Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ LĐLĐ TP Cần Thơ đã thực hiện tốt các quy trình, nguyên tắc của Đảng, đạt và vượt 100% chỉ tiêu về công tác tổ chức xây dựng Đảng và được Đảng ủy Khối tặng Giấy khen trong lãnh đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 năm 2022. Năm 2022, Giấy khen chuyên đề “Đã có thành tích tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện công tác Dân vận năm 2022”.
Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện thường xuyên đảm bảo quy trình, nguyên tắc, thủ tục theo quy định.

Trong công tác phòng chống COVID-19, Đảng ủy cùng với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP đã chỉ đạo kịp thời cho các cấp Công đoàn đã kịp thời hỗ trợ 30.391 đoàn viên, người lao động với tổng giá trị 21,213 tỉ đồng.
Công đoàn các cấp đã tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ thành phố dịp Tết Nguyên đán. Qua đó, đã hỗ trợ trên 1.000 suất quà, tổng số tiền 500 triệu đồng; Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ hỗ trợ 1.440 suất, tổng số tiền 1,375 tỉ đồng. Công đoàn các cấp đã vận động CNVCLĐ đóng góp Quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” được hơn 11 tỉ đồng.
Theo đó, đã hỗ trợ 91 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; trợ cấp khó khăn đột xuất cho 63 trường hợp bị bệnh hiểm nghèo, 2.281 học bổng cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi và hỗ trợ 7 gia đình đoàn viên bị thiên tai (lốc xoáy) tổng số tiền trên 5,6 tỉ đồng, từ nguồn Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ; Hàng năm, đi thăm và tặng quà cho 82 lượt công nhân bị tai nạn lao động nặng.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến; đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Đảng bộ LĐLĐ TP Cần Thơ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Dân chính Đảng TP Cần Thơ Võ Tuyền Giang ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua của Đảng bộ LĐLĐ TP Cần Thơ. Đồng thời, nhấn mạnh cần có những giải pháp căn cơ để khắc phục những hạn chế một cách triệt để. Trong đó, cần tiếp tục quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng, phát huy tinh thần đoàn kết và tổ chức xây dựng đội ngũ đảng viên đảm bảo số lượng lẫn chất lượng.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai đề nghị các đại biểu trong quá trình tham mưu và thực hiện Nghị quyết sẽ khắc phục những khó khăn về biên chế thiếu hụt, điều kiện cơ sở vật chất của LĐLĐ thành phố trong các hoạt động hiện nay.
Dù dự báo trong tình hình tới việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn sẽ còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng tập thể cán bộ, đảng viên của LĐLĐ TP Cần Thơ sẽ nỗ lực, quyết tâm và đoàn kết vượt qua.