Như tin đã đưa, mới đây, ông Nguyễn Duy Minh, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã cùng Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Liên đoàn Lao động quận Hải Châu đến thăm, động viên và trao hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” tại các doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở trực thuộc đợt đầu tiên.
Có 6 doanh nghiệp sản xuất “3 tại chỗ” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được trao tiền hỗ trợ trong đợt này với tổng số tiền gần 2 tỉ đồng gồm: Công ty CP Dệt May 29-3, Công ty In Tổng hợp Đà Nẵng, Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Thép VAS Việt Mỹ, Chi nhánh Công ty CP Công nghiệp Nhựa Chin Huei Đà Nẵng, Công ty TNHH Kane-M Đà Nẵng.
“Chúng tôi rất xúc động khi tổ chức Công đoàn đã kịp thời trong việc hỗ trợ suất ăn cho người la động đang sản xuất “3 tại chỗ”. Đây là sự động viên rất quý, mang lại niềm vui cho người lao động và phấn khởi cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh trùng trùng khó khăn như thế này”, ông Huỳnh Văn Chính, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dệt may 29.3 – đơn vị được hỗ trợ nhiều nhất đợt này với số tiền 869 triệu đồng nói.
Chị Lê Thị Hoa, người lao động tại Công ty THHH Kane-M Đà Nẵng - đơn vị được hỗ trợ 139 triệu đồng tiền suất ăn nói: "Trong những ngày sản xuất "3 tại chỗ", chúng tôi được chủ doanh nghiệp quan tâm, lo lắng và đầy đủ không chỉ các bữa chính mà còn có cả bữa phụ.
Chúng tôi biết doanh nghiệp đã phải phát sinh thêm rất nhiều chi phí khi phải lo các bữa ăn cho người lao động 3 tại chỗ. Chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc và ấm lòng khi có được hỗ trợ thêm từ tổ chức Công đoàn".
Theo Quyết định 3089 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đối tượng được thụ hưởng chính sách này là đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí Công đoàn thuộc hệ thống Công đoàn thành phố, đang thực hiện “3 tại chỗ” để sản xuất và có đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.
Mức hỗ trợ trị giá 1.000.000 đồng/người và hỗ trợ 1 lần. Đây là nguồn kinh phí hỗ trợ để doanh nghiệp tổ chức bữa ăn, không hỗ trợ bằng tiền mặt cho người lao động.
Và chủ trương này đã được Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng nhanh chóng triển khai để các cấp Công đoàn thành phố có cơ sở chăm lo cho người lao động của mình, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong đại dịch COVID-19.
Theo ông Nguyễn Duy Minh, thống kê đến thời điểm này cho thấy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có khoảng 150 doanh nghiệp đang sản xuất theo phương án “3 tại chỗ”.
Tuy nhiên, trong đó chỉ có khoảng 50 doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn để được hỗ trợ theo Quyết định 3089. Số còn lại hoặc không có tổ chức Công đoàn, không đóng kinh phí Công đoàn hoặc trực thuộc các Công đoàn ngành, không trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng quản lý.
“Tới đây chúng tôi sẽ còn nhiều đợt hỗ trợ tiếp theo sau khi thẩm định hồ sơ đảm bảo quy định do Công đoàn các cấp đề xuất”, ông Minh nói.
Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ, ngày 24.8.2021 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nêu chi tiết về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại các địa bàn tỉnh, Thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, Thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg.
Theo đó, người người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg sẽ được nhận mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người, hỗ trợ 1 lần, thời điểm thực hiện chính thức từ ngày 24 tháng 8 năm 2021, cũng như nêu cụ thể nguồn kinh phí và cách thức triển khai hỗ trợ (điều 1, Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ).
Cụ thể, hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Đối tượng hưởng là đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn, thực hiện “3 tại chỗ” để sản xuất.