LĐLĐ tỉnh Cao Bằng chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Trần Sơn |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức Chương trình gặp mặt kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam 13.10 với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động, nỗ lực vượt khó, hoàn thành mục tiêu kép”.

Ông Đỗ Văn Thắng -  Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng cho biết, tính đến nay trên địa bàn tỉnh có trên 1.700 doanh nghiệp, hơn 300 hợp tác xã.

Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đến việc thành lập tổ chức công đoàn, thực hiện đóng kinh phí công đoàn đầy đủ theo quy định; cùng với đó, các hoạt động, phong trào do tổ chức công đoàn khởi xướng cũng được các doanh nghiệp nhiệt tình ủng hộ về vật chất và tinh thần. Tiêu biểu như: Chương trình “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Quỹ Mái ấm Công đoàn”;... Đã có 7 đơn vị, doanh nghiệp (lĩnh vực y tế, giao thông công cộng, bưu điện, xăng dầu, dịch vụ nhà hàng khách sạn…) ký thoả thuận hợp tác với các cấp công đoàn về việc cung cấp sản phẩm với giá ưu đãi cho đoàn viên…

Tại buổi gặp mặt ông Đỗ Văn Thắng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân đã và đang có những đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng và ổn định kinh tế - xã hội, góp phần tích cực giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động, đóng góp ngân sách nhà nước và thực hiện các chính sách an sinh xã hội; bày tỏ sự trân trọng những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp với tổ chức công đoàn.

Trong thời gian tới, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng bày tỏ mong muốn những đơn vị, doanh nghiệp nào đã có tổ chức công đoàn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn phát huy hiệu quả; những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn khi đủ điều kiện nên thành lập tổ chức công đoàn…

“Doanh nghiệp và doanh nhân đã, luôn và mãi là những người bạn đồng hành của tổ chức công đoàn trong quá trình xây dựng và phát triển, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương” - ông Thắng nhấn mạnh.

Phát biểu tại Chương trình, ông Vũ Bảo Lân - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, quan tâm, chăm lo cho người lao động. Đồng thời, khẳng định với quyết tâm đổi mới, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, đóng góp nhiều hơn nữa vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Lân cũng đề nghị LĐLĐ tỉnh tiếp tục củng cố, hướng dẫn, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp và đề nghị UBND tỉnh, các ngành có liên quan quan tâm, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nhằm duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn hiện nay.

Trần Sơn
TIN LIÊN QUAN

Đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Cao Bằng tham gia “Ngày hội hiến máu tình nguyện"

Thuỳ Dương |

Trong 2 ngày, 9-10.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, CNVCLĐ, hưởng ứng Hành trình đỏ 2021 với tinh thần "Hiến máu an toàn - không ngại COVID-19".

Cao Bằng: Hỗ trợ NLĐ khó khăn và lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19

Thuỳ Dương |

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, các cấp công đoàn tỉnh Cao Bằng đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện nghiên các quy định phòng chống dịch của các cấp, các ngành và của địa phương. Đồng thời, công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động quan tâm, hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cao Bằng: 5 năm không có ca ngộ độc thực phẩm tại các doanh nghiệp

Lam Hoàng |

Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng, 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã chỉ đạo, triển khai đến công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức thực hiện những nội dung về nâng cao chất lượng bữa ăn ca phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, địa phương.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Cao Bằng tham gia “Ngày hội hiến máu tình nguyện"

Thuỳ Dương |

Trong 2 ngày, 9-10.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, CNVCLĐ, hưởng ứng Hành trình đỏ 2021 với tinh thần "Hiến máu an toàn - không ngại COVID-19".

Cao Bằng: Hỗ trợ NLĐ khó khăn và lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19

Thuỳ Dương |

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, các cấp công đoàn tỉnh Cao Bằng đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện nghiên các quy định phòng chống dịch của các cấp, các ngành và của địa phương. Đồng thời, công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động quan tâm, hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cao Bằng: 5 năm không có ca ngộ độc thực phẩm tại các doanh nghiệp

Lam Hoàng |

Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng, 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã chỉ đạo, triển khai đến công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức thực hiện những nội dung về nâng cao chất lượng bữa ăn ca phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, địa phương.