Cao Bằng: 100% Công đoàn cơ sở đã tổ chức tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW

Thùy Dương |

Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm, giai đoạn 2016 - 2021 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên, công nhân, viên chức lao động trên địa bàn tỉnh.

Ông Bế Thanh Tịnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các cán bộ chuyên trách Công đoàn tỉnh và 28 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng dự hội nghị.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng, hằng năm, 100% Công đoàn cơ sở đã tổ chức tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW được trên 1.000 cuộc cho trên 28.000 đoàn viên, CNVCLĐ. Công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp Công đoàn tỉnh quan tâm. Trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn tỉnh đã xem xét, giới thiệu các cá nhân tiêu biểu đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương, khen thưởng.

Giai đoạn 2016 - 2021, các cấp Công đoàn toàn tỉnh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ Công đoàn và các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp, các ngành và tổ chức Công đoàn phát động; cụ thể hóa Chỉ thị và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện theo chủ đề từng năm.

Tại hội nghị, đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu cũng đã tham luận làm rõ hơn những kết quả của các cấp Công đoàn trong việc thực hiện Chỉ thị 5 trong những năm qua.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bế Thanh Tịnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục thực hiện, triển khai tốt Chỉ thị 05-CT/TW; thực hiện Kế hoạch 119- KH/TU về thực hiện nội dung đột phá của Tỉnh ủy trong thực hiện Chỉ thị 05; nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu gắn với phong trào Công đoàn; nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình, cách làm hay; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức tốt học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp.

Tăng cường công tác tuyên truyền tới đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động về các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đặc biệt trong bối cảnh đổi mới, sâu rộng của quá trình hội nhập quốc tế, nước ta gia nhập Hiệp định đối tác Toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới đem lại nhiều cơ hội mới về việc làm cho người lao động nhưng cũng đặt ra cho Công đoàn nhiều thách thức. Vì vậy, ông Bế Thanh Tịnh đề nghị Công đoàn tỉnh Cao Bằng cần đổi mới phương thức tuyên truyền đến đoàn viên, CNVCLĐ đặc biệt là CNVCLĐ tại doanh nghiệp; đổi mới phương thức hoạt động qua đó khẳng định được vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn, của đội ngũ cán bộ Công đoàn trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 14 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

Thùy Dương
TIN LIÊN QUAN

Bắc Kạn: Thêm một thoả thuận hợp tác phúc lợi cho đoàn viên

Ngọc Liêm |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn vừa ký kết chương trình thỏa thuận hợp tác với cửa hàng kính mắt Mai Sơn về chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn.

LĐLĐ Quảng Nam: Tuyên dương 2 đoàn viên có thành tích xuất sắc

Tường Minh |

UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh và giáo viên hướng dẫn đoạt giải tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật toàn quốc năm học 2020 - 2021, trong đó có 2 đoàn viên công đoàn.

LĐLĐ TP.Đà Nẵng: Cần chuyển giai đoạn “tích lũy” sang “ứng phó”

Tường Minh |

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng cần chuyển từ giai đoạn “tích lũy” sang giai đoạn “ứng phó” cả về nguồn lực, nhân lực, đội ngũ cán bộ, phương thức và tổ chức Công đoàn khi Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực; tạo quyền lợi khác biệt giữa người lao động là đoàn viên Công đoàn và người lao động không phải là đoàn viên Công đoàn.

Đưa hàng chục người sang Campuchia bán thận, nhóm bị cáo lĩnh án

Anh Tú |

TPHCM  - Chiều ngày 23.3, sau một ngày xét xử, HĐXX TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo  trong đường dây mua bán bộ phận cơ thể người do Tôn Nữ Thị Huyền (sinh năm 1975, đã chết) cầm đầu. Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về cùng tội Mua bán bộ phận cơ thể người theo khoản 3, Điều 154 Bộ luật Hình sự.

Giá lúa gạo, rau củ tăng gấp đôi nhờ AI

Anh Tuấn |

Thực tế cho thấy giá cả, năng suất của gạo, rau củ quả đều tăng khi ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp.

Hàng loạt thuốc huyết áp, tuần hoàn não bị Bộ Y tế tạm dừng sử dụng

Thu Trang |

Bộ Y tế vừa yêu cầu tạm ngừng nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng 15 loại thuốc do cơ sở Arena Group S.A. (Romania) sản xuất. Trong số này có nhiều loại thuốc huyết áp, tuần hoàn não.

Xe tải mất lái lao vào quán nước, 7 người bị thương

Phương Linh |

Xe tải mất lái lao vào quán nước ven Quốc lộ 1 đoạn qua xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) khiến nhiều người bị thương.

Việt Nam trả lời về khả năng nâng cấp quan hệ với Mỹ

Thanh Hà |

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 23.3, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời báo giới về khả năng nâng cấp quan hệ của Việt Nam - Mỹ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược.

Bắc Kạn: Thêm một thoả thuận hợp tác phúc lợi cho đoàn viên

Ngọc Liêm |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn vừa ký kết chương trình thỏa thuận hợp tác với cửa hàng kính mắt Mai Sơn về chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn.

LĐLĐ Quảng Nam: Tuyên dương 2 đoàn viên có thành tích xuất sắc

Tường Minh |

UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh và giáo viên hướng dẫn đoạt giải tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật toàn quốc năm học 2020 - 2021, trong đó có 2 đoàn viên công đoàn.

LĐLĐ TP.Đà Nẵng: Cần chuyển giai đoạn “tích lũy” sang “ứng phó”

Tường Minh |

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng cần chuyển từ giai đoạn “tích lũy” sang giai đoạn “ứng phó” cả về nguồn lực, nhân lực, đội ngũ cán bộ, phương thức và tổ chức Công đoàn khi Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực; tạo quyền lợi khác biệt giữa người lao động là đoàn viên Công đoàn và người lao động không phải là đoàn viên Công đoàn.