Tại các doanh nghiệp đã đến, đồng chí Nguyễn Thành Trung đã ân cần thăm hỏi, động viên người lao động, doanh nghiệp cố gắng vượt qua tình hình khó khăn hiện nay, đảm bảo lao động sản xuất, đời sống người lao động, an toàn vệ sinh lao động, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh hậu COVID-19, không được lơ là, chủ quan, mặc dù, cơ bản tình hình dịch ở Đà Nẵng đã được kiểm soát.
Theo báo cáo nhanh, đến nay, cơ bản các doanh nghiệp đang dần ổn định lao động sản xuất, một số doanh nghiệp CNLĐ đi làm 100%, không còn giảm giờ làm, chia ca. Ban chấp hành Công đoàn cũng đã cử cán bộ thường xuyên kiểm tra, đo thân nhiệt CNLĐ mỗi khi đến làm việc; kiểm tra việc cài đặt ứng dụng Bluezone của CNLĐ trên điện thoại thông minh trong công tác phòng chóng dịch COVID-19.
Đợt này, CĐ Khu CN Đà Nẵng đã trao 57 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, mỗi suất trị giá 500 ngàn –1 triệu đồng, gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm cần thiết như mì tôm, nắm, muối, dầu ăn, xì dầu… nhằm chia sẻ, động viên, giúp CNLĐ vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh, góp một phần công sức vào sự phát triển chung của doanh nghiệp.
Theo ông Nguyễn Thành Trung, trước diễn biến phức tạp của đợt dịch COVID-19 lần này, hiện các Khu CN Đà Nẵng có 15 CNLĐ bị nhiễm COVID-19, dẫn đến 514 doanh nghiệp (DN) bị ảnh hưởng, trong đó có 14 DN phải tạm ngừng hoạt động, khiến trên 8.000 LĐ phải nghỉ việc 7-14 ngày trở lên.
Trong số 14 DN này, phần lớn tạm dừng để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch do có công nhân mắc COVID-19. Một số do gặp khó khăn về đơn hàng, trong đó có DN tạm ngừng hoạt động sản xuất, đóng cửa hoàn toàn nhà máy.
Trước đó, CĐ Khu CN Đà Nẵng đã trao 125 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho CNLĐ khó khăn có mẹ đơn thân, hoặc cả hai vợ chồng đều bị ảnh hưởng thu nhập do dịch COVID-19.