đồng" san sẻ yêu thương cùng người lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Hoàng Anh (thuộc Liên đoàn Lao động quận Sơn Trà, Đà Nẵng) khai trương "Gian hàng 0 đồng" dành cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đà Nẵng: Siêu thị 0 đồng cho công nhân lao động khó khăn

Tường Minh |

Đà Nẵng - Chi nhánh Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tại Đà Nẵng khai trương siêu thị 0 đồng dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Thăm, chúc Tết các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ

Tường Minh |

Đà Nẵng - Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng thăm, chúc Tết các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ trên địa bàn các quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ và huyện Hoà Vang.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Đà Nẵng: Thăm, chúc Tết các doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Tường Minh |

Đà Nẵng - Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng thăm, chúc Tết một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Đà Nẵng: "Gian hàng 0 đồng" san sẻ yêu thương cùng người lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Hoàng Anh (thuộc Liên đoàn Lao động quận Sơn Trà, Đà Nẵng) khai trương "Gian hàng 0 đồng" dành cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đà Nẵng: Siêu thị 0 đồng cho công nhân lao động khó khăn

Tường Minh |

Đà Nẵng - Chi nhánh Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tại Đà Nẵng khai trương siêu thị 0 đồng dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Thăm, chúc Tết các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ

Tường Minh |

Đà Nẵng - Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng thăm, chúc Tết các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ trên địa bàn các quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ và huyện Hoà Vang.