Trên 550 triệu đồng khen thưởng con công nhân, viên chức, lao động vượt khó

BÍCH NGỌC |

Ngày 20.3, Công đoàn ngành Y tế Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nữ công năm 2023 và Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024, đồng thời Họp mặt cán bộ nữ công đoàn nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20.3.

Theo báo cáo tại hội nghị, Công đoàn ngành Y tế Cần Thơ hiện đang quản lý 29 CĐCS trực thuộc với 26/29 Ban Nữ công quần chúng; tổng số nữ đoàn viên: 4.000/6.131 (chiếm 63,3%).

Nhìn chung, tư tưởng công chức, viên chức, lao động ngành Y tế ổn định, yên tâm công tác, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước. Các chế độ, chính sách dành cho lao động nữ như chế độ thai sản, nuôi con nhỏ, khám sức khỏe phụ khoa định kỳ được quan tâm thực hiện đầy đủ.

Năm 2023, Ban Thường vụ Công đoàn ngành phát động các phong trào thi đua, chào mừng như: Phát động hưởng ứng tuần lễ áo dài, Họp mặt ôn lại truyền thống và tặng quà; Hội thi nét đẹp áo dài; Khám sức khỏe cho nữ tầm soát các bệnh nan y,…

Đặc biệt, hưởng ứng Tháng Hành động vì Trẻ em, Công đoàn ngành tổ chức tặng quà và khám cấp thuốc, tư vấn sức khỏe cho 100 học sinh là con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn thuộc LĐLĐ huyện Thới Lai, tổng kinh phí trên 50 triệu đồng. Họp mặt tặng quà, khen thưởng con CNVCLĐ vượt khó học tốt và tặng quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Toàn ngành có 3.760 cháu được nhận quà, kinh phí trên 550 triệu đồng.

Bên cạnh đó, để phong trào “Hai giỏi” trong ngành được lan tỏa, hàng năm ngành tổ chức họp mặt, tọa đàm nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, Quốc tế Hạnh phúc, ngày gia đình Việt Nam tạo diễn đàn để cho các cặp vợ chồng đều là cán bộ y tế chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan.

Trong gia đình, với vai trò là người vợ, người mẹ, nữ ngành y tế đã biết sắp xếp thời gian công việc một cách hợp lý để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, ngoài giờ làm việc ở cơ quan, đơn vị, các đoàn viên nữ còn chăm lo phát triển kinh tế gia đình như: trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh.

Trong năm 2024, Công đoàn ngành Y tế Cần Thơ tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới; Thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ thông qua đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng tập thể.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Đoàn Văn Dũng biểu dương các nữ đoàn viên trong Ban Nữ công CĐCS trực thuộc luôn nỗ lực, sáng tạo và hoàn thành tốt công việc chuyên môn, không ngừng nghiên cứu học tập, nâng cao trình độ, nghiệp vụ.

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh:
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Đoàn Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Công đoàn ngành Y tế Cần Thơ

Bên cạnh đó, thời gian tới Ban Nữ công CĐCS cần tích cực trong phong trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà; triển khai thực hiện các quy định, chế độ chính sách của pháp luật có liên quan đến lao động nữ...

BÍCH NGỌC
TIN LIÊN QUAN

Khởi công 2 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn tại Cần Thơ

MỸ LY |

Ngày 20.3, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng chi nhánh Cần Thơ tổ chức lễ khởi công 2 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại huyện Cờ Đỏ. Tham dự có Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai.

100 suất quà trao tay con đoàn viên, công nhân lao động khó khăn ở Cần Thơ

MỸ LY |

Cần Thơ - Ngày 16.3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ phối hợp với Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Văn phòng Thành ủy Cần Thơ tổ chức Chương trình tặng quà cho con đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Năm 2024, Cần Thơ tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

MỸ LY |

Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, các cấp công đoàn TP Cần Thơ đã và đang đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động gắn với nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS để thu hút người lao động tham gia tổ chức Công đoàn.

Lùm xùm mua sắm quà Tết cho công nhân Mỏ: Chi tiền trực tiếp được không?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Gần đây, công nhân ở một số công ty than, thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Than khoáng sản Việt Nam (TKV) có ý kiến về giá cả những gói quà mà các công ty mua tặng người lao động dịp Tết Nguyên đán 2024 cao hơn giá thị trường.

Không yêu, ghét huấn luyện viên Troussier nhưng mong tuyển Việt Nam có kết quả tốt

NHÓM PV |

Sau thất bại 0-1 trên sân Bung Karno của tuyển Indonesia, tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đón đối thủ này vào ngày 26.3 tới trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Góc nhìn thể thao số 155 sẽ cùng bình luận viên Hoàng Hải chia sẻ thêm về một số vấn đề của thầy trò huấn luyện viên Troussier trước trận đấu quan trọng này.

Chùa lớn bậc nhất Nghệ An không báo cáo thu chi tiền công đức

QUANG ĐẠI |

Chùa Đại Tuệ (huyện Nam Đàn) là một trong những ngôi chùa lớn nhất tỉnh Nghệ An không báo cáo thu chi tiền công đức.

Dạo một vòng Phú Yên ngắm biển trời đẹp như mơ

Thanh Hải |

Phú Yên có vô vàn địa điểm đẹp mà du khách có thể ghé thăm trong hành trình khám phá xứ hoa vàng trên cỏ xanh.

Nông dân thời 4.0 thu hoạch xong lúa, tiền sẽ chuyển vào tài khoản

VÂN HI |

Với mô hình số hóa quá trình canh tác, giao dịch qua tài khoản ngân hàng khi liên kết sản xuất với doanh nghiệp, sau khi thu hoạch lúa, lợi nhuận sẽ được chuyển về tài khoản của nông dân, thay vì phải trực tiếp đến công ty nhận tiền mặt, có khi phải chờ cả tuần như trước đây.

Khởi công 2 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn tại Cần Thơ

MỸ LY |

Ngày 20.3, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng chi nhánh Cần Thơ tổ chức lễ khởi công 2 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại huyện Cờ Đỏ. Tham dự có Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai.

100 suất quà trao tay con đoàn viên, công nhân lao động khó khăn ở Cần Thơ

MỸ LY |

Cần Thơ - Ngày 16.3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ phối hợp với Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Văn phòng Thành ủy Cần Thơ tổ chức Chương trình tặng quà cho con đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Năm 2024, Cần Thơ tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

MỸ LY |

Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, các cấp công đoàn TP Cần Thơ đã và đang đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động gắn với nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS để thu hút người lao động tham gia tổ chức Công đoàn.