Đà Nẵng: Cập nhật hơn 600 sáng kiến vào phần mềm của Tổng Liên đoàn

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Ngày hội “Cập nhật sáng kiến” với hơn 600 sáng kiến được cập nhật vào phần mềm của Tổng Liên đoàn.

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội “Cập nhật sáng kiến” theo chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”  do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động tại quận Cẩm Lệ.

Ngày hội thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động ở các Công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động quận Cẩm Lệ tham gia với hơn 600 sáng kiến được cập nhật tại đường link sangkien.congdoanvietnam.org.

Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”  do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động vào thời điểm cả nước chung sức, đồng lòng phòng, chống đại dịch COVID-19 và từng bước phục hồi kinh tế.

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã kịp thời xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai sâu rộng đến tất cả các cấp Công đoàn trong toàn thành phố.

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đề ra mục tiêu năm 2022 và 2023, đoàn viên, công nhân viên chức lao động thành phố đóng góp 25 nghìn sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội và đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn.

Trong đó, giai đoạn 1 (đến hết tháng 5.2022): Mục tiêu 8 nghìn sáng kiến (sáng kiến được tính từ 1.9.2021); giai đoạn 2 (từ tháng 6.2022 đến tháng 9.2023) với mục tiêu 17 nghìn sáng kiến.

Trước đó, Ngày hội “Cập nhật sáng kiến” cũng được Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức tại quận Liên Chiểu với 451 sáng kiến được cập nhật vào hệ thống phần mềm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Thu nhập thấp, nhiều lao động ở Đà Nẵng không dám mơ đến nhà ở xã hội

THÙY TRANG - THANH NGUYÊN |

Không chỉ nguồn cung chung cư, nhà ở xã hội tại Đà Nẵng đang thiếu mà với mức giá từ 600 triệu đồng trở lên, nhiều lao động tại Đà Nẵng gần như không thể tiếp cận được với ước mơ có được căn nhà ổn định.

Đà Nẵng tìm cách giải quyết BHXH cho 400 lao động bị chủ nợ lương, bỏ trốn

THÙY TRANG |

Chiều 12.5, tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân, lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tìm giải pháp để giúp 400 lao động bị chủ nợ lương, bỏ trốn được hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Cả dãy nhà ở công nhân tại Đà Nẵng không có một chiếc ti vi để nhận tin tức

Nguyễn Linh |

Chiều ngày 12.5, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân lao động, nhiều cử tri Đà Nẵng đề nghị cần xây dựng thiết chế văn hóa cho công nhân lao động trên toàn địa bàn TP Đà Nẵng.

Mua nhà ở xã hội Đà Nẵng, công nhân mòn mỏi đợi bàn giao

THÙY TRANG - THANH NGUYÊN |

Người lao động tại Đà Nẵng phản ánh dự án nhà ở xã hội có nơi chậm bàn giao khiến công nhân phải chờ đợi nhiều năm. Nhu cầu mua, thuê rất lớn nhưng các dự án nhà ở xã hội hiện nay chỉ cho phép người lao động ở các khu công nghiệp, khiến các đối tượng khác không được hưởng chính sách này.

Trực tiếp U22 Việt Nam 3-0 U22 Myanmar, hiệp 2: Văn Khang ghi bàn

NHÓN PV |

Trực tiếp trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Myanmar, tranh huy chương đồng bóng đá nam SEA Games 32.

Khó đưa núi Bài Thơ vào khai thác du lịch dịp hè 2023

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do vướng nhiều thủ tục nên một trong những sản phẩm được chờ đợi nhất của Quảng Ninh năm 2023 - “trải nghiệm leo núi Bài Thơ” - khó có thể được đưa vào phục vụ du khách và nhân dân địa phương trong dịp hè này.

Nữ võ sĩ Thùy Mỵ: "Tôi vẫn chưa tin mình giành được HCV tại SEA Games 32"

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Vừa trở về với tấm Huy chương Vàng môn Vovinam tại SEA Games 32, nữ võ sĩ Lâm Thị Thùy Mỵ - sinh viên K46, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ - đã dành riêng cho Lao Động một cuộc trò chuyện thân mật về hành trình mang tấm huy chương vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực...

Khu tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân đầy rẫy kim tiêm, dân treo biển doạ rình báo công an

Nguyễn Thúy |

Người dân phải treo biển cảnh báo sẽ rình chụp ảnh báo công an là thực tế đang diễn ra tại dãy nhà 8, khu tập thể Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước tình cảnh nhếch nhác, đầy rẫy những ống kim tiêm do tệ nạn hút chích để lại tại đây.

Thu nhập thấp, nhiều lao động ở Đà Nẵng không dám mơ đến nhà ở xã hội

THÙY TRANG - THANH NGUYÊN |

Không chỉ nguồn cung chung cư, nhà ở xã hội tại Đà Nẵng đang thiếu mà với mức giá từ 600 triệu đồng trở lên, nhiều lao động tại Đà Nẵng gần như không thể tiếp cận được với ước mơ có được căn nhà ổn định.

Đà Nẵng tìm cách giải quyết BHXH cho 400 lao động bị chủ nợ lương, bỏ trốn

THÙY TRANG |

Chiều 12.5, tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân, lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tìm giải pháp để giúp 400 lao động bị chủ nợ lương, bỏ trốn được hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Cả dãy nhà ở công nhân tại Đà Nẵng không có một chiếc ti vi để nhận tin tức

Nguyễn Linh |

Chiều ngày 12.5, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân lao động, nhiều cử tri Đà Nẵng đề nghị cần xây dựng thiết chế văn hóa cho công nhân lao động trên toàn địa bàn TP Đà Nẵng.

Mua nhà ở xã hội Đà Nẵng, công nhân mòn mỏi đợi bàn giao

THÙY TRANG - THANH NGUYÊN |

Người lao động tại Đà Nẵng phản ánh dự án nhà ở xã hội có nơi chậm bàn giao khiến công nhân phải chờ đợi nhiều năm. Nhu cầu mua, thuê rất lớn nhưng các dự án nhà ở xã hội hiện nay chỉ cho phép người lao động ở các khu công nghiệp, khiến các đối tượng khác không được hưởng chính sách này.