Cao Bằng có gần 28.000 đoàn viên công đoàn

Thuỳ Dương |

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát và lây lan diện rộng, các cấp công đoàn tỉnh Cao Bằng đã cụ thể hóa các chương trình, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo an toàn, thích ứng, linh hoạt phòng chống dịch ở địa phương.

Đặc biệt, tích cực triển khai các hoạt động chăm lo đến đời sống, việc làm và thu nhập cho đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Tổ chức Công đoàn tỉnh hiện nay có 783 công đoàn cơ sở với tổng số gần 28.000 đoàn viên công đoàn, chiếm 99% tổng số công nhân, viên chức, lao động.

Trong năm 2021, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc tích cực tư vấn, hướng dẫn tổ chức ký thỏa ước lao động tập thể tại 58 đơn vị doanh nghiệp; phối hợp tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại 57 doanh nghiệp, hợp tác xã.

Chương trình Tết sum vầy đã có 5.156 đoàn viên công đoàn, người lao động được thụ hưởng từ các hoạt động với số tiền hỗ trợ trên 3,9 tỉ đồng, trong đó LĐLĐ tỉnh tặng 875 suất quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 620 triệu đồng. Thăm hỏi, tặng 2.650 suất quà đoàn viên cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, giá trị gần 1,3 tỉ đồng.

Chương trình Mái ấm Công đoàn vận động được trên 1,3 tỉ đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 63 nhà ở cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 1,6 tỉ đồng.

LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giải ngân 3 dự án vay vốn giải quyết việc làm cho 20 đoàn viên với số tiền 520 triệu đồng. Các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của đợt dịch thứ 4 với tổng kinh phí hỗ trợ trên 2,2 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, còn tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực truyền thông cho trên 500 cán bộ công đoàn; thành lập mới được 6 công đoàn cơ sở doanh nghiệp với 62 đoàn viên, nâng tổng số tổ chức công đoàn doanh nghiệp toàn tỉnh lên 83 đơn vị; thu kinh phí công đoàn đạt trên 32 tỉ đồng.

Bà Lý Thị Huệ - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng cho biết, năm 2022, công đoàn các cấp tiếp tục đổi mới hoạt động chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động; chú trọng phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn; thực hiện có hiệu quả Đề án giải pháp đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả tăng thu tài chính công đoàn...

Thuỳ Dương
TIN LIÊN QUAN

Chăm lo đoàn viên công đoàn, người lao động gần 390 tỉ đồng dịp Tết

Nam Dương |

Tại TPHCM, các cấp công đoàn đã vận động và phối hợp các doanh nghiệp tổ chức thăm, tặng trên 1,05 triệu suất quà cho CNVCLĐ với tổng kinh phí gần 390 tỉ đồng.

Gần 1.200 đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ hiến máu tình nguyện

Nam Dương |

TPHCM- Tổng số, các đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đã hiến 1.112 đơn vị máu.

Hàng nghìn đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng của COVID-19 được chăm lo

Hà Anh |

Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tuyến.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Chăm lo đoàn viên công đoàn, người lao động gần 390 tỉ đồng dịp Tết

Nam Dương |

Tại TPHCM, các cấp công đoàn đã vận động và phối hợp các doanh nghiệp tổ chức thăm, tặng trên 1,05 triệu suất quà cho CNVCLĐ với tổng kinh phí gần 390 tỉ đồng.

Gần 1.200 đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ hiến máu tình nguyện

Nam Dương |

TPHCM- Tổng số, các đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đã hiến 1.112 đơn vị máu.

Hàng nghìn đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng của COVID-19 được chăm lo

Hà Anh |

Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tuyến.