Sẽ tặng quà, hỗ trợ vé xe về quê đón Tết cho 800 đoàn viên

Hoàng Lam |

Cao Bằng - Với phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”,  Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cao Bằng đã yêu cầu các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động sẽ được các cấp công đoàn tỉnh Cao Bằng tập trung thực hiện là tổ chức thăm, tặng quà, động viên, chúc Tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó quan tâm đặc biệt tới đoàn viên, người lao động phải ở trong các khu cách ly, phong tỏa, mắc COVID-19 đang điều trị tại nhà hoặc các cơ sở y tế; đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo…

Tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” phù hợp với tình hình thực tế; các hoạt động thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết đầm ấm, vui tươi, mang dấu ấn Công đoàn.

Công đoàn các cấp chủ động tham gia với các cơ quan chức năng nắm tình hình, kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết; kịp thời phát hiện và có các giải pháp đảm bảo quyền lợi của người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chủ bỏ trốn hoặc giải thể, phá sản. Tăng cường các hoạt động đối thoại, thương lượng các nội dung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết.

Hỗ trợ, tư vấn và hướng dẫn đoàn viên, người lao động, người sử dụng lao động hoàn thiện thủ tục, giấy tờ để nhận các gói hỗ trợ của Chính phủ. Thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động đón Tết, vui Xuân tiết kiệm, an toàn, chấp hành các quy định của pháp luật và trở lại làm việc đúng thời gian quy định; thực hiện nghiêm các hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19. Truyền thông rộng rãi về các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động của các cấp công đoàn.

“LĐLĐ tỉnh Cao Bằng phấn đấu huy động tối đa các nguồn lực để hỗ trợ tặng quà, tặng vé xe về quê ăn tết cho gần 800 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi công đoàn cơ sở phải có ít nhất 1 hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động” - bà Lý Thị Huệ  - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng cho hay.

 

Hoàng Lam
TIN LIÊN QUAN

Tuyên truyền hoạt động công đoàn chăm lo đoàn viên trong dịp Tết

Hà Anh |

Nhằm thông tin kịp thời, lan tỏa các hoạt động của Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn trong việc chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022, Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền các hoạt động trong các cấp công đoàn.

Công đoàn giúp các học sinh có hoàn cảnh khó khăn bớt lạnh

Hà Anh |

Tuyên Quang - Thực hiện Kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang về tổ chức Chương trình "Áo ấm mùa đông" trong đoàn viên, CNVCLĐ năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện Na Hang đã triển khai, chỉ đạo các công đoàn cơ sở tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tham gia ủng hộ.

Vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn Đà Nẵng được nâng cao

Tường Minh |

Đà Nẵng - Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch Thành phố Đà Nẵng - nhận xét: Các hoạt động của Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng trong năm 2021 đã góp phần lớn cùng với địa phương giúp người lao động an tâm, vững tin vào các quyết sách phòng chống dịch của thành phố, đồng thời nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tuyên truyền hoạt động công đoàn chăm lo đoàn viên trong dịp Tết

Hà Anh |

Nhằm thông tin kịp thời, lan tỏa các hoạt động của Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn trong việc chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022, Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền các hoạt động trong các cấp công đoàn.

Công đoàn giúp các học sinh có hoàn cảnh khó khăn bớt lạnh

Hà Anh |

Tuyên Quang - Thực hiện Kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang về tổ chức Chương trình "Áo ấm mùa đông" trong đoàn viên, CNVCLĐ năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện Na Hang đã triển khai, chỉ đạo các công đoàn cơ sở tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tham gia ủng hộ.

Vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn Đà Nẵng được nâng cao

Tường Minh |

Đà Nẵng - Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch Thành phố Đà Nẵng - nhận xét: Các hoạt động của Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng trong năm 2021 đã góp phần lớn cùng với địa phương giúp người lao động an tâm, vững tin vào các quyết sách phòng chống dịch của thành phố, đồng thời nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn...