Hỗ trợ gần 1.000 lượt đoàn viên tại Cái Răng bị ảnh hưởng bởi COVID-19

MỸ LY |

Ngày 23.6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cái Răng, TP Cần Thơ tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Công đoàn từ quận đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực, đoàn kết khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội XI Công đoàn quận đề ra.

Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai tặng ảnh chúc mừng Đại hội. Ảnh: LĐLĐ quận Cái Răng
Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai tặng ảnh chúc mừng Đại hội. Ảnh: LĐLĐ quận Cái Răng

Chương trình “Phúc lợi đoàn viên và người lao động” được triển khai thực hiện đã tạo động lực thu hút, tập hợp người lao động (NLĐ) tham gia vào tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tính đến nay, đã có hàng ngàn lượt đoàn viên, công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) được thụ hưởng các ưu đãi từ các hoạt động chăm lo.

Trước tác động của dịch bệnh COVID - 19 đến đời sống, việc làm của đoàn viên, NLĐ, LĐLĐ quận hỗ trợ cho 978 đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn số tiền gần 1 tỉ đồng; thăm, tặng quà cho các chốt kiểm dịch COVID-19 với tổng số tiền 35 triệu đồng; quyên góp trong đoàn viên và NLĐ ủng hộ chương trình phòng chống dịch COVID-19 với số tiền gần 5 tỉ đồng.

Hằng năm, Chương trình “Tết Sum vầy” tặng 1.110 phần quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 705 triệu đồng. Ngoài ra, các Công đoàn cơ sở (CĐCS) tặng hàng chục nghìn suất quà cho đoàn viên, NLĐ, mỗi suất trị giá từ 200.000 - 500.000 đồng, đảm bảo không để bất cứ NLĐ nào không có quà Tết.

Hoạt động chăm lo đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo tiếp tục được duy trì, đã có 336 trường hợp được hỗ trợ với tổng số tiền 218 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã thăm và hỗ trợ cho 15 đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng do bão gây ra với số tiền 15 triệu đồng.

Ban Thường vụ LĐLĐ quận đề nghị về thành phố hỗ trợ xây dựng mới 8 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tổng số tiền 320 triệu đồng.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho đảng xem xét kết nạp; công tác nữ công; công tác tài chính; công tác kiểm tra được triển khai thực hiện có hiệu quả, đi vào nề nếp.

Tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai biểu dương những thành tích của LĐLĐ quận Cái Răng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị LĐLĐ quận cần tập trung đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động; vận động NLĐ tham gia vào tổ chức công đoàn; thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên, gắn với đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Các đại biểu lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng BCH quận Cái Răng nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: LĐLĐ quận Cái Răng
Các đại biểu lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng BCH quận Cái Răng nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: LĐLĐ quận Cái Răng

Trong thời gian tới, LĐLĐ quận sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn thiết thực hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn theo hướng chuyên nghiệp, tâm huyết, trách nhiệm; hướng các hoạt động về cơ sở, chú trọng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

Đại hội đã 13 bầu đồng chí vào Ban Chấp hành LĐLĐ quận Cái Răng khóa mới. Đồng chí Võ Hữu Phước đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ quận nhiệm kỳ 2023-2028.

MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Ngành Giáo dục TP Cần Thơ trao trên 30 tỉ đồng hỗ trợ học sinh

BÍCH NGỌC |

Ngày 14.6, Công đoàn ngành Giáo dục TP Cần Thơ tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kì 2023-2028. Tham dự Đại hội có Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ Trần Thanh Bình cùng các đoàn viên Công đoàn ngành.

Hơn 21 tỉ đồng hỗ trợ người lao động Cần Thơ vượt qua dịch bệnh

MỸ LY |

Ngày 12.6, Đảng bộ Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025.

Cần Thơ công bố biểu trưng chính thức Đại hội Công đoàn lần thứ XI

BÍCH NGỌC |

Tối 26.4, LĐLĐ TP Cần Thơ công bố biểu trưng chính thức Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. 

Hạn hán gay gắt, dân chật vật đi qua lòng hồ thủy điện Bản Vẽ cạn trơ đáy

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Thay vì vượt qua lòng hồ thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương, Nghệ An) mênh mông chứa hàng tỉ m3 nước bằng thuyền, do hạn hán gay gắt, người dân phải mở đường tạm trong lòng hồ để di chuyển. Mấy ngày qua, trên địa bàn Nghệ An cũng đã có mưa một số nơi nhưng không làm tăng mực nước ở hồ thuỷ điện này.

Giới siêu giàu say mê những chuyến phiêu lưu nguy hiểm

Thanh Hà |

Với những du khách siêu giàu, bầu trời không phải là giới hạn. Họ không chỉ đến được nơi sâu nhất của các đại dương trên Trái đất thăm xác tàu đắm Titanic mà còn có thể đến các điểm đến ngoài hành tinh, như Trạm vũ trụ quốc tế.

Đình chỉ cơ sở mầm non ở Hải Phòng sau clip giáo viên dùng lược đánh học sinh

Băng Tâm |

Hải Phòng - UBND phường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, Hải Phòng) vừa có thông báo về việc đình chỉ lớp mầm non độc lập Hà My sau vụ việc xôn xao dư luận những ngày qua.

Lạc vào "mê cung sỏi đá", dân ngã sõng soài vì đường xuống cấp nghiêm trọng

Hoài Luân - Hải Danh |

Hà Nội - Trên đoạn đường chưa đến 200m tại ngõ 120 Trường Chinh (quận Đống Đa, Hà Nội), tình trạng mặt đường lồi lõm, xuống cấp nghiêm trọng tạo nhiều "ổ gà, ổ voi" khiến người dân ngã sõng soài khi di chuyển qua đây.

Quảng Trị thắt chặt xuất nhập cảnh sau khi phát hiện vụ buôn lậu 3 tấn vàng

MAI DUNG |

Sau khi phát hiện vụ buôn lậu 3 tấn vàng, các cửa khẩu ở tỉnh Quảng Trị trở nên vắng vẻ vì việc xuất nhập cảnh của cư dân biên giới bị thắt chặt.

Công đoàn Ngành Giáo dục TP Cần Thơ trao trên 30 tỉ đồng hỗ trợ học sinh

BÍCH NGỌC |

Ngày 14.6, Công đoàn ngành Giáo dục TP Cần Thơ tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kì 2023-2028. Tham dự Đại hội có Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ Trần Thanh Bình cùng các đoàn viên Công đoàn ngành.

Hơn 21 tỉ đồng hỗ trợ người lao động Cần Thơ vượt qua dịch bệnh

MỸ LY |

Ngày 12.6, Đảng bộ Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025.

Cần Thơ công bố biểu trưng chính thức Đại hội Công đoàn lần thứ XI

BÍCH NGỌC |

Tối 26.4, LĐLĐ TP Cần Thơ công bố biểu trưng chính thức Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.