Đà Nẵng: 186 người lao động đòi được lương bị nợ nhờ Công đoàn

Tường Minh |

Đà Nẵng - Ngày 10.3, Chi cục Thi hành án Dân sự quận Liên Chiểu đã thực hiện việc chi trả trực tiếp cho công nhân, người lao động Công ty TNHH MTV TBO VINA (Khu công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng) bị nợ lương.

Đòi được 85% số lương bị nợ

Theo bản án của Tòa án Nhân dân quận Liên Chiểu được tuyển vào tháng 11.2019, Công ty TNHH MTV TBO VINA phải trả hơn 5 tỉ đồng gồm tiền lương tháng 6,7.2018, nợ Bảo hiểm xã hội tháng 6.2018 của 186 công nhân, người lao động.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Đà Nẵng và Công đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiêp Đà Nẵng trao quà động viên người lao động Công ty TNHH MTV TBO VINA. Ảnh: Xuân Hậu
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Đà Nẵng và Công đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng trao quà động viên người lao động Công ty TNHH MTV TBO VINA. Ảnh: XH

Tuy nhiên, chủ đầu tư, người đại diện theo pháp luật của công ty này đã bỏ trốn. Toàn bộ tài sản của công ty đã được bán đấu giá để thực hiện viện thi hành án. Số tiền bán đấu giá không đủ để giải quyết đồng thời nợ lương và Bảo hiểm Xã hội nên theo quy định sẽ được ưu tiên cho việc chi trả lương.

Trong buổi làm việc thực hiện chi trả, đại diện Chi cục Thi hành án Dân sự quận Liên Chiểu đã có trao đổi cụ thể với từng người. Theo đó, công nhân, người lao động được cơ quan thi hành án chi trả 85% số lương bị nợ.

Chị Đỗ Thị Phúc, trú Tổ 12, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đi lại khó khăn do bị tai nạn nhưng vẫn yêu cầu người nhà chở đến Chi cục Thi hành án Dân sự quận Liên Chiểu để trực tiếp nhận chi trả.

“Hôm nay, tôi muốn được đến trực tiếp nhận lại số tiền và gặp những người đã đồng hành cùng mình đấu tranh suốt thời gian qua. Khi bị nợ lương, rồi ông chủ bỏ đi mất, chúng tôi ai cũng thất vọng. Tiền mồ hôi nước mắt của công nhân kiếm được chẳng dễ dàng, vậy mà mấy tháng trời mất trắng. Chúng tôi tìm đến Công đoàn để gửi gắm hy vọng cuối cùng khởi kiện doanh nghiệp”, chị Phúc chia sẻ.

Cũng cùng niềm vui, Đỗ Thị Phương, thuê trọ tại 345/8 Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu rưng rưng khi nhận được số tiền lương bị nợ của mình sau hơn 3 năm. Chị cẩn thận đếm đi đếm lại số tiền bởi đã có lúc vì bị nợ lương, chị Phương phải mất ngủ, không biết phải xoay xở đâu để lo chi phí cho gia đình.

“Tôi nghĩ là mất rồi, nhưng hôm nay nhận được thật sự cảm xúc lúc này niềm vui vô cùng lớn. Tôi rất cảm ơn Công đoàn đã đại diện đấu tránh miệt mài cho người lao động trong suốt thời gian dài qua để đòi lại được số tiền lương này”, chị Phương nói.

Không có Công đoàn sẽ không có niềm vui này

Để có được những niềm vui vỡ òa của công nhân, người lao động, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng và Công đoàn Khu Công nghệ cao và Các khu công nghiệp Đà Nẵng đã luôn đồng hành, kiên trì theo đuổi vụ kiện trong suốt thời gian qua.

“Nếu không có Công đoàn thì giờ đây chúng tôi đã không có được niềm vui này. Bây giờ, dù đến bất cứ doanh nghiệp nào làm việc có tổ chức Công đoàn, tôi tin là mình sẽ được bảo vệ và lắng nghe. Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những cán bộ Công đoàn và các cơ quan chức năng”, chị Phúc tâm sự.

Tham gia buổi thi hành án, ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Công đoàn Khu Công nghệ cao và Các khu công nghiệp Đà Nẵng hòa cùng niềm vui của những người lao động.

“Hôm nay, khi chứng kiến mọi người được chi trả lương, Công đoàn rất vui vì những nỗ lực đồng hành, bảo vệ người lao động trong suốt thời gian qua đã gặt hái kết quả. Điều này đã tạo thêm sự gắn kết giữa công nhân, người lao động với tổ chức Công đoàn. Họ có thêm niềm tin vào Công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động”, ông Trung cho biết.

Cũng tại buổi thi hành án, Liên đoàn Lao động thành phố và Công đoàn Khu công nghệ cao và Các khu công nghiệp Đà Nẵng đã có những phần quà là nhu yếu phẩm động viên tinh thần cho người lao động.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Triển khai hệ thống phần mềm đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19

Tường Minh |

Đà Nẵng - Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp triển khai hệ thống phần mềm phục vụ phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến trên hệ thống của ban quản lý theo địa chỉ: danang.atalink.com.

Đà Nẵng: Sinh hoạt chuyên đề cách phòng tránh ung thư ở nữ giới

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động quận Cẩm Lệ tổ chức sinh hoạt Chuyên đề “Vai trò sức khỏe của nữ giới đối với hạnh phúc gia đình; cách phòng tránh ung thư ở nữ giới” nhân ngày 8.3.

Đà Nẵng: Hành trình tìm về "địa chỉ đỏ" nhân ngày 8.3

Tường Minh |

Đà Nẵng - Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng tổ chức hành trình về "địa chỉ đỏ" nhân ngày 8.3 cho 100 nữ đoàn viên.

Đà Nẵng: Tặng quà nữ đoàn viên đơn thân nhân ngày 8.3

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tặng quà cho nữ đoàn viên đơn thân có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày 8.3.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Đà Nẵng: Triển khai hệ thống phần mềm đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19

Tường Minh |

Đà Nẵng - Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp triển khai hệ thống phần mềm phục vụ phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến trên hệ thống của ban quản lý theo địa chỉ: danang.atalink.com.

Đà Nẵng: Sinh hoạt chuyên đề cách phòng tránh ung thư ở nữ giới

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động quận Cẩm Lệ tổ chức sinh hoạt Chuyên đề “Vai trò sức khỏe của nữ giới đối với hạnh phúc gia đình; cách phòng tránh ung thư ở nữ giới” nhân ngày 8.3.

Đà Nẵng: Hành trình tìm về "địa chỉ đỏ" nhân ngày 8.3

Tường Minh |

Đà Nẵng - Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng tổ chức hành trình về "địa chỉ đỏ" nhân ngày 8.3 cho 100 nữ đoàn viên.

Đà Nẵng: Tặng quà nữ đoàn viên đơn thân nhân ngày 8.3

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tặng quà cho nữ đoàn viên đơn thân có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày 8.3.