LĐLĐ Cao Bằng tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn

TRẦN TRỌNG |

Cao Bằng - Sáng 31.3, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức tặng quà cho công nhân, người lao động (NLĐ) hoàn cảnh khó khăn tại huyện Quảng Hòa.

Tại buổi tặng quà, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng đã tặng 5 suất quà cho công nhân, NLĐ tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Bảo Ngọc.

Mặc dù đơn vị gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng Công ty đã tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn hoạt động và phát huy vai trò hỗ trợ NLĐ. Theo đó, 100% NLĐ được duy trì việc làm với thu nhập 7 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, đơn vị thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho NLĐ như: Tham gia đóng bảo hiểm, trang bị bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại, hỗ trợ kinh phí cho NLĐ bị mắc COVID-19.

Hướng tới kỷ niệm 75 năm "Ngày thành lập Công đoàn tỉnh Cao Bằng", LĐLĐ tỉnh đã phát động các phong trào thi đua yêu nước đến 100% công đoàn cơ sở trực thuộc.

Đồng thời, các đơn vị đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo cho công nhân, viên chức, NLĐ khó khăn, làm tốt việc vận động xây dựng Quỹ "Mái ấm Công đoàn".

Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho NLĐ. Hơn nữa, chú trọng phát triển tổ chức Công đoàn ngoài quốc doanh, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn các cấp.

TRẦN TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình: LĐLĐ địa phương phát động thi đua hướng tới người lao động

Phạm Cường |

Hòa Bình - Khối thi đua LĐLĐ các huyện, thành phố đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022 hướng tới đoàn viên, người lao động.

Phú Thọ: Nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động

Kiều Công Tuấn |

Liên đoàn Lao động huyện Lâm Thao (Phú Thọ) vừa tổ chức đi thăm, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên công đoàn và công nhân lao động tại Công ty Cổ phần Khánh An (trụ sở tại xã Xuân Huy); Công ty TNHH Minh Phương (trụ sở tại xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao).

Người lao động được nghỉ ít nhất bao nhiêu giờ liên tục mỗi tuần?

Quỳnh Chi (T/H) |

Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hòa Bình: LĐLĐ địa phương phát động thi đua hướng tới người lao động

Phạm Cường |

Hòa Bình - Khối thi đua LĐLĐ các huyện, thành phố đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022 hướng tới đoàn viên, người lao động.

Phú Thọ: Nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động

Kiều Công Tuấn |

Liên đoàn Lao động huyện Lâm Thao (Phú Thọ) vừa tổ chức đi thăm, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên công đoàn và công nhân lao động tại Công ty Cổ phần Khánh An (trụ sở tại xã Xuân Huy); Công ty TNHH Minh Phương (trụ sở tại xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao).

Người lao động được nghỉ ít nhất bao nhiêu giờ liên tục mỗi tuần?

Quỳnh Chi (T/H) |

Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.