LĐLĐ tỉnh Cao Bằng động viên Đoàn Y tế hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh chống dịch

Nông Thị Quyên |

Tại Lễ xuất quân Đoàn cán bộ Y tế tỉnh Cao Bằng tham gia hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19, ông Phạm Đức Khôi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã trao số tiền 30 triệu đồng tới Đoàn.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 3.8 cử 32 cán bộ y tế gồm: 13 bác sĩ, 15 điều dưỡng, 4 kỹ thuật viên xét nghiệm và cán bộ y tế khác để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại TP.Hồ Chí Minh.

32 cán bộ y tế tham gia Đoàn đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, đảm bảo điều kiện sức khỏe và trình độ chuyên môn trong việc lấy mẫu xét nghiệm, truy vết và điều trị cho bệnh nhân.

Ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần xung kích tình nguyện, cống hiến của các cán bộ ngành Y tế tỉnh tham gia Đoàn công tác. Đồng thời đề nghị các thành viên Đoàn công tác cần phát huy cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, phẩm chất “Lương y như từ mẫu” của người cán bộ y tế, hỗ trợ tỉnh bạn với tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tự nguyện; thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho mỗi cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ; học hỏi kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm để khi quay trở về chia sẻ, vận dụng trong công tác tham mưu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại địa phương.

Bác sĩ Lục Thị Hiệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trưởng Đoàn công tác bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân, được tham gia Đoàn công tác là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm trước Đảng, trước nhân và hứa sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hết sức mình để cùng TP.Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Đại diện LĐLĐ tỉnh Cao Bằng trao hỗ trợ cho Đoàn cán bộ y tế. Ảnh: Báo Cao Bằng
Đại diện LĐLĐ tỉnh Cao Bằng trao hỗ trợ cho Đoàn cán bộ y tế. Ảnh: Báo Cao Bằng

Tại Lễ xuất quân, ông Phạm Đức Khôi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng đã trao số tiền 30 triệu đồng tới Đoàn cán bộ Y tế tỉnh Cao Bằng tham gia phòng, chống dịch COVID - 19 tại TP.Hồ Chí Minh.

“Đây là việc làm thiết thực có ý nghĩa rất lớn, thể hiện sự đồng hành, chia sẻ của tổ chức công đoàn luôn quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, người lao động, góp phần tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19” - ông Khôi cho hay.

Nông Thị Quyên
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng y tế chống dịch tại 19 địa phương

Hà Anh |

Ngày 6.8, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã họp xem xét, quyết định việc hỗ trợ tiền ăn tăng cường dinh dưỡng cho lực lượng y tế đang chống dịch tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Hàng nghìn công nhân thuỷ lợi đã được nhận lương

Việt Lâm |

Trưa 6.8, ông Phạm Xuân Chinh - Đội phó Đội thuỷ nông số 4, Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thuỷ lợi sông Đáy vui mừng thông báo với phóng viên Báo Lao Động: Sau hơn 3 tháng chờ đợi, công nhân đã nhận được những đồng lương mà chúng tôi bị nợ trong thời gian qua.

Tổng LĐLĐVN: 52,5 tỉ đồng hỗ trợ CNLĐ TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Việt Lâm |

Sáng ngày 6.8, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ký Văn bản 2441/TLĐ gửi LĐLĐ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ nhu yếu phẩm cho CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Công đoàn hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng y tế chống dịch tại 19 địa phương

Hà Anh |

Ngày 6.8, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã họp xem xét, quyết định việc hỗ trợ tiền ăn tăng cường dinh dưỡng cho lực lượng y tế đang chống dịch tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Hàng nghìn công nhân thuỷ lợi đã được nhận lương

Việt Lâm |

Trưa 6.8, ông Phạm Xuân Chinh - Đội phó Đội thuỷ nông số 4, Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thuỷ lợi sông Đáy vui mừng thông báo với phóng viên Báo Lao Động: Sau hơn 3 tháng chờ đợi, công nhân đã nhận được những đồng lương mà chúng tôi bị nợ trong thời gian qua.

Tổng LĐLĐVN: 52,5 tỉ đồng hỗ trợ CNLĐ TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Việt Lâm |

Sáng ngày 6.8, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ký Văn bản 2441/TLĐ gửi LĐLĐ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ nhu yếu phẩm cho CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.