Công đoàn tỉnh Cao Bằng chi hơn 2,2 tỉ đồng phòng chống dịch COVID-19

Thuỳ Dương |

Trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, từ ngày 27.4.2021 đến nay, cùng với các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, Công đoàn tỉnh Cao Bằng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp sức trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh cũng như của cả nước.

Ngày 15.10, ông Đỗ Văn Thắng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cao Bằng cho biết, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, ngành, LĐLĐ tỉnh chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp công đoàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; chỉ đạo các cấp công đoàn rà soát đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 để thực hiện chi hỗ trợ theo Quyết định 2606/QĐ-TLĐ ngày 19.5.2021 của Tổng LĐLĐVN; chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn công đoàn cơ sở hỗ trợ đoàn viên, người lao động thuộc đối tượng theo Nghị Quyết 68/QĐ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết…

Từ đợt bùng phát dịch thứ 4 đến nay, các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động quan tâm, hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của đợt dịch thứ 4 gây ra.

Trong đó, LĐLĐ thành lập các đoàn công tác đến thăm tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cần Yên, Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang và nhân dân 3 xã biên giới (xã Cần Yên, Cần Nông và xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng); 4 đơn vị tuyến đầu chống dịch gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh; điểm cách ly tập trung phòng chống dịch của huyện Quảng Hòa và huyện Trùng Khánh với giá trị kinh phí hỗ trợ tại các điểm đến thăm là 41 triệu đồng.

LĐLĐ tỉnh gửi Thư thăm hỏi, chia sẻ, động viên đến cán bộ, công chức, người lao động tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, LĐLĐ tỉnh đã ủng hộ kinh phí mỗi đơn vị 20 triệu đồng, tổng trị giá 100 triệu đồng góp phần cùng các tỉnh chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.

LĐLĐ tỉnh đã động viên, hỗ trợ 3 đoàn nhân lực y tế của tỉnh tham gia hỗ trợ phòng chống dịch tại TP.HCM với tổng giá trị 96 triệu đồng…

Tổng số kinh phí LĐLĐ tỉnh Cao Bằng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 là 441 triệu đồng. Ngoài kinh phí của LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn cũng đã chi trên 1,8 tỉ đồng để hỗ trợ phòng, chống dịch.

“Những hoạt động ý nghĩa, thiết thực của các cấp công đoàn tỉnh Cao Bằng đã kịp thời chia sẻ với những khó khăn của các tỉnh bạn và đoàn viên, CNVCLĐ trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19; động viên, khích lệ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ khắc phục khó khăn, tích cực thi đua lao động góp phần hoàn thành các chỉ tiêu công tác, sản xuất kinh doanh, đồng thời tổ chức công đoàn thể hiện sự quyết tâm, chung tay cùng các cấp, các ngành sớm đẩy lùi dịch bệnh” - ông Đỗ Văn Thắng cho hay.

Thuỳ Dương
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Cao Bằng chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Trần Sơn |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức Chương trình gặp mặt kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam 13.10 với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động, nỗ lực vượt khó, hoàn thành mục tiêu kép”.

Cao Bằng: Hỗ trợ NLĐ khó khăn và lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19

Thuỳ Dương |

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, các cấp công đoàn tỉnh Cao Bằng đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện nghiên các quy định phòng chống dịch của các cấp, các ngành và của địa phương. Đồng thời, công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động quan tâm, hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cao Bằng: 5 năm không có ca ngộ độc thực phẩm tại các doanh nghiệp

Lam Hoàng |

Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng, 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã chỉ đạo, triển khai đến công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức thực hiện những nội dung về nâng cao chất lượng bữa ăn ca phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, địa phương.

Đức nói về cấp vũ khí cho Ukraina sau nghi án Kiev gây nổ Nord Stream

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Quốc phòng Đức thận trọng trước những thông tin mới cáo buộc Ukraina đứng sau vụ nổ Nord Stream.

Di dời người dân khỏi chung cư cũ nát: Vẫn còn tâm lý lo lắng đi dễ, về khó

VƯƠNG TRẦN |

Công tác di dời, bàn giao mặt bằng là một trong những “điểm nghẽn” khiến việc cải tạo chung cư cũ nát ở Hà Nội nhiều lần bị ách tắc suốt nhiều năm qua. Nhiều người dân sinh sống tại các khu chung cư cũ nát lo lắng về việc “đi dễ, về khó” nên chưa chịu di dời. Để hoá giải việc này, cần các phương án công khai, minh bạch, lộ trình xây dựng và cải tạo một cách rõ ràng.

Lừa đảo qua Facebook: Tán tỉnh con mồi bằng Messenger

LƯƠNG HẠNH |

Đối tượng lừa đảo trên mạng dùng các chiêu thức mỗi ngày một tinh vi hơn trong đó có hình thức giả danh người nước ngoài làm quen, tán tỉnh con mồi qua Facebook.

Xử lý nghiêm văn phòng mạo danh trung tâm đào tạo lái xe

Đỗ Hạnh |

Do nhu cầu học lái xe ôtô của người dân tăng cao, một số người đã lợi dụng, tự mở văn phòng, lấy tên miền, Fanpage Facebook của một số Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe để thu hồ sơ, lừa đảo học viên, chiếm đoạt tiền.

Bản tin công đoàn: Đề xuất chỉ được rút 50% BHXH 1 lần nếu chưa đủ tuổi hưu

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung sau: Đề xuất chỉ được rút 50% BHXH 1 lần nếu lao động chưa đủ tuổi hưu; xu hướng công nhân rời nhà máy về quê; không thiếu thuốc cho công nhân khám chữa bệnh có bảo hiểm y tế; đình chỉ công việc giám đốc nước ngoài đánh nữ lao động ở Đồng Nai...

LĐLĐ tỉnh Cao Bằng chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Trần Sơn |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức Chương trình gặp mặt kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam 13.10 với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động, nỗ lực vượt khó, hoàn thành mục tiêu kép”.

Cao Bằng: Hỗ trợ NLĐ khó khăn và lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19

Thuỳ Dương |

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, các cấp công đoàn tỉnh Cao Bằng đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện nghiên các quy định phòng chống dịch của các cấp, các ngành và của địa phương. Đồng thời, công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động quan tâm, hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cao Bằng: 5 năm không có ca ngộ độc thực phẩm tại các doanh nghiệp

Lam Hoàng |

Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng, 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã chỉ đạo, triển khai đến công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức thực hiện những nội dung về nâng cao chất lượng bữa ăn ca phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, địa phương.