LĐLĐ Cần Thơ: Triển khai hoạt động chăm lo Tết cho công nhân lao động

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày 12.1, LĐLĐ TP. Cần Thơ phối hợp với LĐLĐ quận Thốt Nốt tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với chủ đề “Tết sum vầy - Xuân bình an”.

Cụ thể, trong ngày đầu triển khai tại quận Thốt Nốt, LĐLĐ TP.Cần Thơ đã triển khai một số hoạt động bao gồm: Thăm và tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Công ty TNHH TMV Ấn Độ Dương (phường Thới Thuận, Thốt Nốt); Hỗ trợ công nhân, người lao động tại Tổ tự quản “Nhà trọ an toàn”. Trong đợt này, LĐLĐ đã trao tổng cộng 25 phần quà, mỗi phần trị giá 500 nghìn đồng.

Cũng trong dịp này, LĐLĐ TP cũng tiến hành thăm và tặng quà công nhân bị tai nạn lao động. Đồng thời, tổ chức lễ bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên trên địa bàn Quận.

 
Bàn giao "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Nguyễn Ngọc Mai Trinh - Giáo viên Trường Mẫu giáo Thới Thuận 1.

Tại các chuyến đến thăm, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ Huỳnh Thị Hiền gửi lời chúc tết và gửi lời thăm hỏi, động viên đến công nhân, người lao động và doanh nghiệp. Với những phần quà trao tặng, BTV LĐLĐ TP mong muốn có thể giúp công nhân có thể trang trải phần nào đời sống, đặc biệt khi Tết Nguyên đán đang gần kề.

Ông Trần Ánh, Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương chia sẻ: "Chúng tôi rất xúc động khi nhận được sự quan tâm từ LĐLĐ TP.Cần Thơ, đây là một món quà tinh thần rất lớn, góp phần động viên cho công nhân lao động và doanh nghiệp sau một năm ảnh hưởng bởi dịch COVID-19".

 
LĐLĐ TP. Cần Thơ đến thăm và tặng quà cho công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH TMV Ấn Độ Dương. Ảnh: B.C

Bà Trần Thị Ngọc Giàu, công nhân công ty Ấn Độ Dương chia sẻ: “Trong bối cảnh dịch bệnh vừa qua ảnh hưởng đến doanh nghiệp và đời sống công nhân, khó khăn trăm bề. Thêm vào đó nhà tôi có cha mẹ già nên đời sống vì vậy càng khó khăn hơn. Với sự hỗ trợ này góp phần giúp gia đình tôi trang trải những ngày sắp tới".

 
Hỗ trợ công nhân, người lao động tại Tổ tự quản “Nhà trọ an toàn”. Ảnh: B.C

Trong thời gian tới, LĐLĐ TP sẽ tiếp tục tổ chức một số hoạt động như: thăm, tặng quà, đưa đón người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết; thực hiện các hoạt động quan tâm đến các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi đoàn viên công đoàn được chăm lo trên tinh thần “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết.

Thông qua các hoạt động chăm lo của chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an”, LĐLĐ TP mong muốn đoàn viên, người lao động nhận thức vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo cho người lao động gắn với việc tăng cường giám sát người sử dụng lao động thực hiện đúng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật...

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn ngành Nông nghiệp Đắk Lắk tặng hàng trăm suất quà Tết cho NLĐ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 1.12, Công đoàn ngành Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk bắt đầu triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

100% đoàn viên đóng góp vào Quỹ Mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội

Kiều Vũ |

100% đoàn viên Công đoàn trong toàn quân đã tham gia đóng góp vào Quỹ “Mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội” với số tiền tiết kiệm 2.000 đồng/người/tháng. Đây là một trong những kết quả tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực trong đơn vị, doanh nghiệp để thực hiện tốt Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội” của các Công đoàn cơ sở.

TPHCM: Chăm lo, hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động hơn 11,6 tỉ đồng

Nam Dương |

Tổ chức công đoàn Quận 8, TPHCM đã trao 13.000 túi an sinh trị giá 2,2 tỉ đồng cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn hỗ trợ đoàn viên, người lao động có cuộc sống tốt hơn

Linh Nguyên |

Năm 2021, mặc dù số CĐCS và đoàn viên giảm khá lớn, nhưng phát triển thực tăng của LĐLĐ Thành phố Hà Nội vẫn vượt kế hoạch, thành lập CĐCS đạt 107,6%, phát triển đoàn viên đạt 109,7% kế hoạch. Bên cạnh đó, LĐLĐ Thành phố có nhiều sáng kiến chăm lo đoàn viên, NLĐ trong đại dịch COVID-19. Sáng 6.1, trao đổi với đội ngũ cán bộ CĐ Thủ đô, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải nhấn mạnh đến việc làm sinh động mục tiêu có CĐCS thì đoàn viên, NLĐ có cuộc sống tốt hơn.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

Công đoàn ngành Nông nghiệp Đắk Lắk tặng hàng trăm suất quà Tết cho NLĐ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 1.12, Công đoàn ngành Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk bắt đầu triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

100% đoàn viên đóng góp vào Quỹ Mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội

Kiều Vũ |

100% đoàn viên Công đoàn trong toàn quân đã tham gia đóng góp vào Quỹ “Mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội” với số tiền tiết kiệm 2.000 đồng/người/tháng. Đây là một trong những kết quả tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực trong đơn vị, doanh nghiệp để thực hiện tốt Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội” của các Công đoàn cơ sở.

TPHCM: Chăm lo, hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động hơn 11,6 tỉ đồng

Nam Dương |

Tổ chức công đoàn Quận 8, TPHCM đã trao 13.000 túi an sinh trị giá 2,2 tỉ đồng cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn hỗ trợ đoàn viên, người lao động có cuộc sống tốt hơn

Linh Nguyên |

Năm 2021, mặc dù số CĐCS và đoàn viên giảm khá lớn, nhưng phát triển thực tăng của LĐLĐ Thành phố Hà Nội vẫn vượt kế hoạch, thành lập CĐCS đạt 107,6%, phát triển đoàn viên đạt 109,7% kế hoạch. Bên cạnh đó, LĐLĐ Thành phố có nhiều sáng kiến chăm lo đoàn viên, NLĐ trong đại dịch COVID-19. Sáng 6.1, trao đổi với đội ngũ cán bộ CĐ Thủ đô, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải nhấn mạnh đến việc làm sinh động mục tiêu có CĐCS thì đoàn viên, NLĐ có cuộc sống tốt hơn.