LĐLĐ Cao Bằng nối dài chuỗi hoạt động hỗ trợ người dân

An Trịnh |

Cao Bằng - LĐLĐ tỉnh tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngày 27.11, tiếp nối hoạt động nhằm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng đã tổ chức trao quà, vật liệu hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết... cùng các hoạt động an sinh xã hội khác.

Chuỗi hoạt động thiện nguyện của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ về cả vật chất lẫn tinh thần từ các tổ chức, cá nhân và sự hưởng ứng của các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh với tổng số tiền trên 800 triệu đồng.

Tại xã Lũng Nặm huyện Hà Quảng, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng phối hợp Sở Y tế, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát và Toàn án Nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức tuyên truyền Luật An toàn giao thông, kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ, cấp phát thuốc cho 328 người, khám và tư vấn sức khoẻ cho gần 100 người cao tuổi, tiêm phòng COVID-19 cho 45 người.

Chị Nông Thị Xua (SN 1996) hồ hởi nói: "Nhà em thuộc hộ nghèo, hai vợ chồng mới lấy nhau nên còn nhiều khó khăn, nay được tặng chăn ấm, gia đình mừng lắm".

Bên cạnh đó, đoàn trao tặng 20 téc nước, 50 chăn ấm, bánh kẹo cho các em học sinh, giày dép cho người dân… đặc biệt ở hoạt động lần này LĐLĐ tỉnh được Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng ủy quyền trao 5 nhà đại đoàn kết tới nhân dân xã Lũng Nặm với tổng giá trị 220 triệu đồng.

Anh Dương Văn Dũng (SN 2000), trú xóm Tồng Vọt, xã Lũng Mần) chia sẻ: "Nhà em chưa có bể chứa nước sinh hoạt, nay được tặng téc nước em rất vui, từ giờ không phải lên điểm lấy nước cộng đồng lấy nước nữa, có téc rồi dẫn nước về tích trữ dùng dần thôi".

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Lũng Nặm Dương Văn Thọ đã thay mặt người dân cùng chính quyền địa phương cảm ơn những món quà ý nghĩa từ các đơn vị tài trợ. Những món quà góp phần chia sẻ với những khó khăn của người dân địa phương.

Lũng Nặm là một trong những xã khó khăn của huyện Hà Quảng, sau sáp nhập xã còn 12 xóm với 630 hộ, trên 2.900 nhân khẩu. Diện tích tự nhiên rộng, địa hình bị chia cắt bởi núi đá vôi nên đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 47%.

Dưới đây là một số hình của hoạt động lần này:

Những phần quà chăn ấm được trao đến tay người dân. Ảnh: An Trịnh.
Những chiếc chăn ấm được trao đến tay người dân. Ảnh: An Trịnh.
Người dân cùng lãnh đạo xã Lũng Nặm nhận những phần quà.
Người dân cùng lãnh đạo xã Lũng Nặm nhận quà.
Hàng trăm người dân được khám và tư vấn sức khoẻ.
Hàng trăm người dân được khám và tư vấn sức khoẻ.
Các cụ già cao tuổi được tư vấn, tham khám tận tình.
Các cụ già cao tuổi được tư vấn, thăm khám tận tình.
Nhiều em nhỏ được cắt tóc miễn phí.
Nhiều em nhỏ được cắt tóc miễn phí.
Nhiều phần quà cấp phát thuốc đến tay người dân.
Nhiều phần quà cấp phát thuốc đến tay người dân.
Chuẩn bị mang tec nước về nhà.
Chuẩn bị mang tec nước về nhà.
Cùng với đó, nhiều kiến thức về Luật An toàn giao thông đã được tuyên truyền.
Cùng với đó, nhiều kiến thức về Luật An toàn giao thông đã được tuyên truyền.
An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Cao Bằng tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên và người dân

Thùy Dương |

Ngày 21.11, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng thông tin, đơn vị vừa tổ chức chuỗi hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã thuộc 4 huyện.

LĐLĐ Cao Bằng hợp tác nâng cao lợi ích, phúc lợi cho đoàn viên

Thùy Dương |

Chiều 17.11, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng tổ chức ký‎ kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh về Chương trình chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên.

41 đơn vị, doanh nghiệp ở Cao Bằng đang nợ thuế, thu ngân sách 152 tỉ đồng

Trần Trọng - An Trịnh |

Mới đây, Cục thuế tỉnh Cao Bằng thông tin, tính đến ngày 30.9, trên địa bàn tỉnh có 41 đơn vị còn nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước với tổng số tiền 152 tỉ 763,9 triệu đồng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

LĐLĐ Cao Bằng tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên và người dân

Thùy Dương |

Ngày 21.11, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng thông tin, đơn vị vừa tổ chức chuỗi hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã thuộc 4 huyện.

LĐLĐ Cao Bằng hợp tác nâng cao lợi ích, phúc lợi cho đoàn viên

Thùy Dương |

Chiều 17.11, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng tổ chức ký‎ kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh về Chương trình chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên.

41 đơn vị, doanh nghiệp ở Cao Bằng đang nợ thuế, thu ngân sách 152 tỉ đồng

Trần Trọng - An Trịnh |

Mới đây, Cục thuế tỉnh Cao Bằng thông tin, tính đến ngày 30.9, trên địa bàn tỉnh có 41 đơn vị còn nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước với tổng số tiền 152 tỉ 763,9 triệu đồng.