Thu nhập vừa đủ trang trải
Vợ chồng cùng làm công nhân với thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng, gia đình chị Phạm Thị Hồng Cẩm (công nhân Công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương, TP Cần Thơ) vừa đủ để xoay sở cuộc sống hàng ngày.
“Với thu nhập hàng tháng của 2 vợ chồng, nhà tôi có thể xoay sở đủ cho cuộc sống nếu không có chuyện gì đột xuất. Bởi cả nhà bình thường chi tiêu khá tiết kiệm, chỉ lo cho 2 con đi học và ăn uống”, chị Cẩm nói.
Tuy nhiên, cũng theo chị Cẩm, số tiền ấy có thể đủ trang trải cho cuộc sống nhưng việc tích góp để xây dựng một căn nhà là điều rất khó: “Trước kia, gia đình tôi sống trong căn nhà được xây dựng trên đất của cha chồng cho. Nhưng qua thời gian, căn nhà đã xuống cấp, cột hư, vách rỉ sét. Những hôm mưa, nước tạt vào nhà, sợ nhất là tốc mái lúc gió mạnh. Với thu nhập hiện tại cộng với việc phải lo cho 2 con đi học nên mãi gia đình tôi vẫn chưa có điều kiện sửa chữa lại căn nhà”.
Tương tự, làm công nhân đã 17 năm, anh Phạm Văn Lít (công nhân Công ty TNHH Sản xuất thương mại Huy Việt Tây Đô, TP Cần Thơ) cũng từng không biết đến khi nào bản thân có thể xây được một căn nhà mới cho gia đình. Bởi căn nhà cũ của gia đình anh đã xuống cấp, mái tôn bị thủng nhiều chỗ, trời mưa không thoát cảnh mưa dột.
“Tôi làm công nhân đã được 17 năm, lúc trước vợ tôi cũng làm công nhân, nhưng do giảm nhân sự, thêm lớn tuổi nên đã về làm nội trợ của gia đình. Hiện chỉ còn tôi đi làm. Với thu nhập 8 triệu đồng/tháng, nhà tôi phải sống tiết kiệm mới đủ xoay sở, nên việc xây nhà mới là chuyện tôi chưa dám nghĩ đến”, anh Lít tâm sự.
“Về mái ấm mới, tôi có thể yên tâm làm việc và nuôi con”
Đời sống bấp bênh khiến nhiều công nhân đành khép lại ước mơ có một căn nhà riêng, khang trang để an cư. Thấu hiểu được điều đó, thời gian qua, các cấp Công đoàn tại TP Cần Thơ luôn quan tâm, chăm lo, giúp các công nhân, người lao động chạm được đến ước mơ có một mái ấm trọn vẹn của mình.
Nhận được Mái ấm Công đoàn, anh Lít mừng rỡ: “Tôi rất vui và xúc động khi nhận được sự hỗ trợ từ LĐLĐ thành phố. Bởi nếu không có sự hỗ trợ này thì với thu nhập hiện tại nhưng phải trang trải cho cuộc sống và lo cho 2 con, tôi không biết khi nào có thể góp đủ tiền để xây dựng một căn nhà".
Từng không thể yên giấc trong căn nhà cũ, nhất là những ngày trời mưa bão, chị Cẩm không khỏi hạnh phúc và xúc động khi nhận được Mái ấm Công đoàn: “Được ở trong một mái ấm mới khang trang hơn tôi rất vui mừng và hạnh phúc. Về mái ấm mới, tôi có thể yên tâm làm việc và nuôi con”.
Nữ công nhân cũng cho biết thêm, trong quá trình xây dựng căn nhà, phía địa phương và LĐLĐ đều đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình. Điều đó khiến chị rất biết ơn. Trong thời gian tới, chị sẽ cố gắng sản xuất để cống hiến cho công ty cũng như có cuộc sống tốt hơn.
Đó là 2 trong nhiều trường hợp đã được hỗ trợ Mái ấm Công đoàn của thành phố. Tuy nhiên, hiện tại, nhu cầu nhà ở của người lao động ở TP Cần Thơ vẫn rất cao.
Theo thống kê, toàn TP Cần Thơ có 87.136 công nhân và người lao động, 65% trong đó có nhu cầu về nhà ở. Thành phố đang triển khai 6 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp với quy mô 2.459 căn, đáp ứng khoảng 3,8% nhu cầu nhà ở xã hội của toàn TP.
Để đáp ứng nhu cầu về nhà ở xã hội nói chung và nhà ở lưu trú cho công nhân khu công nghiệp nói riêng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, đã sớm hoàn chỉnh thủ tục pháp lý để triển khai dự án nhà ở xã hội tại khu Thiết chế Công đoàn Cần Thơ.