Công ty CP Dệt may 29/3 ủng hộ Chương trình “Vaccine cho công nhân"

Thái Bình |

Ngày 15.6, tại trụ sở Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 (Đà Nẵng), chị Lê Thị Hải Châu - Chủ tịch Công đoàn Công ty - đại diện cho cán bộ, công nhân viên công ty đã trao tặng 50 triệu đồng ủng hộ Chương trình “Vaccine cho công nhân”.

Chị Lê Thị Hải Châu cho biết, trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt, dịch có chiều hướng ảnh hưởng đến công nhân lao động đang làm việc tại các cụm, các khu công nghiệp lớn.

Với vai trò Chủ tịch Công đoàn Công ty, ngay sau khi nhận được lời kêu gọi của Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, chị đã trao đổi với Ban Giám đốc, lãnh đạo Công ty, phát động lời kêu gọi ủng hộ chương trình “Vaccine cho công nhân”.

“Tuỳ theo điều kiện của mỗi cán bộ, công nhân viên, có người ủng hộ từ 50.000 đến 200.000 đồng, nhưng với mong muốn tất cả công nhân lao động, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19, để cùng với cả nước phòng chống, vượt qua đại dịch COVID-19” - chị Hải Châu nói.

Trong thời gian qua, Công đoàn Công ty cũng đã ủng hộ nhiều chương trình do Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng kêu gọi.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thái Bình
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Bà Rịa-Vũng Tàu vận động các đơn vị chuẩn bị kinh phí mua vaccine

Thành An |

Ngày 15.6, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết tiếp tục có công văn gửi các công đoàn cấp trên cơ sở đề nghị tiếp tục triển khai các hoạt động ủng hộ mua vaccine phòng, chống dịch COVID-19 cho công nhân.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An ủng hộ Chương trình “Vaccine cho công nhân”

QUANG ĐẠI |

LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã quyết định ủng hộ 10 triệu đồng vào Chương trình “Vaccine cho công nhân” thông qua Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng.

Bắc Giang: Doanh nghiệp chủ động tiêm phòng vaccine COVID-19 cho công nhân

Minh Nguyệt |

Bên cạnh việc thường xuyên quan tâm tới nơi ăn, chốn nghỉ, điều kiện sinh hoạt và sức khỏe của người lao động, Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (Bắc Giang) đã triển khai xét nghiệm 2 lần cho 100% cán bộ, công nhân viên, kết quả đều âm tính âm tính và Công ty đã chủ động tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người lao động với tỷ lệ đạt hơn hơn 91,5%.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

LĐLĐ Bà Rịa-Vũng Tàu vận động các đơn vị chuẩn bị kinh phí mua vaccine

Thành An |

Ngày 15.6, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết tiếp tục có công văn gửi các công đoàn cấp trên cơ sở đề nghị tiếp tục triển khai các hoạt động ủng hộ mua vaccine phòng, chống dịch COVID-19 cho công nhân.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An ủng hộ Chương trình “Vaccine cho công nhân”

QUANG ĐẠI |

LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã quyết định ủng hộ 10 triệu đồng vào Chương trình “Vaccine cho công nhân” thông qua Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng.

Bắc Giang: Doanh nghiệp chủ động tiêm phòng vaccine COVID-19 cho công nhân

Minh Nguyệt |

Bên cạnh việc thường xuyên quan tâm tới nơi ăn, chốn nghỉ, điều kiện sinh hoạt và sức khỏe của người lao động, Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (Bắc Giang) đã triển khai xét nghiệm 2 lần cho 100% cán bộ, công nhân viên, kết quả đều âm tính âm tính và Công ty đã chủ động tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người lao động với tỷ lệ đạt hơn hơn 91,5%.