Công đoàn hỗ trợ bữa ăn cho cả doanh nghiệp “3 tại chỗ” ngoài tổ chức

Tường Minh |

Theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, doanh nghiệp sản xuất “3 tại chỗ” có đóng kinh phí Công đoàn nhưng chưa có tổ chức Công đoàn, người lao động vẫn được hỗ trợ bữa ăn.

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai việc hỗ trợ  bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp theo Quyết định ngày 24.8.2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đối tượng được hưởng là đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí Công đoàn tại các địa phương nói trên, thực hiện “3 tại chỗ” để sản xuất.

Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người, hỗ trợ 1 lần. Thời điểm thực hiện hỗ trợ được tính từ ngày 24.8.2021, thời điểm Quyết định có hiệu lực.

Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết các Công đoàn cơ sở báo cáo số lượng đoàn viên, người lao động được doanh nghiệp huy động để thực hiện “3 tại chỗ” duy trì sản xuất với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thẩm định cấp kinh phí.

Trường hợp doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn nhưng chưa có tổ chức Công đoàn thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở làm việc với doanh nghiệp kiểm tra, xác định số lượng đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ” duy trì sản xuất để chi hỗ trợ.

Trên cơ sở đề xuất của đoàn viên, người lao động, công đoàn cơ sở (hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn) thống nhất với chủ doanh nghiệp về phương thức tổ chức, khẩu phần bữa ăn, chuyển kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp để tổ chức bữa ăn theo chính sách chung của doanh nghiệp.

Đồng thời công đoàn cơ sở (hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn) giám sát việc tổ chức thực hiện bữa ăn và công khai tới đoàn viên, người lao động.

Theo thống kê, ở Đà Nẵng hiện có khoảng 100 doanh nghiệp với 10.000 người lao động đang sản xuất theo phương án "3 tại chỗ". Ước tính số tiền tổ chức Công đoàn hỗ trợ bữa ăn cho người lao động đợt này khoảng 10 tỉ đồng.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Những công nhân sống trong lán trại giữa TP.Đà Nẵng, chỉ dám ăn ngày 2 bữa

Thanh Chung |

Đà Nẵng thực hiện phong tỏa cứng, người lao động làm việc tại các công trình phải căng lều bạt trên vỉa hè ở tại chỗ. Dù được chính quyền hỗ trợ lương thực nhưng họ hết sức tiết kiệm chỉ dám ăn ngày 2 bữa để tích trữ, vượt qua chuỗi ngày dịch bệnh.

Đà Nẵng xây dựng nhiều kênh liên lạc để hỗ trợ người lao động

Tường Minh |

Công đoàn Đà Nẵng hỗ trợ người lao động khó khăn do dịch COVID-19 thông qua việc công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo liên đoàn và cán bộ Công đoàn các cấp, xây dựng các kênh thông tin xuyên suốt từ các chủ nhà trọ đến Tổ công nhân tự quản.

Foster Đà Nẵng - doanh nghiệp "3 tại chỗ" tiêu biểu

Tường Minh |

Công ty TNHH Điện tử Foster Đà Nẵng được Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đánh giá là doanh nghiệp tiêu biểu về chăm lo người lao động khi sản xuất "3 tại chỗ".

Hơn 62.500 người dân, lao động Đà Nẵng đã nhận hỗ trợ khó khăn do COVID-19

THUỲ TRANG |

Tính đến ngày 30.8, Đà Nẵng đã chi hỗ trợ cho hơn 62.500 người dân, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Nghịch lý người dân không có nhà ở, còn loạt chung cư nghìn tỉ bỏ hoang

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Trong khi quỹ đất khan hiếm, nhu cầu nhà ở nhiều, hàng loạt tòa chung cư ở Hà Nội được đầu tư xây dựng với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nhưng lại đang bị bỏ hoang, không có người ở từ nhiều năm nay.

Cổ phiếu tăng giá, tỉ phú Elon Musk giành lại vị trí giàu nhất thế giới

Đức Mạnh |

Sau chưa đầy 3 tháng, tỉ phú Elon Musk đã nhanh chóng lấy lại ngôi vị người giàu nhất hành tinh. Cổ phiếu Tesla tăng giá vùn vụt đã hỗ trợ cho màn ngược dòng này.

Khối bất động sản kếch xù của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh Vũ Liên Oanh

Việt Dũng |

Ngoài tính thiệt hại hơn 80 tỉ đồng trong vụ án vi phạm đấu thầu, cơ quan điều tra còn xác định bị can Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh và thuộc cấp nhận hơn 30 tỉ đồng từ Hoàng Thị Thuý Nga.

Nhóm cầu thủ 22-27 tuổi và kế hoạch đến World Cup 2026 của ông Troussier

AN NGUYÊN |

Ngay từ thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Troussier đã bắt tay vào chiến dịch toàn diện hướng đến giấc mơ World Cup 2026. Nòng cốt được ông khoanh vùng là những gương mặt từ 22-27 tuổi, với nấc thang đầu tiên mang tên SEA Games 2023 tại Campuchia. 

Những công nhân sống trong lán trại giữa TP.Đà Nẵng, chỉ dám ăn ngày 2 bữa

Thanh Chung |

Đà Nẵng thực hiện phong tỏa cứng, người lao động làm việc tại các công trình phải căng lều bạt trên vỉa hè ở tại chỗ. Dù được chính quyền hỗ trợ lương thực nhưng họ hết sức tiết kiệm chỉ dám ăn ngày 2 bữa để tích trữ, vượt qua chuỗi ngày dịch bệnh.

Đà Nẵng xây dựng nhiều kênh liên lạc để hỗ trợ người lao động

Tường Minh |

Công đoàn Đà Nẵng hỗ trợ người lao động khó khăn do dịch COVID-19 thông qua việc công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo liên đoàn và cán bộ Công đoàn các cấp, xây dựng các kênh thông tin xuyên suốt từ các chủ nhà trọ đến Tổ công nhân tự quản.

Foster Đà Nẵng - doanh nghiệp "3 tại chỗ" tiêu biểu

Tường Minh |

Công ty TNHH Điện tử Foster Đà Nẵng được Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đánh giá là doanh nghiệp tiêu biểu về chăm lo người lao động khi sản xuất "3 tại chỗ".

Hơn 62.500 người dân, lao động Đà Nẵng đã nhận hỗ trợ khó khăn do COVID-19

THUỲ TRANG |

Tính đến ngày 30.8, Đà Nẵng đã chi hỗ trợ cho hơn 62.500 người dân, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.