Đà Nẵng: Thăm, trao quà đến đoàn viên ở khu vực bị phong tỏa

Tường Minh |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đến thăm, tặng quà cho Đoàn viên bị phong toả do dịch COVID-19 ở huyện Hoà Vang.

Ông Hoàng Hữu Nghị, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng và lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Hòa Vang đến thăm, trao 79 suất quà với tổng trị giá 39,5 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực bị phong tỏa do dịch COVID-19.

Phần quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu gồm gạo, dầu ăn, nước mắm… với tổng trị giá 500 nghìn đồng/suất từ nguồn kinh phí hoạt động của Liên đoàn Lao động thành phố.

Tại khu vực bị phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19 của thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, huyện Hoà Vang, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng và lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Hòa Vang đã trao tận tay 79 suất quà cho đại diện các gia đình đoàn viên, người lao động ở các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ trên địa bàn.

Đây là hoạt động kịp thời, thiết thực của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng nhằm đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng đoàn viên, người lao động trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đang có những diễn biến phức tạp.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Tặng sổ tiết kiệm cho con đoàn viên có cha tử vong do dịch

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tặng sổ tiết kiệm cho con Đoàn viên Công đoàn có cha tử vong do COVID-19.

Đà Nẵng: Bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 2 đoàn viên gặp khó khăn

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng nghiệm thu và bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho hai đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đà Nẵng: Người tham gia bảo hiểm giảm, doanh nghiệp nợ bảo hiểm tăng

Tường Minh |

Trong năm 2021, số người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... ở Đà Nẵng giảm, trong khi số doanh nghiệp nợ đọng các loại bảo hiểm lại tăng.

Đà Nẵng triển khai đồng bộ giải pháp tăng thu, giảm nợ cuối năm

Hữu Long |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biễn phức tạp, BHXH TP.Đà Nẵng xác định vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch do BHXH Việt Nam giao, trong đó, xác định công tác thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đóng vai trò then chốt. Do đó, tập thể Lãnh đạo, viên chức, người lao động toàn ngành quyết tâm phấn đấu tăng thu, giảm nợ, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2021.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Đà Nẵng: Tặng sổ tiết kiệm cho con đoàn viên có cha tử vong do dịch

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tặng sổ tiết kiệm cho con Đoàn viên Công đoàn có cha tử vong do COVID-19.

Đà Nẵng: Bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 2 đoàn viên gặp khó khăn

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng nghiệm thu và bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho hai đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đà Nẵng: Người tham gia bảo hiểm giảm, doanh nghiệp nợ bảo hiểm tăng

Tường Minh |

Trong năm 2021, số người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... ở Đà Nẵng giảm, trong khi số doanh nghiệp nợ đọng các loại bảo hiểm lại tăng.

Đà Nẵng triển khai đồng bộ giải pháp tăng thu, giảm nợ cuối năm

Hữu Long |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biễn phức tạp, BHXH TP.Đà Nẵng xác định vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch do BHXH Việt Nam giao, trong đó, xác định công tác thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đóng vai trò then chốt. Do đó, tập thể Lãnh đạo, viên chức, người lao động toàn ngành quyết tâm phấn đấu tăng thu, giảm nợ, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2021.