Cao Bằng: Tiếp tục vận động CNVCLĐ phát huy sáng kiến

Hoàng Lam |

Đến thời điểm hiện nay (10.4), đã có 315 thí sinh tại Cao Bằng tham gia 289 ý tưởng - sáng kiến hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐVN phát động.

Trước đó, ngày 12.3, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng đã ban hành Hướng dẫn số 60/HD-LĐLĐ về việc vận động công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia Chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp với chuyên môn vận động cán bộ, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng chương trình, chỉ tiêu phấn đấu trung bình mỗi công đoàn cơ sở (CĐCS) có ít nhất 1 sáng kiến được cập nhật lên cổng thông tin điện tử của Công đoàn Việt Nam.

Trong thời gian tới, để đạt chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền và vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hưởng ứng Chương trình, khuyến khích đơn vị tổ chức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các cá nhân có thành tích trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, lồng ghép với các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021.

Ông Đỗ Văn Thắng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng cho biết về một số điểm cần lưu ý của Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Cụ thể như thời gian diễn ra Chương trình là từ 1.3 đến 30.5; cao điểm từ 10.3 đến 20.4, Tổng LĐLĐVN sẽ lựa chọn sáng kiến tiêu biểu nhất được đưa lên trong 40 ngày này để vinh danh toàn quốc và khen thưởng cấp toàn quốc. LĐLĐ tỉnh Cao Bằng sẽ xem xét những sáng kiến đạt chất lượng, hiệu quả cao để biểu dương, khen thưởng và đề nghị Tổng LĐLĐVN xem xét, khen thưởng.

Về điều kiện để công nhận sáng kiến: Sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2021. Cao điểm từ 10.3 đến 20.4.2021 được chủ doanh nghiệp, thủ trưởng cơ quan đơn vị hoặc hội đồng sáng kiến cơ sở xác nhận.

Những sáng kiến có thể là những phát kiến, những ý tưởng có từ trước tháng 3.2021 nhưng trong vòng từ tháng 3 đến tháng 5 những sáng kiến đó được triển khai, áp dụng, ứng dụng thì cũng được tính vào số lượng của Chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển.

CĐCS là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp sáng kiến và phối hợp với chuyên môn đánh giá, thẩm định sáng kiến và được cập nhật sáng kiến vào phần mềm theo dõi, quản lý Chương trình của Tổng LĐLĐVN theo các bước hướng dẫn; đồng thời xét chọn các sáng kiến xuất sắc tiêu biểu và giới thiệu với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để xét chọn và giới thiệu về LĐLĐ tỉnh Cao Bằng.

“Đây là đợt cao điểm để phát huy trí tuệ, động viên, khích lệ người lao động hưởng ứng các hoạt động nhân dịp Tháng Công nhân năm 2021, đồng thời cũng là một trong những nội dung thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021…” - ông Đỗ Văn Thắng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh.

Hoàng Lam
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Trên 2.650 lượt sáng kiến hưởng ứng chương trình 75.000 sáng kiến

MINH CHÂU |

Đồng Nai đã có trên 2.650 lượt sáng kiến từ các Công đoàn cơ sở đăng ký tham gia chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển của Tổng LĐLĐVN.

Triển khai chương trình "75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển"

Nam Dương |

LĐLĐ Quận Bình Tân, TPHCM đã ký kết thực hiện chương trình "75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển" với Hội đồng xét công nhận sáng kiến và Hội Doanh nghiệp của quận.

Công đoàn ngành tế Trà Vinh triển khai chương trình 75 nghìn sáng kiến

Trí Dũng |

Ngày 6.4, tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Trà Vinh diễn ra lễ ký kết hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” giữa Ban Chấp hành CĐCS và Ban Giám đốc Bệnh viện; đồng thời Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế tỉnh phát động, triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” trong toàn ngành.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Đồng Nai: Trên 2.650 lượt sáng kiến hưởng ứng chương trình 75.000 sáng kiến

MINH CHÂU |

Đồng Nai đã có trên 2.650 lượt sáng kiến từ các Công đoàn cơ sở đăng ký tham gia chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển của Tổng LĐLĐVN.

Triển khai chương trình "75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển"

Nam Dương |

LĐLĐ Quận Bình Tân, TPHCM đã ký kết thực hiện chương trình "75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển" với Hội đồng xét công nhận sáng kiến và Hội Doanh nghiệp của quận.

Công đoàn ngành tế Trà Vinh triển khai chương trình 75 nghìn sáng kiến

Trí Dũng |

Ngày 6.4, tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Trà Vinh diễn ra lễ ký kết hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” giữa Ban Chấp hành CĐCS và Ban Giám đốc Bệnh viện; đồng thời Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế tỉnh phát động, triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” trong toàn ngành.