Anh Nông Văn Thịnh hiện là Trưởng phòng Kỹ thuật và Công nghệ, Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, với nhiệm vụ chuyên môn là tham mưu, tư vấn các giải pháp ứng dụng CNTT, đồng thời thử nghiệm, nghiên cứu, phát triển các sản phẩm CNTT để triển khai rộng rãi trên đại bàn tỉnh.
Anh Thịnh chia sẻ “Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, mọi người đã có ý thức hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh của cá nhân như đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay sát khuẩn,… tuy nhiên tại các nơi tập trung đông người, tôi nhận thấy việc có quá nhiều người cùng sử dụng chung và chạm vào bình xịt tay thủ công sẽ dễ làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo dịch bệnh. Do đó tôi nghĩ rằng cần có một thiết bị bơm nước sát khuẩn tự động và không cần chạm trực tiếp vào, vì vậy tôi đã ứng dụng kiến thức khoa học kĩ thuật mình biết để làm nên chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động không cần chạm”.
Từ khi có ý tưởng, anh Thịnh đã mất khoảng gần một tuần để lập thiết kế, đặt mua linh kiện và chế tạo. Cấu tạo của máy đơn giản, gồm có vỏ máy được làm bằng nhựa. Bên trong có nhiều chi tiết: Hệ thống vi mạch điểu khiển nguồn điện ra cấp cho bơm hoạt động dựa trên cảm biến hồng ngoại đầu vào, máy bơm mini bơm dung dịch từ bình chứa bằng ống dẫn; máy hoạt động với bộ nguồn DC 12v cắm trực tiếp hoặc đấu nối từ bộ lưu điện 12v nên rất an toàn cho người sử dụng. Máy hoạt động hoàn toàn tự động, khi người sử dụng đưa tay vào dưới vòi rửa, máy sẽ tự phun dung dịch vào tay với lượng phun điều chỉnh được.
Khi sử dụng máy sẽ tiết kiệm được thời gian, lượng dung dịch sát khuẩn vừa đủ, không gây lãng phí, an toàn. Người dùng tránh được tiếp xúc với bề mặt, không chạm trực tiếp vào thiết bị để hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nhất là nơi công cộng, trạm y tế, cơ quan, trường học,...
Anh Thịnh cũng chia sẻ thêm về ý tưởng mặc dù không mới vì trên thị trường đã có nhiều loại máy rửa tay sát khuẩn tự động, tuy nhiên giá thành khá cao trung bình từ 1 - 2 triệu đồng trở lên, sẽ rất tốn kém khi cần lắp đặt với số lượng nhiều, mất thời gian bảo dưỡng, sửa chữa khi máy gặp sự cố….
Khắc phục những hạn chế đó, máy rửa tay sát khuẩn tự động do anh Thịnh nghiên cứu được chế tạo bằng nguyên liệu đơn giản, giá thành rẻ - chỉ khoảng 300.000 đồng - nhưng vẫn đầy đủ chức năng, đảm bảo công năng sử dụng, thân thiện môi trường, dễ sửa chữa bảo trì, di chuyển và lắp đặt, ngoài bộ phận điện tử ra thì có thể tận dụng được những nguyên liệu xung quanh để làm phần thân vỏ máy như mảnh nhựa, bìa các tông cứng...
“Máy rửa tay sát khuẩn tự động” do anh Thịnh sáng chế hiện đã được lắp đặt và sử dụng có hiệu quả tại một số cơ quan, hộ gia đình, điểm công cộng trên địa bàn tỉnh.