Đà Nẵng: 180 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ngừng hoạt động

Tường Minh |

Đà Nẵng - Dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát ở Đà Nẵng trong năm 2021 đã khiến cho 180 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn phải ngừng hoạt động với 14.000 người lao động nghỉ việc.

Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết: Đại dịch COVID-19 trong đợt bùng phát lần thứ tư đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống, kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng.

Dịch bệnh đã làm đứt gãy chuỗi sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của nhiều người lao động cũng như phát sinh nhiều vấn đề trong quan hệ lao động chủ yếu tiền lương, ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương và các vấn đề về bảo hiểm xã hội cũng như các chế độ khác theo thỏa thuận.

Theo đó, tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn diễn ra. Tính đến thời điểm này Đà Nẵng có 8.339 đơn vị nợ với tổng số tiền trên 372 tỷ đồng. Trong đó có 3.369 đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên với tổng số tiền trên 267 tỷ đồng.

Đến nay thành phố Đà Nẵng đã hoàn tất thủ tục giải thể cho 538 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và có 2.225 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động.

Trong đó, riêng đợt dịch thứ 4 bùng phát (từ 27.4.2021) đã khiến cho 180 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn phải ngừng hoạt động với 14.000 người lao động nghỉ việc, đa số là lao động trong ngành du lịch, dịch vụ, vận tải, cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Tặng quà động viên người lao động khó khăn tại Hội người mù

Tường Minh |

Đà Nẵng - Công đoàn Viên chức thành phố và Công ty CP DaiKin Việt Nam đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Hội Người mù thành phố.

Đà Nẵng: Gói “An sinh Công đoàn” tiếp tục đến với người lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tiếp tục trao quà từ gói “An sinh Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

BHXH TP.Đà Nẵng ứng dụng công nghệ trong cải cách hành chính để phục vụ người dân

Hữu Long |

Năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống KT-XH. Trước tình hình đó, BHXH TP.Đà Nẵng đã bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam, UBND, Thành ủy Đà Nẵng triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính đóng vai trò quan trọng nhằm đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục, tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân đáp ứng sự hài lòng của nhân dân.

Đà Nẵng dự kiến xây dựng trạm y tế lưu động tại 2 khu công nghiệp

Thanh Chung |

Đà Nẵng dự kiến đặt trạm y tế lưu động tại 2 khu công nghiệp để kịp thời điều trị, cách ly F0, ngăn chặn lây lan dịch bệnh COVID-19 trong doanh nghiệp và cộng đồng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đà Nẵng: Tặng quà động viên người lao động khó khăn tại Hội người mù

Tường Minh |

Đà Nẵng - Công đoàn Viên chức thành phố và Công ty CP DaiKin Việt Nam đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Hội Người mù thành phố.

Đà Nẵng: Gói “An sinh Công đoàn” tiếp tục đến với người lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tiếp tục trao quà từ gói “An sinh Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

BHXH TP.Đà Nẵng ứng dụng công nghệ trong cải cách hành chính để phục vụ người dân

Hữu Long |

Năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống KT-XH. Trước tình hình đó, BHXH TP.Đà Nẵng đã bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam, UBND, Thành ủy Đà Nẵng triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính đóng vai trò quan trọng nhằm đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục, tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân đáp ứng sự hài lòng của nhân dân.

Đà Nẵng dự kiến xây dựng trạm y tế lưu động tại 2 khu công nghiệp

Thanh Chung |

Đà Nẵng dự kiến đặt trạm y tế lưu động tại 2 khu công nghiệp để kịp thời điều trị, cách ly F0, ngăn chặn lây lan dịch bệnh COVID-19 trong doanh nghiệp và cộng đồng.