Nhiệm kỳ vừa qua, LĐLĐ quận Thốt Nốt đã tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu đề ra.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 có nhiều ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động (NLĐ), LĐLĐ quận Thốt Nốt đã cùng các ngành, đoàn thể, các Công đoàn cơ sở (CĐCS) triển khai kịp thời cho đoàn viên, NLĐ thụ hưởng các chính sách của Chính phủ, Tổng LĐLĐVN.
Kết quả, đã hỗ trợ cho 2.122 trường hợp bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 với số tiền trên 9,2 tỉ đồng. Ngoài ra, LĐLĐ quận đã thực hiện nhiều giải pháp về chính sách an sinh xã hội trên tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ, chia sẻ của tổ chức công đoàn đối với những công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) khó khăn dịp lễ, tết, bị bệnh nan y, hiểm nghèo, bị tai nan lao động.
Theo đó, đã trao tặng 25.826 suất hỗ trợ đoàn viên và người lao động. Thông qua các hoạt động “Tháng Công nhân” đã chăm lo vật chất, tinh thần cho hàng trăm lượt cán bộ Công đoàn, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ Mái ấm Công đoàn, học bổng “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ”,… với kinh phí gần 2,5 tỉ đồng.

Công tác tuyên truyền, vận động tạo sự chuyển biến tích cực trong đoàn viên, CNVCLĐ. Phong trào thi đua yêu nước từng bước đổi mới, thu hút đông đảo cán bộ, CNVC, NLĐ tham gia. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS được triển khai có hiệu quả.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai biểu dương những nỗ lực mà LĐLĐ quận Thốt Nốt đã đạt được trong thời gian qua.
Chủ tịch LĐLĐ thành phố đề nghị trong nhiệm kỳ mới, LĐLĐ quận Thốt Nốt tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn theo hướng lấy đoàn viên, NLĐ làm trung tâm; tập trung đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, NLĐ để tổ chức Công đoàn thực sự là tổ chức đại diện, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, NLĐ.
Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban Chấp hành LĐLĐ quận Thốt Nốt khóa mới. Đồng chí Phạm Kim Tuyến tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ quận Thốt Nốt nhiệm kỳ 2023-2028.