Trao tặng cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 3 tập thể ở TP.Cần Thơ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Được sự ủy quyền của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, LĐLĐ TP.Cần Thơ đã trao tặng cờ thi đua cho 3 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2021.

Ngày 6.7, LĐLĐ TP.Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022.

Theo báo cáo, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp Công đoàn trên địa bàn TP.Cần Thơ đã trao tặng 23.823 phần quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hơn 12,8 tỉ đồng. Thăm, tặng quà tết cho 9 công nhân lao động (CNLĐ) bị tai nạn lao động nặng, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng/người. Cũng dịp này, Thủ tướng Chính phủ gửi tặng 200 phần quà cho đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 250 triệu đồng.

Ngoài ra, LĐLĐ TP.Cần Thơ đã phối hợp với Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động và UBND huyện Phong Điền xây dựng mới và nâng cấp 3 cây cầu trên địa bàn xã Trường Long (huyện Phong Điền) với tổng số tiền 1,5 tỉ đồng; trao tặng 300 thùng sữa cho con của CNVCLĐ trên địa bàn với tổng số tiền là 105 triệu đồng.

Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ Huỳnh Thị Hiền trao cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc....Ảnh: BT
Trao cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: BT

Tại lễ phát động “Tháng Công nhân” năm 2022, LĐLĐ TP.Cần Thơ cũng trao 500 phần quà và 15 "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; trao 6 “Sổ tiết kiệm Công đoàn” cho các cháu là con của đoàn viên Công đoàn tử vong do dịch COVID-19, mỗi sổ tiết kiệm 10 triệu đồng. Đồng thời, LĐLĐ TP cũng trao 32 suất học bổng Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ cho các cháu học sinh là con của đoàn viên Công đoàn; trao 100 phần quà cho CNLĐ khó khăn tại phiên chợ giới thiệu việc làm.

Thực hiện chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, tính đến ngày 31.5.2022, TP.Cần Thơ đã nộp đăng lên hệ thống 6.565 sáng kiến, đạt 438% chỉ tiêu được giao trong giai đoạn 1. LĐLĐ TP.Cần Thơ cũng đã tổ chức gắn biển công trình thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn tại 3 quận, huyện với tổng số tiền trên 2,2 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ Huỳnh Thị Hiền và Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Đoàn Văn Dũng trao bằng khen và chúc mừng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: BT
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ Huỳnh Thị Hiền và Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Đoàn Văn Dũng trao bằng khen và chúc mừng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: BT

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP.Cần Thơ đã trao tặng Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 3 tập thể gồm: LĐLĐ huyện Cờ Đỏ, LĐLĐ quận Bình Thủy và CĐCS Công ty Cổ phần Thủy sản NTSF (quận Thốt Nốt) vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2021.

LĐLĐ TP.Cần Thơ cũng đã trao Bằng khen của Ban chấp hành LĐLĐ thành phố cho 7 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” trong giai đoạn 1 và tặng Cờ thi đua của Ban chấp hành LĐLĐ TP.Cần Thơ cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ Huỳnh Thị Hiền yêu cầu các cấp Công đoàn trên địa bàn TP.Cần Thơ xây dựng kế hoạch công tác của từng đơn vị, triển khai tổ chức các hoạt động chăm lo, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” trong giai đoạn 2.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến đến người lao động trên địa bàn và các CĐCS về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, giám sát và hỗ trợ người lao động thực hiện thủ tục để nhận chính sách này theo đúng quy định.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Trao 300 thùng sữa Milo từ Quỹ TLV cho con đoàn viên tại TP Cần Thơ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Các cấp Công đoàn TP.Cần Thơ đã trao 300 thùng sữa Milo cho con của đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Cần Thơ: Hơn 70 cán bộ CĐCS tập huấn công tác thi đua, khen thương

Thành Nhân |

Cần Thơ -Ngày 1.7, LĐLĐ TP.Cần Thơ đã tổ chức buổi tập huấn công tác thi đua, khen thưởng 2022.

727 triệu đồng - trao quà cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn

Thành Nhân |

Vừa qua, tại chương trình trao quà cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt khó khăn của 3 quận, huyện gồm: Phong Điền, Vĩnh Thạnh và  quận Thốt Nốt, Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Lê Thị Sương Mai cho biết, Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 đặc biệt hơn mọi năm, khi chúng ta vừa phải trải qua giai đoạn rất khó khăn của đại dịch COVID-19, có rất nhiều gia đình đang khó khăn lại càng khó khăn hơn khi kinh tế sụt giảm, cha mẹ là công nhân lao động bị mất việc làm, mất thu nhập dẫn đến trường hợp các cháu thiếu nhi có nguy cơ nghỉ học, vất vả mưu sinh cùng cha mẹ…

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Nhà máy nước sạch gần 230 tỉ đồng chậm tiến độ chờ xin gia hạn lần 2

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận của huyện Hương Khê với tổng vốn đầu tư 229 tỉ đồng chậm tiến độ đã được gia hạn lần 1 nhưng nay vẫn tiếp tục chậm và đang xin gia hạn lần 2.

Công an lên tiếng vụ việc bị hại mất xe máy phải canh tang vật

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an tỉnh Bình Dương đã xác minh thông tin vụ việc, bị hại mất xe máy phải canh tang vật. Theo Công an tỉnh Bình Dương, công an các địa phương đã phối hợp tiếp nhận, tiến hành xác minh, làm rõ nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định.

Về khoản hỗ trợ cho công nhân Công ty TNHH PouYuen: Thuế thu nhập cá nhân chỉ là tạm thu

Nam Dương |

2.358 công nhân Công ty TNHH PouYuen phải chấm dứt hợp đồng lao động do công ty ít đơn hàng và được hỗ trợ 275 tỉ đồng, nhưng phải tạm trừ thuế thu nhập cá nhân 10% cho khoản hỗ trợ mất việc này. Luật sư đưa ý kiến: Người lao động (NLĐ) nên giữ cẩn thận các chứng từ thể hiện đã bị tạm trừ 10% cho khoản thu nhập được Công ty PouYuen hỗ trợ để làm cơ sở quyết toán với cơ quan thuế sau này.

Trao 300 thùng sữa Milo từ Quỹ TLV cho con đoàn viên tại TP Cần Thơ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Các cấp Công đoàn TP.Cần Thơ đã trao 300 thùng sữa Milo cho con của đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Cần Thơ: Hơn 70 cán bộ CĐCS tập huấn công tác thi đua, khen thương

Thành Nhân |

Cần Thơ -Ngày 1.7, LĐLĐ TP.Cần Thơ đã tổ chức buổi tập huấn công tác thi đua, khen thưởng 2022.

727 triệu đồng - trao quà cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn

Thành Nhân |

Vừa qua, tại chương trình trao quà cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt khó khăn của 3 quận, huyện gồm: Phong Điền, Vĩnh Thạnh và  quận Thốt Nốt, Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Lê Thị Sương Mai cho biết, Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 đặc biệt hơn mọi năm, khi chúng ta vừa phải trải qua giai đoạn rất khó khăn của đại dịch COVID-19, có rất nhiều gia đình đang khó khăn lại càng khó khăn hơn khi kinh tế sụt giảm, cha mẹ là công nhân lao động bị mất việc làm, mất thu nhập dẫn đến trường hợp các cháu thiếu nhi có nguy cơ nghỉ học, vất vả mưu sinh cùng cha mẹ…