Đà Nẵng hỗ trợ nữ đoàn viên bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Đức Quang |

Đà Nẵng - Sáng 3.11, LĐLĐ quận Hải Châu đã tổ chức trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, lao động nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4.

Ông Lữ Trọng Phương – Chủ tịch LĐLĐ quận Hải Châu đã trao hỗ trợ trực tiếp cho hơn 20 nữ đoàn viên bị mất việc làm do dịch bệnh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và trao tượng trưng 30 túi an sinh trong chương trình “Gói an sinh công đoàn” cho người lao động, mỗi gói quà trị giá 200.000 đồng từ nguồn tài chính Công đoàn tích lũy để hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 theo chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng Lê Văn Đại (đứng giữa) trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Đức Quang.
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng Lê Văn Đại (đứng giữa) trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Đức Quang.

Bên cạnh đó, LĐLĐ quận cũng đã chuyển khoản cho 57 trường hợp khác là F0, F1, đoàn viên, người lao động bị cách ly trong khu phong tỏa, khu cách ly y tế có hoàn cảnh khó khăn được các công đoàn cơ sở đề nghị hỗ trợ. Tổng số tiền hỗ trợ là 97,5 triệu đồng từ nguồn kinh phí Công đoàn quận.

Theo ông Lữ Trọng Phương, trong đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4 này, LĐLĐ quận đã hỗ trợ cho cho 264 nữ đoàn viên Công đoàn (1 triệu đồng/người) bị mất việc làm, có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. và trao hỗ trợ 360 túi an sinh (trị giá 200.000đ/suất) trong chương trình “Gói an sinh Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Được biết, sau 4 đợt hỗ trợ, LĐLĐ quận đã trực tiếp hỗ trợ tiền mặt, mua nhu yếu phẩm và chuyển khoản hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn trực thuộc với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng cho hơn 400 trường hợp đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh. Trong thời gian tới Công đoàn quận Hải Châu tiếp tục đồng hành cùng các Công đoàn cơ sở, hỗ trợ kịp thời hơn cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19 gây ra.

Đức Quang
TIN LIÊN QUAN

Hơn 5,5 nghìn tỉ đồng chăm lo cho người lao động ảnh hưởng COVID-19

Linh Nguyên |

Hà Nội - Chiều 28.10, trao đổi với báo chí, bà Trần Thị Thanh Hà – Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN cho biết theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ, tính đến ngày 25.10.2021, Công đoàn các cấp đã và đang chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động và các lực lượng tuyến đầu chống dịch từ nguồn tài chính công đoàn và nguồn xã hội hóa với tổng số tiền trên 5,5 nghìn tỉ đồng.

Đà Nẵng nghiên cứu ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến đời sống công nhân

Tường Minh |

Đoàn khảo sát của Viện Công nhân & Công đoàn đã có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng về triển khai khảo sát giai đoạn 2 “Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến việc làm, đời sống của công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2021”.

Đà Nẵng chi 285 tỉ hỗ trợ người lao động ảnh hưởng COVID-19

Hữu Long |

Đà Nẵng - Cơ quan bảo hiểm đã chi hỗ trợ theo Nghị quyết 116 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 cho 117.735 người với số tiền 285 tỉ đồng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Hơn 5,5 nghìn tỉ đồng chăm lo cho người lao động ảnh hưởng COVID-19

Linh Nguyên |

Hà Nội - Chiều 28.10, trao đổi với báo chí, bà Trần Thị Thanh Hà – Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN cho biết theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ, tính đến ngày 25.10.2021, Công đoàn các cấp đã và đang chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động và các lực lượng tuyến đầu chống dịch từ nguồn tài chính công đoàn và nguồn xã hội hóa với tổng số tiền trên 5,5 nghìn tỉ đồng.

Đà Nẵng nghiên cứu ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến đời sống công nhân

Tường Minh |

Đoàn khảo sát của Viện Công nhân & Công đoàn đã có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng về triển khai khảo sát giai đoạn 2 “Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến việc làm, đời sống của công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2021”.

Đà Nẵng chi 285 tỉ hỗ trợ người lao động ảnh hưởng COVID-19

Hữu Long |

Đà Nẵng - Cơ quan bảo hiểm đã chi hỗ trợ theo Nghị quyết 116 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 cho 117.735 người với số tiền 285 tỉ đồng.