Chị Mai Thị Thủy – Giáo viên Trường mầm non Hoa Mai (Đà Nẵng) cho hay, tại chương trình đối thoại lần này, chị mong muốn Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết chế độ, chính sách cho công nhân lao động bị nhiễm COVID-19, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân lao động. Cần có thêm nhiều chính sách mới để cải thiện nâng cao đời sống người lao động, trong đó cấp thiết là tạo điều kiện cho đoàn viên, người lao động có nhà ở xã hội phù hợp với khả năng tài chính của công nhân.
“Hiện nay với mức lương 6 triệu đồng thì rất khó để người lao động chúng tôi có thể bỏ ra số tiền lớn để mua nhà ở Đà Nẵng được. Do đó, chúng tôi rất mong Chính phủ có chính sách phù hợp để người lao động có thể có căn nhà ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Trên địa bàn thành phố cũng đã có nhiều căn nhà xã hội nhưng giá hiện nay cũng rất cao so với dự kiến ban đầu khiến chúng tôi rất khó đáp ứng. Chưa nói thủ tục mua nhà ở xã hội rất nhiêu khê” – chị Thủy nói.
Anh Võ Công Thành - Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tổng hợp Hòa Khánh cho biết, cuộc sống của người lao động hiện nay rất khó khăn, nhất là trải qua 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Sau khi nghe phát biểu của Thủ tướng và các bộ, ngành, người lao động hy vọng Chính phủ sẽ sớm có những chính sách kịp thời hỗ trợ, đáp ứng nguyện vọng công nhân lao động.
“Tôi cũng rất phấn khởi khi một số nguyện vọng của người lao động tại chương trình đối thoại được Thủ tướng và các bộ ngành quan tâm, hỗ trợ. Vấn đề tăng lương cũng được Thủ tướng quan tâm tạo động lực để người lao động tiếp tục nỗ lực làm việc, hoàn thành các mục tiêu” – anh Thành chia sẻ.
Ông Hoàng Hữu Nghị - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng cho hay, nắm bắt nhu cầu của người lao động, việc tổ chức đối thoại giữa người lao động và Thủ tướng Chính phủ là việc làm cần thiết và đã được triển khai nhiều năm nay. Các cấp công đoàn cả nước, trong đó có LĐLĐ TP.Đà Nẵng đã tổ chức nắm bắt các nhu cầu của người lao động tại địa phương.
“Liên quan đến vấn đề nhà ở, chúng tôi đã thực hiện nhiều đợt khảo sát thì việc đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người lao động hiện nay còn rất thấp. Qua buổi đối thoại ngày hôm nay, người lao động cũng đã được nói về vấn đề này, đang vướng nhất là cơ chế chính sách, trong đó Bộ luật Nhà ở, Nghị định 99 về nhà ở cho công nhân. Chỉ thị 52 của Chính phủ có nhấn mạnh về việc quan tâm đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động nhưng thực tế các chính sách đi kèm lại không thể hiện được điều này.
Mong rằng, sau buổi đối thoại này và ý kiến của Chủ tịch Tổng Liên đoàn thì Chính phủ và các bộ ngành sẽ có những quy định, hướng tới người lao động, đặc biệt là công nhân, người lao động trong khu công nghiệp. Sớm giải quyết các kiến nghị của người lao động” – ông Nghị nói.