Trao tặng “Mái ấm Công đoàn”, thăm đoàn viên bệnh hiểm nghèo tại Cần Thơ

Thành Nhân |

Đoàn công tác do Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Lê Thị Sương Mai làm trưởng đoàn đã trao tặng 1 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở tại quận Ô Môn và thăm 2 đoàn viên không may mắc bệnh hiểm nghèo tại quận Bình Thủy.

Ngày 15.10, bà Lê Thị Sương Mai - Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ - cùng lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục TP.Cần Thơ đã đến khu vực Bình Khánh (phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) để trao tặng 1 "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Nguyễn Thị Trúc Phương - giáo viên đang công tác tại Trường THPT Lưu Hữu Phước. 

Được biết, gia đình của đoàn viên Nguyễn Thị Trúc Phương khó khăn về nhà ở, cả gia đình đang phải thuê trọ. Trong khi đó, điều kiện về thu nhập kinh tế thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn, còn chồng thì làm công nhân lao động tại Công ty Cổ phần May Tây Đô. Trước tình hình hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của chị Phương, LĐLĐ TP.Cần Thơ đã trao tặng 1 “Mái ấm Công đoàn” cho chị.

Trao “Mái ấm Công đoàn” cho chị Phương. Ảnh: Th.N
Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Lê Thị Sương Mai (thứ 3, từ phải sang) trao "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Nguyễn Thị Trúc Phương. Ảnh: Th.N

Căn nhà mới được xây dựng theo kiểu nhà cấp 4, với diện tích 73m2, nền gạch, mái lợp tôn. Tổng kinh phí xây dựng 120 triệu đồng, trong đó, Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn TP.Cần Thơ hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do gia đình vay mượn và người thân đóng góp.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Sương Mai - Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ - đã chia sẻ với sự khó khăn, thu nhập của các giáo viên đang công tác trong ngành Giáo dục và Y tế trong giai thời gian qua dẫn đến một số giáo viên và nhân viên y tế phải xin nghỉ việc. Thấu hiểu trước tình hình trên, LĐLĐ TP.Cần Thơ đã chỉ đạo các cấp công đoàn trên địa bàn TP rà soát, kiểm tra để kịp thời hỗ trợ đến đoàn viên Công đoàn đang công tác trong 2 ngành này.

Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Lê Thị Sương Mai cũng đã chúc mừng gia đình chị Phương có một ngôi nhà mới khang trang. Đồng thời, mong chị và gia đình tiếp tục cố gắng vươn lên cuộc sống, tích lũy để tu bổ ngôi nhà thêm khang trang và nỗ lực, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của địa phương.

Dịp này, Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Lê Thị Sương Mai cùng LĐLĐ quận Bình Thủy đã đến phường Long Tuyền để thăm 2 đoàn viên Công đoàn gồm: Chị Lê Trúc Phương đang công tác tại Trường Mầm non Hoàng Sơn 3 và chị Nguyễn Thi Oanh đang công tác tại Trung tâm Y tế quận Bình Thủy, không may mắc bệnh hiểm nghèo.

Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Lê Thị Sương Mai và Chủ tịch LDLĐ quận Bình Thủy Nguyễn Việt Quan trao quà cho đoàn viên Công đoàn không may mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Th.N
Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Lê Thị Sương Mai và Chủ tịch LDLĐ quận Bình Thủy Nguyễn Việt Quan trao quà cho đoàn viên Công đoàn không may mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Th.N
Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Lê Thị Sương Mai và Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thủy Nguyễn Việt Quân trao quà cho đoàn viên Công đoàn không may mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Th.N

Tại các nơi đến, Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Lê Thị Sương Mai đã ân cần thăm hỏi động viên và trao 1 phần quà cho đoàn viên Công đoàn. Bên cạnh đó, cũng lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn.

Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ cũng đề nghị LĐLĐ quận Bình Thủy vận dụng các quy định pháp luật và vận động các đoàn viên Công đoàn, nhà hảo tâm hỗ trợ cho các đoàn viên Công đoàn không may mắc bệnh hiểm nghèo khó khăn về thu nhập để điều trị bệnh.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Khởi công "Mái ấm Công đoàn" cho công nhân lao động

Thành Nhân |

Cần Thơ - LĐLĐ quận Ô Môn khởi công xây dựng "Mái ấm Công đoàn" cho anh Nguyễn Tuấn Công.

Cần Thơ: Trao 600 phần quà và 20 chiếc xe đạp cho con của CNLĐ khó khăn

Thành Nhân |

Cần Thơ - Công đoàn các khu Chế xuất và Công nghiệp TP đã trao 600 phần quà (mỗi phần trị giá 150.000 đồng) và 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh là con của CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Cần Thơ: Trao 200 phần quà Trung thu cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Thành Nhân |

Cần Thơ - LĐLĐ thành phố tổ chức trao 200 phần quà cho các em học sinh là con của CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Bốn nữ sinh ở Đắk Lắk đuối nước, tử vong khi tắm dưới hồ đập

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 22.1, ông Nguyễn Xuân Trọng, Chủ tịch UBND xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bốn nữ sinh tử vong thương tâm.

Đối chất các bên về cáo buộc cựu Cục phó Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Trước lời khai của bà trùm sách giáo khoa giả về việc đưa 300 triệu đồng cho mình, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Hùng phủ nhận và nói "không bao giờ nhận tiền".

Để được đứng lớp, giáo viên bắt buộc phải có những loại chứng chỉ gì?

LƯU HOÀI |

Hiện nay, đội ngũ giáo viên trên cả nước cần phải có các loại văn bằng, chứng chỉ gì để đáp ứng chuẩn trình độ, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới?

Đại tướng Tô Lâm tặng quà Tết công nhân lao động tại Tây Ninh

Phương Ngân |

Tây Ninh - Chiều ngày 22.1, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao - Học tập Cộng đồng xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - đã đến thăm và tặng quà cho hộ nghèo, đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hai cháu bé nghi ngộ độc sau ăn bim bim hồi phục thần kỳ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ hai cháu bé nghi ngộ độc sau khi ăn bim bim và mì cay, sau nhiều ngày điều trị tích cực, cả hai bệnh nhi đã tỉnh và hồi phục thần kỳ.

Cần Thơ: Khởi công "Mái ấm Công đoàn" cho công nhân lao động

Thành Nhân |

Cần Thơ - LĐLĐ quận Ô Môn khởi công xây dựng "Mái ấm Công đoàn" cho anh Nguyễn Tuấn Công.

Cần Thơ: Trao 600 phần quà và 20 chiếc xe đạp cho con của CNLĐ khó khăn

Thành Nhân |

Cần Thơ - Công đoàn các khu Chế xuất và Công nghiệp TP đã trao 600 phần quà (mỗi phần trị giá 150.000 đồng) và 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh là con của CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Cần Thơ: Trao 200 phần quà Trung thu cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Thành Nhân |

Cần Thơ - LĐLĐ thành phố tổ chức trao 200 phần quà cho các em học sinh là con của CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.