Từ đề xuất của công đoàn, học sinh bán trú có đủ rau xanh trong bữa ăn

Hồng Đặng |

Cao Bằng - Để đảm bảo nguồn cung cấp rau sạch cho các em học sinh và tiết kiệm chi phí nên công đoàn Trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở (PTDTBT THCS) Nặm Nhũng, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đã đề xuất, tham mưu xây dựng, thực hiện mô hình “Vườn rau sạch bán trú” và đã được Ban giám hiệu nhất trí phê duyệt.

Bà Đặng Thị Hồng, Phó Chủ tịch CĐCS Trường PTDTBT THCS Nặm Nhũng cho biết, tổng số học sinh toàn trường là 147 em, trong đó có 31 học sinh nhà cách trường 7km trở lên, nên các em ở bán trú tại nhà trường. 

Sau một thời gian các em học sinh ở tại trường, Ban chấp hành công đoàn trường thấy quỹ đất của nhà trường còn để trống, rau bán trên địa bàn xã Lũng Nặm ít, để đảm bảo nguồn cung cấp rau sạch cho các em học sinh và tiết kiệm chi phí nên công đoàn nhà trường đã đề xuất, tham mưu xây dựng, thực hiện mô hình “Vườn rau sạch bán trú” và đã được Ban giám hiệu nhất trí phê duyệt.

“Mô hình bắt đầu thực hiện từ tháng 2.2022. Những ngày đầu, vào cuối buổi chiều, công đoàn trường đã huy động tất cả giáo viên và các em học sinh bán trú tạo khuôn viên, cuốc đất, lên luống và phân công các đồng chí trong ban chấp hành công đoàn mua giống rau, huy động các em học sinh gom phân chuồng… Sau đó, vườn rau có tổng diện tích trên 600m2 được hình thành, trồng được nhiều loại rau như: Su hào, bắp cải, cải cúc,  rau cải, rau diếp, hành, tỏi. Hiện nay, “Vườn rau sạch bán trú” thường xuyên duy trì, sau giờ học, mỗi buổi chiều, công đoàn phân công các đoàn viên, giáo viên hướng dẫn các em học sinh bán trú chăm sóc vườn rau và luân phiên trồng các loại rau thay thế để mọi người có đầy đủ các loại rau sạch được chế biến hàng ngày” - bà Hồng cho hay.

Mô hình “Vườn rau sạch bán trú” của công đoàn trường PTDTBT THCS Nặm Nhũng đã mang lại những hiệu quả thiết thực cả về giá trị kinh tế lẫn giá trị tinh thần. Đến thời điểm hiện tại vườn rau đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu rau xanh trong các bữa ăn cho học sinh bán trú, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Đồng thời, mô hình vườn rau sạch còn góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch - đẹp cho nhà trường, hạn chế tối đa cỏ dại mọc tại cách khoảng đất  trống trong trường, tạo một không gian xanh trong trường học.

Thông qua những hoạt động trải nghiệm thực tế từ mô hình vườn rau sạch học sinh còn được giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, ý thức đoàn kết  trong sinh hoạt tập thể và lao động, giúp các em biết quý trọng thành quả lao động, trang bị cho các em một số kỹ năng sống, tạo cho các em tấm lí thoải mái, sảng khoái sau mỗi buổi học.

Đặc biệt nhờ có mô hình này mà tạo gắn kết tình cảm giữa các thầy cô và trò trở nên gần gũi thân thiện, tạo môi trường dạy và học có hiệu quả hơn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường trong học kỳ  vừa qua.

Hồng Đặng
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn nhận đỡ đầu học sinh đặc biệt khó khăn

Hải Anh |

Hà Nội -  Công đoàn Trường THCS Lê Thanh, huyện Mỹ Đức đã nhận đỡ đầu em Phạm Thị Lan, học sinh lớp 6A3 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Số tiền hỗ trợ hàng tháng là 300.000 đồng và toàn bộ đóng góp, chi phí trong học tập từ tháng 2.2022 đến khi em học hết lớp 9. Tổng số tiền ước tính là 11.700.000 đồng.

80-85% học sinh, sinh viên ra trường có việc làm sau khi tốt nghiệp

PHÚC ĐẠT |

"80-85% học sinh, sinh viên ra trường có việc làm sau khi tốt nghiệp" - đó là một trong những kết quả được báo cáo tại Hội nghị "Đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và Triển khai kế hoạch năm 2022 của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn" (tổ chức ngày 18.3 tại TP.Huế).

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho giáo viên và học sinh mắc COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Thái Nguyên - Liên đoàn Lao động huyện Võ Nhai vừa phối hợp với đoàn thiện nguyện tỉnh Thái Nguyên trao tặng các nhu yếu phẩm cho giáo viên và học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm không may mắc COVID-19.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Công đoàn nhận đỡ đầu học sinh đặc biệt khó khăn

Hải Anh |

Hà Nội -  Công đoàn Trường THCS Lê Thanh, huyện Mỹ Đức đã nhận đỡ đầu em Phạm Thị Lan, học sinh lớp 6A3 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Số tiền hỗ trợ hàng tháng là 300.000 đồng và toàn bộ đóng góp, chi phí trong học tập từ tháng 2.2022 đến khi em học hết lớp 9. Tổng số tiền ước tính là 11.700.000 đồng.

80-85% học sinh, sinh viên ra trường có việc làm sau khi tốt nghiệp

PHÚC ĐẠT |

"80-85% học sinh, sinh viên ra trường có việc làm sau khi tốt nghiệp" - đó là một trong những kết quả được báo cáo tại Hội nghị "Đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và Triển khai kế hoạch năm 2022 của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn" (tổ chức ngày 18.3 tại TP.Huế).

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho giáo viên và học sinh mắc COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Thái Nguyên - Liên đoàn Lao động huyện Võ Nhai vừa phối hợp với đoàn thiện nguyện tỉnh Thái Nguyên trao tặng các nhu yếu phẩm cho giáo viên và học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm không may mắc COVID-19.