LĐLĐ Cao Bằng tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người dân

An Trịnh |

Cao Bằng - LĐLĐ tỉnh vừa tổ chức hoạt động hỗ trợ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hà Quảng.

Ngày 26.11, tiếp nối hoạt động nhằm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng đã tổ chức trao quà, vật liệu hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết... cùng các hoạt động an sinh xã hội khác.

Chuỗi hoạt động thiện nguyện của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ về cả vật chất lẫn tinh thần từ các tổ chức, cá nhân và sự hưởng ứng của các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh với tổng số tiền trên 800 triệu đồng.

Tại xã Thượng Thôn huyện Hà Quảng, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng phối hợp Sở Y tế và Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức tuyên truyền Luật An toàn giao thông, kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ, cấp phát thuốc cho 150 người, khám và tư vấn sức khoẻ cho tổng 299 người, tiêm phòng COVID-19 cho 47 người.

Phát biểu tại buổi lễ ông Phạm Đức Khôi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh: "Nhằm chung tay cùng chính quyền địa phương nâng cao chất lượng an sinh xã hội, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân tại xã Thượng Thôn.

Với những hoạt động, những món quả dù giá trị không lớn nhưng đây là những tình cảm, sự sẻ chia của Đoàn công tác hướng đến nhân dân xã Thượng Thôn,  huyện Hà Quảng".

Bên cạnh đó, đoàn trao tặng 20 téc nước, 50 chăn ấm, bánh kẹo cho các em học sinh, giày dép cho người dân… đặc biệt ở hoạt động lần này LĐLĐ tỉnh được Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng  ủy quyền trao 5 nhà đại đoàn kết tới nhân dân xã Thượng Thôn với tổng giá trị 220 triệu đồng.

Bà La Thị Tuấn (SN 1957, trú xóm Nậm Dạt, xã Thượng Thôn) chia sẻ: "Tôi rất mừng vì lần này được đoàn công tác về tổ chức khám bệnh, tư vấn cho. Lưng tôi bị đau lâu nay mà chưa đi khám được lần này đoàn về khám nên tôi đăng ký luôn".

Cầm trên tay món quà là chiếc chăn ấm vừa được trao tặng em Nông Văn Dũng (SN 2004) thủ thỉ: "Nhà em thuộc hộ nghèo, bố lại mất sớm hôm nay em đi nhận quà thay mẹ, có thêm chiếc chăn ấm này năm nay 4 mẹ con em cũng đỡ lạnh phần nào. Mùa đông vùng cao lại nhà sàn nhiều kẽ hở nên gió lùa lạnh lắm".

Một số hình ảnh hoạt động PV ghi nhận:

Ông Phạm Đức Khôi phát biểu tại buổi lễ.
Ông Phạm Đức Khôi phát biểu tại buổi lễ.
Đông đảo bà con tham gia khám chữa bệnh.
Đông đảo bà con tham gia khám chữa bệnh.
Hàng trăm lượt khám, tư vấn sức khoẻ đã diễn ra.
Hàng trăm lượt khám, tư vấn sức khoẻ đã diễn ra.
Nơi đăng ký thủ tục thăm khám.
Nơi đăng ký thủ tục thăm khám.
Một số người được cắt tóc miễn phí.
Một số người được cắt tóc miễn phí.
 
Các phần quà được trao đến tay người dân.
Các phần quà được trao đến tay người dân và chính quyền UBND xã Thượng Thôn.
Những chiếc chăn ấm được trao.
Những chiếc chăn ấm được trao.
Nhiều bà con rất phấn khởi với những xuất quà trên tay.
Nhiều bà con rất phấn khởi với những xuất quà trên tay.
Các cụ cao tuổi mắc các bệnh lý về xương khớp đã được đoàn công tác tổ chức thăm khám, tư vấn sức khoẻ.
Các cụ cao tuổi mắc các bệnh lý về xương khớp đã được đoàn công tác tổ chức thăm khám, tư vấn sức khoẻ.
An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Xưởng rèn thủ công hơn 300 tuổi ở Cao Bằng

Trần Trọng |

Nghề rèn tại xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng đã có từ rất lâu đời, nơi đây mệnh danh là “xưởng rèn thủ công” lớn nhất miền Bắc.

LĐLĐ Cao Bằng tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên và người dân

Thùy Dương |

Ngày 21.11, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng thông tin, đơn vị vừa tổ chức chuỗi hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã thuộc 4 huyện.

LĐLĐ Cao Bằng hợp tác nâng cao lợi ích, phúc lợi cho đoàn viên

Thùy Dương |

Chiều 17.11, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng tổ chức ký‎ kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh về Chương trình chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Xưởng rèn thủ công hơn 300 tuổi ở Cao Bằng

Trần Trọng |

Nghề rèn tại xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng đã có từ rất lâu đời, nơi đây mệnh danh là “xưởng rèn thủ công” lớn nhất miền Bắc.

LĐLĐ Cao Bằng tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên và người dân

Thùy Dương |

Ngày 21.11, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng thông tin, đơn vị vừa tổ chức chuỗi hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã thuộc 4 huyện.

LĐLĐ Cao Bằng hợp tác nâng cao lợi ích, phúc lợi cho đoàn viên

Thùy Dương |

Chiều 17.11, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng tổ chức ký‎ kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh về Chương trình chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên.