Triển khai dự án xây dựng thiết chế công đoàn tại Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày 8.11, Ban quản lý dự án thiết chế Công đoàn của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có buổi làm việc với LĐLĐ TP.Cần Thơ về việc triển khai đầu tư dự án xây dựng thiết chế Công đoàn tại TP.Cần Thơ. Tham dự buổi làm việc có ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cùng các sở, ngành liên quan.

Theo khảo sát, TP.Cần Thơ có 16 khu công nghiệp trên 24.000 công nhân có nhu cầu về nhà ở, hiện TP vẫn chưa có dự án nhà ở cho công nhân. Để đảm bảo tính linh hoạt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thì nhu cầu đầu tư về nhà ở là điều rất cấp thiết.

Theo Ban quản lý dự án thiết chế công đoàn, dự án có tổng diện tích khoảng 3 ha, tại Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ bao gồm các hạng mục như: Các khối nhà ở công nhân cao từ 7-15 tầng; Các khối nhà liền kề; Nhà đa năng sức chứa 1.000 người gắn với Quảng trường trung tâm; Nhà thuốc, siêu thị, hệ thống dịch vụ đời sống văn hóa xã hội của công nhân, người lao động; Hệ thống vườn hoa, cây xanh, sân thể thao; Các công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội khác phục vụ khu thiết chế. Thời gian dự kiến thực hiện giai đoạn 2021-2023.

 
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: B.C.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Văn Nghĩa - Trưởng ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn đã có đề xuất với UBND TP.Cần Thơ xem xét chấp thuận điều chỉnh cao tầng các tòa nhà 7-15 tầng trong quy hoạch phân khu, thông tin cho Tổng LĐLĐ Việt Nam thời gian đầu tư xây dựng các điểm đấu nối hạ tầng kỹ thuật cụ thể là đường giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc,... đến ranh giới dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỷ lệ 1/500 của khu thiết chế công đoàn tại TP.Cần Thơ, từ đó thống nhất và phối hợp triển khai thực hiện dự án nêu trên.

Sau khi nghe các bộ phận chuyên môn báo cáo về việc triển khai thiết chế Công đoàn tại TP.Cần Thơ, ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết: "Đối với TP.Cần Thơ chúng tôi luôn ủng hộ chủ trương này, như chúng ta đã thấy vấn đề khó khăn nhất đối với công nhân là tình trạng nhà ở. Để giữ chân được công nhân và công nhân có gắn bó với doanh nghiệp lâu dài hay không thì nhà ở là vấn đề cấp bách, cần sớm được thực hiện".

Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ ông Dương Tấn Hiển phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: B.C
Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ ông Dương Tấn Hiển phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: B.C

Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ sẽ giao cho UBND quận Ô Môn di dời các hộ dân đang sinh sống, tạm sử dụng một phần khu đất này.

Đồng thời, đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam làm hồ sơ đề nghị để TP điều chỉnh quy hoạch, bao gồm điều chỉnh quy hoạch bố trí mặt bằng và cả độ cao của công trình; Lấy ý kiến doanh nghiệp nhằm đảm bảo quy mô dự án...

Thời gian tới TP sẽ có chỉ đạo các sở, ban ngành có liên quan để sớm triển khai thực hiện dự án thiết chế Công đoàn tại TP.Cần Thơ như dự kiến.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Tăng ni, phật tử góp sức chống dịch cùng thành phố

NHÓM PV |

Cần Thơ - Thời gian qua, các tăng ni, phật tử trên địa bàn thành phố đã có những đóng góp thiết thực, ý nghĩa trong cuộc chiến đẩy lùi dịch COVID-19. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, truyền thống tăng ni, phật tử đồng hành cùng dân tộc đã trở thành bản sắc của Phật giáo Việt Nam.

Thiết chế công đoàn tại Tiền Giang: Giải quyết nhu cầu nhà ở cho hàng ngàn lao động

PHẤN ĐẤU |

Tiền Giang là 1 trong những địa phương được Tổng LĐLĐVN chọn triển khai dự án Thiết chế Công đoàn (TCCĐ) sớm nhất. Tuy nhiên, do vướng mắc về thủ tục, đặc biệt là do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài tại Tiền Giang, dự án chưa đạt tiến độ đề ra. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đề nghị các bên có liên quan tăng tốc để công trình sớm hoàn thành, bù lại thời gian chậm trễ do dịch bệnh.

Sẽ thực hiện nhiều hơn 1 thiết chế Công đoàn ở tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Long An - Trong cuộc làm việc giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh Long An sáng 3.11, hai bên đã nhất trí thực hiện thật tốt dự án Thiết chế Công đoàn theo kế hoạch, làm tiền đề cho việc thực hiện tiếp dự án Thiết chế Công đoàn thứ hai.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

Cần Thơ: Tăng ni, phật tử góp sức chống dịch cùng thành phố

NHÓM PV |

Cần Thơ - Thời gian qua, các tăng ni, phật tử trên địa bàn thành phố đã có những đóng góp thiết thực, ý nghĩa trong cuộc chiến đẩy lùi dịch COVID-19. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, truyền thống tăng ni, phật tử đồng hành cùng dân tộc đã trở thành bản sắc của Phật giáo Việt Nam.

Thiết chế công đoàn tại Tiền Giang: Giải quyết nhu cầu nhà ở cho hàng ngàn lao động

PHẤN ĐẤU |

Tiền Giang là 1 trong những địa phương được Tổng LĐLĐVN chọn triển khai dự án Thiết chế Công đoàn (TCCĐ) sớm nhất. Tuy nhiên, do vướng mắc về thủ tục, đặc biệt là do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài tại Tiền Giang, dự án chưa đạt tiến độ đề ra. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đề nghị các bên có liên quan tăng tốc để công trình sớm hoàn thành, bù lại thời gian chậm trễ do dịch bệnh.

Sẽ thực hiện nhiều hơn 1 thiết chế Công đoàn ở tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Long An - Trong cuộc làm việc giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh Long An sáng 3.11, hai bên đã nhất trí thực hiện thật tốt dự án Thiết chế Công đoàn theo kế hoạch, làm tiền đề cho việc thực hiện tiếp dự án Thiết chế Công đoàn thứ hai.