Đà Nẵng: Xét nghiệm COVID cho công nhân để đảm bảo an toàn sản xuất đầu năm

Tường Minh |

Đà Nẵng - Trước khi bước vào ca làm việc ngày đầu năm, các doanh nghiệp đã tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người lao động của công ty.

Phòng chống dịch là ưu tiên hàng đầu

Năm qua là một năm đặc biệt khó khăn với Công ty TNHH Murata Manufacturing Việt Nam (Khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng) khi liên tiếp chịu ảnh hưởng từ các đợt bùng phát dịch COVID-19.

Tuy vậy, ban lãnh đạo, Công đoàn và người lao động công ty đã đoàn kết, nỗ lực để cùng nhau vượt qua khó khăn. Trong ngày làm việc đầu năm mới, công ty đã chú trọng đến công tác đảm bảo phòng, chống dịch và thực hiện xét nghiệm cho toàn bộ người lao động tại đơn vị.

Ông Đỗ Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Murata Manufacturing Việt Nam (Khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng) cho biết: Trước khi bước vào ca làm việc đầu năm, toàn bộ người lao động công ty đều được xét nghiệm COVID-19. Sau khi có kết quả âm tính và đảm bảo các quy tắc về an toàn phòng, chống dịch, những người lao động này mới được bước vào nhà máy.

“Sau thời gian dài nghỉ Tết, người lao động trở về quê, gặp gỡ nhiều người và di chuyển nhiều nơi. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, công ty đã tổ chức việc xét nghiệm để người lao động yên tâm trở lại công việc”, ông Hùng nói.

Cùng chú trọng công tác sản xuất an toàn, toàn bộ người lao động Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam (Khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng) cũng được xét nghiệm COVID-19 trước khi bước vào ca làm việc. Bên cạnh đó, Công đoàn công ty còn chủ động nhắc nhở công tác phòng chống, dịch để người lao động thực hiện nghiêm túc.

“Người lao động trong ngày đầu làm việc được xét nghiệm COVID-19, với các trường hợp có kết quả không đảm bảo sẽ được tách riêng và cho về nhà điều trị, còn những người lao động có kết quả âm tính sẽ được vào nhà máy để làm việc”, ông Đậu Minh Công – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam cho biết.

Còn đối với Công ty TNHH Universal Alloy Corporation Việt Nam, yêu cầu về công tác phòng, chống dịch luôn được đặt lên hàng đầu. Theo ông Võ Văn Phước - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Universal Alloy Corporation Việt Nam, đơn vị có những đơn hàng yêu cầu về chất lượng và thời gian nên phải đảm bảo không đứt gãy chuỗi hoạt động sản xuất.

"Công tác phòng, chống dịch luôn được công ty triển khai quyết liệt, trong ngày đầu đi làm, 100% người lao động được xét nghiệm COVID-19 trước khi vào nhà máy. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tiến hành phun khử khuẩn tại nhiều khu vực trong nhà máy", ông Phước cho biết.

Hơn 53 ngàn lao động đã quay lại làm việc

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, ngày đi làm việc đầu tiên đã có hơn 53 ngàn lao động quay trở lại làm việc, đạt 82% lao động đi làm sau Tết.

Đặc biệt, riêng Cty CP Thuỷ sản Thuận Phước, đến thời điểm này, tỷ lệ lao động đi làm chỉ có 40% với 736/1.839 lao động đi làm.

Nguyên nhân do có nhiều lao động ở các địa phương ngoài Đà Nẵng xin nghỉ thêm, nghỉ thai sản, nghỉ giữ con nhỏ do đầu năm chưa gởi được con...

Với việc thích ứng an toàn, sản xuất hiệu quả trong tình hình mới, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng đã có nhiều khuyến cáo đến các doanh nghiệp về công tác phòng, chống dịch.

"Ngay từ trước Tết, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng đã ban hành văn bản khuyến khích doanh nghiệp là trước khi nghỉ Tết nên xét nghiệm COVID-19 cho công nhân để họ về quê. Đồng thời, sau khi công nhân quay lại thì doanh nghiệp cũng nên tiến hành xét nghiệm trước khi vào làm việc.

Trong ngày đi làm đầu tiên, nhiều doanh nghiệp đã xét nghiệm, phát hiện các ca nhiễm và đã có phương án xử lý kịp thời. Trong tình hình như hiện này, các doanh nghiệp đều rất chú trọng công tác phòng, chống dịch", ông Trần Văn Tỵ - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: 82% lao động trong các khu công nghiệp đi làm trở lại

Tường Minh |

Đà Nẵng - Đến ngày 8.2, có 82% số lao động trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đi làm trở lại.

70 chuyến xe Công đoàn đưa công nhân từ Đà Nẵng về quê đón Tết

An Thượng |

Sáng nay, 29.1, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao công nhân, Khu Công nghiệp Hoà Khánh, quận Liên Chiểu, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình “Chuyến xe Công đoàn” đưa 400 công nhân hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Đà Nẵng: Trao quà Tết cho người lao động các cụm khu công nghiệp

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao quà Tết cho công nhân, người lao động khó khăn tại Khu nhà ở công nhân, Khu công nghiệp Hòa Cầm và các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ trên địa bàn huyện Hòa Vang.

220.780 người tham gia BHXH bắt buộc ở Đà Nẵng trong năm 2021

Hữu Long |

Đó là số liệu được BHXH TP.Đà Nẵng báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng của đơn vị này.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đà Nẵng: 82% lao động trong các khu công nghiệp đi làm trở lại

Tường Minh |

Đà Nẵng - Đến ngày 8.2, có 82% số lao động trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đi làm trở lại.

70 chuyến xe Công đoàn đưa công nhân từ Đà Nẵng về quê đón Tết

An Thượng |

Sáng nay, 29.1, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao công nhân, Khu Công nghiệp Hoà Khánh, quận Liên Chiểu, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình “Chuyến xe Công đoàn” đưa 400 công nhân hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Đà Nẵng: Trao quà Tết cho người lao động các cụm khu công nghiệp

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao quà Tết cho công nhân, người lao động khó khăn tại Khu nhà ở công nhân, Khu công nghiệp Hòa Cầm và các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ trên địa bàn huyện Hòa Vang.

220.780 người tham gia BHXH bắt buộc ở Đà Nẵng trong năm 2021

Hữu Long |

Đó là số liệu được BHXH TP.Đà Nẵng báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng của đơn vị này.