Hơn 300 suất quà được trao tay đến đoàn viên, công nhân lao động Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Ngày 2.10, Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã tổ chức trao tặng hơn 300 suất quà đến đoàn viên, công nhân lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Nhằm san sẻ phần nào khó khăn cùng đoàn viên, công nhân lao động trong thời gian qua, Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã trao tặng những phần quà thiết thực, giúp “gỡ khó” cho đoàn viên, công nhân lao động. Đến tham dự có đồng chí Lê Thị Sương Mai – Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Cần Thơ cũng đã gửi lời thăm hỏi, động viên công nhân lao động cố gắng vượt qua khó khăn hiện tại.

Dịp này, Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã trao hơn 300 suất quà, mỗi phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm cần thiết như: gạo, mì, nước tương, nước mắm, đường, bột ngọt, trị giá hơn 200.000 đồng.

 
Bà Lê Thị Sương Mai – Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Cần Thơ đến tham dự và  trao quà hỗ trợ cho công nhân lao động. Ảnh: B.C

Thời gian qua, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhiều công nhân lao động buộc phải ngưng việc tạm thời khiến đời sống gặp nhiều khó khăn, vất vả…, đặc biệt là công nhân lao động tại các khu nhà trọ khi phải sống và làm việc xa nhà.

 
Hơn 300 suất quà được trao tặng đến đoàn viên, công nhân lao động thuộc Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ.

“Dịch bệnh kéo dài đã khiến cho công nhân lao động bị ngưng việc, không có thu nhập, nhiều công nhân rơi vào cảnh hết sức khó khăn. Được sự quan tâm của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao Động TP.Cần Thơ đã hỗ trợ 2.000 phần quà cho đoàn viên, công nhân lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã kịp thời triển khai và hôm nay tổ chức trao tặng hơn 300 phần quà. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục trao tặng những phần quà đến tay đoàn viên, công nhân lao động", bà Phạm Thị Thanh Hiền - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp Cần Thơ chia sẻ.

 
Nhiều công nhân lao động vui mừng khi cầm trên tay phần quà hỗ trợ. Ảnh: B.C

Chị Nguyễn Thị Lài cho biết thời gian qua ngưng việc, gia đình không có bất cứ nguồn thu nhập nào nên đời sống gặp nhiều khó khăn, nay nhận được phần quà chị rất vui mừng.

“Tôi mừng lắm, tôi xin chân thành cảm ơn, nhờ có sự hỗ trợ này mà gia đình tôi có thể trang trải được hơn một tuần, tôi mong dịch bệnh được kiểm soát, công nhân lao động chúng tôi được đi làm trở lại để ổn định đời sống”, chị Lài chia sẻ.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ ngày trở lại với nhịp sống "bình thường mới"

BẠCH CÚC - TẠ QUANG |

TP.Cần Thơ nới lỏng giãn cách xuống Chỉ thị 15 giúp nhiều người lao động, cửa hàng kinh doanh thực phẩm, ăn uống, buôn bán nhỏ lẻ trên địa bàn trở lại với công việc. Người dân nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống nhưng cũng không lơ là phòng dịch.

Hậu Giang: Hơn 2,7 tỉ đồng chăm lo đoàn viên, công nhân lao động

Ngọc Trâm |

Ngày 24.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021.

Hơn 120 triệu đồng hỗ trợ cho công nhân lao động khó khăn mùa dịch

BẠCH CÚC |

Ngày 16.9, lãnh đạo phòng công tác Đảng và công tác chính trị Công an TP.Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh, quận Ô Môn và quận Bình Thủy tổ chức trao tặng 300 phần quà hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Cần Thơ ngày trở lại với nhịp sống "bình thường mới"

BẠCH CÚC - TẠ QUANG |

TP.Cần Thơ nới lỏng giãn cách xuống Chỉ thị 15 giúp nhiều người lao động, cửa hàng kinh doanh thực phẩm, ăn uống, buôn bán nhỏ lẻ trên địa bàn trở lại với công việc. Người dân nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống nhưng cũng không lơ là phòng dịch.

Hậu Giang: Hơn 2,7 tỉ đồng chăm lo đoàn viên, công nhân lao động

Ngọc Trâm |

Ngày 24.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021.

Hơn 120 triệu đồng hỗ trợ cho công nhân lao động khó khăn mùa dịch

BẠCH CÚC |

Ngày 16.9, lãnh đạo phòng công tác Đảng và công tác chính trị Công an TP.Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh, quận Ô Môn và quận Bình Thủy tổ chức trao tặng 300 phần quà hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.