Công đoàn Đà Nẵng trao 1,7 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn người lao động "3 tại chỗ"

Thanh Chung |

Ngày 3.9, Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng đến các doanh nghiệp để trao hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn thành phố.

Thực hiện quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, hôm nay 3.9, Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng sẽ đến trao hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” tại 6 công ty với tổng mức hỗ trợ là 1,749 tỉ đồng.

 
Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng trao hỗ trợ bữa ăn cho cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” tại Công ty In Tổng hợp Đà Nẵng.

Đối tượng thụ hưởng là đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn thuộc hệ thống công đoàn thành phố, đang thực hiện “3 tại chỗ” để sản xuất và có đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Không áp dụng đối với cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp (trong và ngoài công lập); lực lượng vũ trang; các công trình xây dựng; doanh nghiệp thương mại, kinh doanh, dịch vụ. Doanh nghiệp sản xuất nhưng chỉ bố trí người làm nhiệm vụ bảo vệ, bảo quản tài sản thì không được hỗ trợ.

Đây là nguồn kinh phí hỗ trợ để doanh nghiệp tổ chức bữa ăn, trị giá hỗ trợ 1 triệu đồng, hỗ trợ 1 lần, không hỗ trợ bằng tiền mặt cho đoàn viên, người lao động.

Chị Trương Thanh Thủy - công nhân Công ty In Tổng hợp Đà Nẵng cho biết, công ty tạo điều kiện chỗ ăn ở rất tốt. Một số chị em có con nhỏ nhưng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Trần Xuân Hòe - Phó tổng Giám đốc Công ty CP Dệt May 29.3, cho biết, đây là lần thứ 2 công ty thực hiện 3 tại chỗ, đến giờ chưa có chủ trương bố trí sản xuất sau ngày 5.9, tuy nhiên, công ty đã sẵn sàng các phương án, phương án 30% số công nhân làm việc như hiện tại sẽ tiếp tục duy trì. Nếu được phép tăng lên thì công ty sẽ thông báo cho các cán bộ, người lao động ở vùng xanh đảm bảo an toàn quay trở lại làm việc. Hiện nay, người lao động có mức hỗ trợ bữa ăn là 50.000 đồng/người/ngày.

“Trong thời gian qua, do người lao động chỉ được phép làm việc 30%, số còn lại cũng rất mong muốn được làm việc trở lại nhưng phải theo quy định của thành phố. Hiện nay, công ty trả mức lương tối thiểu cho những người ở nhà là hơn 4,8 triệu đồng/người, trong thời gian tới, sẽ có sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp và người lao động, sẽ có khó khăn vì khi sản xuất không được ổn định, đầy đủ thì khoản kinh phí để chi trả cũng rất hạn hẹp” - ông Hòe nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ bữa ăn cho NLĐ “3 tại chỗ” là chủ trương rất nhân văn của Công đoàn

Việt Lâm |

Sáng 2.9, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Minh Thu - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Caosu Đà Nẵng cho biết, quyết định hỗ trợ bữa ăn công nhân “3 tại chỗ” do Tổng LĐLĐVN triển khai là một trong những chủ trương rất nhân văn và vì người lao động (NLĐ) của tổ chức công đoàn.

Liên tục đổi món, chăm từng bữa ăn cho công nhân lao động với mức cao nhất

Phương Linh |

Đó là khẳng định của các chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS), lãnh đạo doanh nghiệp có công nhân lao động (CNLĐ) làm việc “3 tại chỗ” tại Khánh Hòa. Chung tay cùng chăm lo bữa ăn, đời sống cho CNLĐ với mức cao nhất có thể là cách để Khánh Hòa duy trì được chuỗi sản xuất trong tình hình dịch phức tạp.

NLĐ thực hiện “3 tại chỗ” dưới 10 ngày được hỗ trợ bữa ăn 500.000 đồng

Kiều Vũ |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã có Hướng dẫn Thực hiện hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thuộc Công đoàn Đường Sắt Việt Nam.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Khuyến cáo của chuyên gia trong việc bảo dưỡng xe phục vụ nhu cầu du xuân

Thế Kỷ |

Cuối năm thường là khoảng thời gian mà tần suất sử dụng ôtô tăng cao hơn ngày thường, dịp Tết Nguyên đán cũng được nhiều gia đình tận dụng để thực hiện những chuyến du xuân đến những vùng đất mới. Tuy nhiên để có được một chuyến di chuyển an toàn bằng xe ôtô, các tài xế phải chú trọng đến vấn đề bảo dưỡng chiếc xe của mình.

Bắt nhóm thanh niên ở Bắc Giang điều hành đường dây cá độ 2.500 tỉ đồng

Vân Trường |

Cho đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm 23 đối tượng đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá độ trên trang web "bong88.com" tại nhiều giải bóng đá, với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỉ đồng.

Gặp anh nông dân chuyên "tạo dáng" cho bưởi Diễn ở đất Tổ

Tô Công |

Bưởi Diễn hình thỏi vàng, nổi chữ Phúc - Lộc - Thọ - Tài của người nông dân đất Tổ Hùng Vương được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này.

Sự trở lại của cổ phiếu ngành ngân hàng

Gia Miêu |

Cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn được giới đầu tư đánh giá cao khi nền giá đang về vùng hấp dẫn sau khi sụt giảm mạnh năm vừa qua.

Hỗ trợ bữa ăn cho NLĐ “3 tại chỗ” là chủ trương rất nhân văn của Công đoàn

Việt Lâm |

Sáng 2.9, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Minh Thu - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Caosu Đà Nẵng cho biết, quyết định hỗ trợ bữa ăn công nhân “3 tại chỗ” do Tổng LĐLĐVN triển khai là một trong những chủ trương rất nhân văn và vì người lao động (NLĐ) của tổ chức công đoàn.

Liên tục đổi món, chăm từng bữa ăn cho công nhân lao động với mức cao nhất

Phương Linh |

Đó là khẳng định của các chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS), lãnh đạo doanh nghiệp có công nhân lao động (CNLĐ) làm việc “3 tại chỗ” tại Khánh Hòa. Chung tay cùng chăm lo bữa ăn, đời sống cho CNLĐ với mức cao nhất có thể là cách để Khánh Hòa duy trì được chuỗi sản xuất trong tình hình dịch phức tạp.

NLĐ thực hiện “3 tại chỗ” dưới 10 ngày được hỗ trợ bữa ăn 500.000 đồng

Kiều Vũ |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã có Hướng dẫn Thực hiện hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thuộc Công đoàn Đường Sắt Việt Nam.